Hội Truyền thống Trường Sơn phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh - Lần thứ nhất
ĐẠI HỘI HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN PHƯỜNG VIỆT YÊN
LẦN THỨ NHẤT: SÁNG MÃI TINH THẦN CHIẾN SĨ ANH HÙNG
Ngày 25 tháng 3 năm 2026, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh phường Việt Yên đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là dấu mốc quan trọng, chính thức hóa tổ chức xã hội của những người con từng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" trên địa bàn.
Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam; Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nguyễn Thế Nhâm cùng đại diện Hội các phường trên địa bàn (thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).
Về phía địa phương, có đồng chí Đỗ Thị Hương, UV Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Việt Yên thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Việt Yên; đại diện các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và hơn 100 hội viên tiêu biểu đến từ các chi hội cơ sở.
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả vận động thành lập Hội. Bản báo cáo đã tóm tắt xúc động quá trình tập hợp những người lính, thanh niên xung phong Trường Sơn năm xưa, từ những ngày đầu kết nối đến khi hình thành một tổ chức gắn kết như hiện nay. Dù mới ở giai đoạn khởi đầu, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi hội viên ốm đau, động viên nhau trong cuộc sống thường ngày.
Với tinh thần "Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm", Đại hội đã thảo luận và thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong 5 năm tới, tập trung vào xây dựng tổ chức: Phát triển Hội vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, kiện toàn bộ máy từ phường đến tổ dân phố; Đẩy mạnh các hoạt động an sinh, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo đời sống tinh thần cho các cựu chiến binh; Tích cực phối hợp với thế hệ trẻ tại địa phương để truyền lửa cách mạng, giữ vững bản sắc "Bộ đội Cụ Hồ".
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Nhâm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh đã bày tỏ sự xúc động trước tinh thần đoàn kết của các hội viên phường Việt Yên. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban chấp hành trong việc tập hợp lực lượng và tổ chức Đại hội trang trọng.
Đồng chí đã nhấn mạnh: "Hội Truyền thống Trường Sơn phường Việt Yên cần phát huy tối đa vai trò là 'ngôi nhà chung' để sưởi ấm tình đồng đội. Trong nhiệm kỳ tới, Hội không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi mà phải tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đặc biệt là việc truyền thụ lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp bước con đường hào hùng mà cha ông đã đi."
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại hội đã thảo luận và thống nhất phương hướng hành động với 3 trụ cột chính: Xây dựng tổ chức: Phát triển hội viên vững mạnh, kiện toàn bộ máy từ phường đến các chi hội tổ dân phố. Nghĩa tình đồng đội: Đẩy mạnh hoạt động an sinh, hỗ trợ hội viên khó khăn, chăm lo đời sống tinh thần cho các cựu chiến binh. Giáo dục truyền thống: Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên phường để tổ chức các buổi kể chuyện truyền thống, giữ vững bản sắc "Bộ đội Cụ Hồ".
Đại hội đã tiến hành bầu cử một cách dân chủ, trách nhiệm và lựa chọn ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 đồng chí có tâm huyết, uy tín và năng lực điều hành; đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng được bầu làm Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Phường Việt Yên nhiệm kỳ 2026-2031.
Chủ tịch Nguyễn Xuân Hưởng đã hứa cùng Ban Chấp hành mới đã ra mắt quyết tâm đưa phong trào Hội ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành ngôi nhà chung ấm áp của những người lính Trường Sơn.
Đại hội khép lại trong niềm hân hoan, những bó hoa tươi thắm và lời ca "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" vang vọng, minh chứng cho một tinh thần Trường Sơn bất diệt giữa lòng quê hương Việt Yên.
Đoàn chủ tịch Đại hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng, Chủ tịch Hội Trường Sơn phường Việt Yên báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong thời gian tiến tới sát nhập vừa qua

Vũ Hoàng Thương
CTV Trang tin ĐT và Bản tin Trường Sơn