.jpg)
HỘI TRƯỜNG SƠN LÀO CAI
Chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Phối kết hợp với Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần bồi dưỡng truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
Cụ thể sáng ngày 20/4/2026, hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) kết hợp cùng hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh địa phương, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh xã Bảo Hà tổ chức buổi tọa đàm giao lưu với các thày, cô giáo, học sinh, thanh, thiếu niên Trường Phổ thông Dân tộc bản trú Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) xã Bảo Hà với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”.
Trong khuôn khổ buổi giao lưu, 2 hội viên Trường Sơn Nguyễn Quang Tuynh và Trần Văn Bằng là “nhân chứng sống” nguyên chiến sỹ Binh đoàn Tây Nguyên, trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh đã kể lại những chiến công, những trận đánh hào hùng của quân và dân. Ông Tuynh tâm sự: “Tham gia nói chuyện truyền thống cách mạng với thế hệ trẻ, tôi cảm thấy rất tự hào và mong muốn được kết nối giữa thế hệ người cầm súng trong kháng chiến với các em học sinh qua đó để thế hệ trẻ thêm hiểu hơn về lịch sử của dân tộc.”
Thông qua buổi tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng và giao lưu chuyên đề, các chiến sỹ Trường Sơn đã trải qua các trận đánh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử qua những câu chuyện người thật, việc thật góp phần truyền lửa cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần hy sinh cao cả của cha, ông trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Điều thi vị hơn cả là buổi giao lưu tọa đàm đã lồng ghép, đan xen các tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh trong trường kết hợp cùng các Cựu chiến binh thế hệ “lớp cha trước, lớp con sau” với những “Bài ca đi cùng năm tháng”, tái hiện lịch sử hào hùng là bức tranh sinh động về thời kỳ chiến đấu gian khổ, thể hiện khát vọng hòa bình và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, truyền cảm hứng để kết nối các thế hệ, giữa quá khứ và hiện tại.
Chiến sỹ Trường Sơn Trần Văn Bằng, sau câu chuyện kể, ông cho chúng tôi biết: “Trong không khí trang nghiêm của buổi giao lưu tọa đàm chuyên đề, thấy các em học sinh xếp hàng ngay ngắn, chăm chú lắng nghe từng chi tiết càng khiến câu chuyện kể của chúng tôi thêm xúc động, truyền cảm”.
Buổi tọa đàm giao lưu chuyên đề “Câu chuyện thời hoa lửa” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các thày, cô giáo, các em học sinh trường PTDTBT THCS xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, ai nấy cùng chung một tâm niệm: Được nghe các bác Cựu chiến binh Trường Sơn kể chuyện lịch sử, chúng em vô cùng xúc động và tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam. Chúng em nguyện phải cố gắng thật nhiều hơn nữa trong công tác, học tập và rèn luyện để xứng đáng với các thế hệ cha, ông đã chiến đấu, hy sinh vì nền Độc lập Tự do của Tổ quốc./.
QUANG CHÍNH
(ảnh: TTBH)
Các nhân chứng lịch sử chia sẻ về những năm tháng
chiến đấu tại chương trình toạ đàm
.jpg)
Chuỗi chương trình toạ đàm nhân chứng "Câu chuyện thời hoa lửa"
với học sinh trường PTDTBT THCS xã Bảo Hà

Ca khúc cách mạng "Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây"
do thế hệ trẻ thể hiện trong chương trình toạ đàm

Lãnh đạo tặng hoa cho các nhân chứng lịch sử tại chương trình toạ đàm