Hội nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin xã Bảo Hà, Lao Cai "Chung tay xoa dịu nỗi đau Dacam"

Ngày đăng: 10:57 29/01/2026 Lượt xem: 7
HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ DIOXIN XÃ BẢO HÀ, LAO CAI
“CHUNG TAY XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM




Các Đại biểu dự Hội nghị
 
          Trong niềm hân hoan chào mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, Hội Nạn nhân chất độc Dacam/dioxin xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai mở hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tới dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Thành Công Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà, đồng chí Bùi Sĩ Thu, Chủ tịch hội nạn nhân chất độc Dacam/dioxin tỉnh Lào Cai, đại biểu các hội đoàn thể chính trị, xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, hội viên hội nạn nhân chất độc dacam/ dioxin trên địa bàn toàn xã.
          Kết quả hoạt động trong báo cáo tổng kết do Chủ tịch hội Nguyễn Văn Chiêu trình bày điểm nổi bật là việc hoạt động nghĩa tình “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. Từ các nguồn quỹ và tích cực vận động toàn xã hội, Hội tập hợp được nhiều tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân ủng hộ tiền, vật chất đi thăm hỏi tặng quà hội viên vào các dịp xuân Ât Tỵ, ngày TBLS 27/7, ngày “Vì nạn nhân chất độc Dacam/ dioxin” 10/8 hàng chục triệu đồng. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên với việc làm cụ thể: Tham mưu cho chính quyền giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam; tổ chức cho hội viên đi nghỉ dưỡng tại các trại điều dưỡng trong và ngoài tỉnh; 100% hội viên được khám sàng lọc, tư vấn chữa trị các loại bệnh người cao tuổi…
          Trong năm hội kết nạp mới 12 hội viên nâng tổng số hội viên toàn xã lên 62 đồng chí, chiếm phần nửa là hội viên hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, sinh hoạt trong các chi hội tại cụm dân cư thôn, bản. Sau kiện toàn tổ chức, hội  nâng cao chất lượng sinh hoạt nên đã thu hút 100% nạn nhân tham gia sinh hoạt hội trở thành mái ấm chia sẻ tâm tình, giải tỏa nỗi niềm mặc cảm. Nhiều hội viên mặc dù bị suy giảm sức khỏe do di chứng chiến tranh vẫn trực tiếp lao động sản xuất, có người là chủ doanh nghiệp, chủ gia trại, trang trại với nhiều loại hình sản xuất kinh doanh chăn nuôi, nông, lâm nghiệp, dịch vụ được vinh danh làm kinh tế giỏi cấp huyện, tỉnh. Nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua được Hội biểu dương khen thưởng tại hội nghị như hội viên nghệ nhân ưu tú PhạmVăn Chiến, Phạm Thanh Xuân Giám đốc Công ty TNHH Phát triển ong miền núi Thanh Xuân, Nguyễn Đức Lượng kinh doanh dịch vụ cơ khí hóa chất, Phạm Văn Long, Nguyễn Đức Độ, sản xuất kinh doang tổng hợp giỏi…Từ những việc làm thiết thực nêu trên, Hội đã giúp nhiều nạn nhân và gia đình họ giảm bớt khó khăn, tự tin hòa nhập cộng đồng, nhất là công tác tuyên truyền được coi trọng cũng đã tạo ra sự cảm thông, sẻ chia của xã hội, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
          Tại hội nghị Ban chấp hành hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai đã trao khen thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân có nhiều hoạt động tích cực trong phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đâu da cam” năm 2025./.



Đồng chí Bùi Sỹ Thu, chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Dacam tỉnh Lao Cai phát biểu chỉ đạo Hội nghị



Đồng chí Nguyễn Văn Chiêu, Chủ tịch Hội nạn nhân Dacam xã Bảo Hà gắn huy hiệu kết nạp hội viên mới



Thường trực tỉnh Hội nạn nhân Dacam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu



Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà trao quà động viên Hội nghị

 
                                                      Tin, ảnh: QUANG CHÍNH
                            CTV Trang tin ĐT & Bản tin Trường Sơn

 
 
 

tin tức liên quan
test 123