Chi hội hữu nghị Việt – Lào khu vực Đồng Hới gặp mặt nhân ngày Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Ngày đăng: 07:46 14/04/2026 Lượt xem: 4
CHI HỘI VIỆT - LÀO KHU VỰC ĐỒNG HỚI GẶP MẶT
NHÂN DỊP TẾT CỔ TRUYỀN BUNPIMAY CỦA LÀO




Ông Nguyễn Hoa Bắc, đọc Diễn văn Khai mạc Buổi Gặp mặt
 
      Chào mừng ngày Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, ngày 12 tháng 4 năm 2026, Chi hội hữu nghị Việt – Lào khu vực Đồng Hới đã tổ chức gặp mặt hội viên nhằm ôn lại những kỷ niệm một thời sống, chiến đấu bên nước bạn; hiểu biết thêm về phong tục Tết cổ truyền của Lào và đánh giá hoạt động của chi hội trong thời gian qua. 
       Đến dự buổi gặp mặt có ông: Cao Văn Năm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Quảng Trị; bà: Nguyễn Thị Hồng Thương, Phó Chi hội trưởng Hội hữu nghị Việt – Lào khu vực Đồng Hới; Đại biểu một số CLB, đại diện Hội hữu nghị Việt – Thái khu vực Đồng Hới và gần 100 hội viên cùng tham gia.
      Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ chào mừng. Đó là những lời ca, tiếng hát của đội văn nghệ chi hội, và của một số đơn vị kết nghĩa trong khu vưc. Những lời ca tiếng hát ca ngợi tình bạn thắm thiết Việt – Lào, những bài hát truyền thống về người lính Trường Sơn, là những bài ca về dân tộc Lào anh em, đã làm cho không khí buổi gặp mặt thêm rộn ràng, thể hiện tình đoàn kết anh em giữa hai dân tộc, một thời chung trận tuyến chống Mỹ.
     Ông Nguyễn Hoa Bắc thay mặt Ban tổ chức Đọc diễn văn khai mạc buổi gặp mặt. Ông đã khái quát được ý nghĩa về phong tục Tết cổ truyền của nước bạn Lào. Cũng qua đó đã khơi dậy truyền thống hữu nghị lâu đời của hai nước trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Sự gắn bó mật thiết giúp đỡ lẫn nhau của hai nước trong thời gian qua. 
     Bà Nguyễn Thị Hồng Thương, Phó Chi hội hữu nghị Việt – Lào khu vực Đồng Hới đã báo cáo tình hình hoạt động của chi hội trong thời gian qua. Qua báo cáo thể hiện với những nội dung sau:
      - Trong thời gian 2 nhiệm kỳ qua (2016-2026), cán bộ, hội viên đã vượt qua khó khăn, đoàn kết chung tay phấn đấu xây dựng chi hội thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.
      - Làm tốt công tác kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí hoạt động và giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể:
      * Năm 2017, kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm được 14 triệu đồng. Ông Nguyễn Phú Định tặng 10 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500, 000đ. Ông Nguyễn Thành Tâm tặng cho chị Nọi, hội viên khó khăn 01 bộ bàn ghế trị giá 2.700.000đ. Ông Trần Đình Nghĩa tặng cho hội viên khó khăn một bộ chăn, ga, gối, đệm trị giá 700.000đ
     * Năm 2018, hai vợ chồng ông Huy mắc bệnh hiểm nghèo, BCH và bà Thương kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ được 11 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ Bộ công an về nghỉ dưỡng tại Đồng Hới đã tự nguyện đến thăm hỏi và tặng 5 triệu đồng. Đồng thời tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với Chi hội hữu nghị Việt – Lào Đồng Hới.
     * Năm 2019, ông Trần Đình Nghĩa liên hệ với tổ chức thiện nguyện ủng hộ 80 suất quà, trị giá mỗi suất 250.000đ giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
     Cũng trong năm này, tình hình Covid – 19 đã lan rộng trong tỉnh Quảng Bình (cũ) , BCH đã kêu gọi hội viên đóng góp tiền, lương thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết tặng cho các cháu là sinh viên Lào đang học tập tại các trường ở Đồng Hới, giảm bớt một phần khó khăn cho các cháu. 
     * Năm 2020, Do tình hình dich bệnh đang còn căng thẳng, các cháu sinh viên Lào ở lại ăn Tết tại trường, chi hội đã kêu gọi hội viên đóng góp được 4 triệu đồng hỗ trợ cho các cháu vui tết. 
     * Năm 2022, Thường trực BCH thăm Tổng lãnh sứ quán cùng các cán bộ Lào, nhân 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và đi thắp hương cho bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ tại Quảng Nam.
      * Năm 2023, con dâu Đại tá, Đặng Văn Vừng, Nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Quảng Bình (cũ) không may qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại 4 cháu nhỏ. Hội viên đã gửi 6 triệu đồng để giải quyết kịp thời những khó khăn cho gia đình.
      - Chi hội đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa: Hằng năm nhân ngày TBLS (27/7), chi hội tổ chức cho hội viên viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhân dịp này hội viên Nguyễn Hoa Bắc tài trợ 2,3 triệu đồng. 
       - Chi hội đã tổ chức thăm hỏi hội viên đau ốm, phúng viếng hội viên qua đời kịp thời, đảm bảo qui chế.
      - Đội Văn nghệ của chi hội hoạt động có hiệu quả. Tham gia biểu diễn nhân các ngày lễ, Tết cổ truyền của hai nước Việt, Lào. Tham gia giao lưu với các đơn vị bạn, được đánh giá cao.
      Ông Cao Văn Năm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Quảng Trị đã phát biểu ý kiến. Qua phát biểu ông đã biểu dương những đóng góp của Chi hội hữu nghị Việt – Lào khu vực Đồng Hới, đã làm tốt nhiệm vụ, mục đích của hội. Đồng thời ông kêu gọi toàn thể hội viên khắc phục khó khăn về tuổi tác, kinh phí, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí để tiếp tục đưa chi hội hoạt động mạnh, đều đáp ứng  với yêu cầu hiện tại, lan toả tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, với con em nước bạn đang học tập và sinh sống tại tỉnh nhà.
Cũng trong buổi gặp mặt giao lưu này, Chi hội hữu nghị Việt - Lào đã kết nạp thêm 13 hội viên mới. Một số đại biểu cũng đã tham gia phát biểu, tặng quà.
       Buổi gặp mặt hội viên, mừng Lễ Bunpimay của Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào diễn ra trong không khí đoàn kết, và kết thúc ấm thúc ấm tình hữu nghị.
 


Ông Cao văn Năm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo



Chi hội trưởng Chi hội Việt - tại Buổi Gặp mặt Thái phát biểu



Kết nạp hội viên mới



Tiết mục văn nghệ tại Buổi Gặp mặt

                                      Nguyễn Đại Duẩn
 
CTV Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn tại Quảng Tri
 
tin tức liên quan
test 123