Hội nghị Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 08:09 08/12/2025 Lượt xem: 6
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM



Các Đại biểu dự Hội nghị

          Ngày 08/12/2025 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, để đánh công tác Hội trong năm 2025 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026.
          Về dự Hội nghị có Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực; các đồng chí Thiếu tướng Hoàng Kiền, Hồ Sỹ Hậu, Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ và các đồng chí Phó Văn phòng, Phó các Ban của Hội Trường Sơn Việt Nam.
          Sau phát biểu khai mạc của Thiếu tướng Võ Sở, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực báo cáo tóm tắt công tác Hội trong năm 2025 và Phương hướng công tác năm 2026. Đồng chí nhấm mạnh, đặc điểm nổi bật trong năm 2025, là năm có 2 sự kiện Kỷ niệm trọng đại của đất nước là Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, gắn với Kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống của Bộ đội Trường Sơn và Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hội Trường Sơn Việt Nam chúng ta cũng đã tập trung huy động mọi nguồn lực về tinh thần, vật chất để tổ chức thành công rất tốt đẹp 2 sự kiện Kỷ niệm lớn trong năm, đem lại niềm tự hào, tin tưởng, phấn khởi cho cán bộ hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trong cả nước. Các hoạt động tổ chức Kỷ niệm ở nhiều Hội Trường Sơn ở các địa phương trong cả nước cũng được tổ chức trọng thể, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi và thành công rất tốt đẹp.
          Trong năm 2025, cũng là năm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chuyển đổi sang mô hình tổ chức địa phương 2 cấp. Các cấp hội Trường Sơn ở Trung ương và địa phương đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, kịp thời ra văn bản hướng dẫn để các cấp Hội ở địa phương kịp thời chuyển đổi, sát nhập tổ chức hoạt động theo mô hình mới. Đến hết tháng 8/2025 các cấp Hội đã hoàn thành đề án, báo cáo Uỷ ban Nhâ dân cấp tỉnh, thành phố theo quy định về sát nhập, chuyển đổi. Hiện nay đã có 12/16 cấp Hội Trường Sơn cấp tỉnh, thành phố có quyết định sát nhập, đổi tên. 3 tỉnh đã tiến hành đại hội…
          Công tác tuyên truyền thi đua trong năm 2025 được đẩy mạnh tích cực, cùng với cơ quan tổ chức 2 ngày Kỷ niệm lớn. Đồng thời phát huy tốt vai trò của Trang thông tin Điện tử và Bản tin Trường Sơn. Trong năm đã xuất bản 3 đầu sách mới đó là: Sách “Tình anh em bên Tây Trường Sơn” bằng 2 thứ tiếng Việt – Lào. Hội VHNT Trường Sơn xuất bản sách: “Trường Sơn với Tổ quốc”. Hội Đường ống Xăng Dầu phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam và Thiếu tướng - Nhà văn Hồ Sỹ Hậu tái bản cuốn sách “Dòng sông mang lửa”. Nhiều Chi hội VHNTTS cấp tỉnh và hội viên Hội VHNT Trường Sơn xuất bản hàng chục đầu sách khác nhau. Công tác phát động thi đua yêu nước trong năm qua cũng được tiến hành thường xuyên đạt kết quả tốt. Công tác khen thưởng được tiến hành tích cực, kịp thời; góp phần động viên cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội. Đồng thời việc Vinh danh, ghi nhận tấm lòng của các đơn vị, nhà tài trợ cho các hoạt động nghĩa tình của Hội cũng được làm rất tốt, kịp thời.
          Trong năm 2025 là năm diễn ra bão lũ vô cùng khốc liệt nhiều nơi trong cả nước nhất là ở miền Trung và  Trung du miền núi phía Bắc bị thiệt hại rất nặng nề… Hội đã huy động được hơn 20,5 tỷ đồng từ nội lực và các nguồn lực xã hội để làm công tác tri ân, tình nghĩa. Hỗ trợ 56 gia đình Hội viên xây nhà mới, hoặc nâng cấp nhà ở, hỗ trợ cất bốc 15 hài cốt liệt sỹ, ủy hộ đồng đội, đồng bào bị thiên tai bão lũ… Phát động ủng hộ nhân dân Cu Ba khắc phục khó khăn trên 1,3 tỷ đồng.
          Trong năm các công tác tổ chức, công tác Văn phòng, công tác Nữ, Kiểm tra, Chính sách – Kinh tế và Lịch sử Truyền thống, Đối ngoại cũng rất tích cực, thu được nhiều kết quả rất tốt. Trong năm 2025, mặc dù có biến động lớn về tổ chức, nhưng toàn hệ thống của Hội Trường Sơn Việt Nam đã kết nạp được trên 500 hội viên mới. Nhiều Hội trường Sơn ở cấp xã mới được thành lập. Đăc biệt sau nhiều năm Hội Trường Sơn Việt Nam cùng Binh đoàn 12 lập hồ sơ đề nghị với chính phủ Việt Nam và Chính Chính phủ Lào, Ngày 22/8/2025 Đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn trên đất Lào được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia Lào về tình đoàn kết chiến đấu Việt Lào…
          Tuy nhiên, năm 2025 cũng tồn tại một hạn chế như việc thực hiện, nguyên tắc quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ một số đơn vị không được duy trì có nếp dẫn dến mâu thuẫn, thiếu đồng bộ, thống nhất. Việc kiện toàn sắp xếp tổ chức Hội cơ sở có nơi còn thiếu chủ động tiếp cận với các văn bản hướng dẫn, lúng túng trong kiện toàn tổ chức.
          Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội nêu lên phương hướng, nhiện vụ công tác năm 2026. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Bầu cử Đại biểu Quốc hội – Khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp. Hội Trường Sơn Việt Nam, chuẩn bị Kế hoạch để tiến tới Đại hội lần thứ IV trong năm 2027. Các cấp hội nhất là Hội trường Sơn cấp tỉnh, thành phố và cở sở tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc sát nhập, hợp nhất, đổi tên tổ chức Hội. Thành lập mới tổ chức hội ở cấp xã, phường. Chú trọng củng cố, giữ vững đoàn kết nội bộ, duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế làm việc. Thực hiện tốt phương châm: “Tập hợp - Đoàn kết – Truyền thống – Tình nghĩa – Tổ chức – vững chắc – Hoạt động hiệu quả”
          Làm tốt hơn nữa công tác Tuyên truyền - Thi đua, công tác Tri ân tình nghĩa, công tác Truyền thống – lịch sử, Đối ngoại, công tác Nữ, Xây dựng Quỹ Hội…
           Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phát biểu ý kiến bổ sung vào dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm để trình trong Hội nghị của Ban Chấp hành vào ngày 13.1`2/2025…
 
 
 

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội TSVN báo cáo tóm tắt
Kết quả hoạt động của Hội TSVN - Năm 2025




Các Đại biểu dự Hội nghị (ảnh trên và dưới)





Đại tá Ngô Quốc Qùy Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tham luận



Đại tá Phạm Tiến Ích, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó ban TTTĐ biểu tham luận



Đồng chí Ngô Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Nữ phát biểu tham luận



Đại tá Đoàn Danh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng phát biểu tham luận



Đồng chí Phạm Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban TTTĐ phát biểu tham luận
 
     Tin và ảnh: Phan Vĩnh Điển
Phó TBT Trang Web và Bản tin TS

tin tức liên quan
test 123