ẤM TÌNH ĐỒNG ĐỘI
Nghĩa tình đồng đội được xác định là nhiệm vụ then chốt, là tình cảm và trách nhiệm của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai đối với hội viên người có công, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm lan tỏa phong trào góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Đại tá Nguyễn Tiến Quang - Chủ tịch hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai cho chúng tôi biết: Trên cơ sở sáp nhập hội Trường Sơn hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái trước đây thành hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai hiện nay, Sau một năm bắt nhịp hoạt động cùng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đã nỗ lực vươn lên hoàn thành các mặt công tác, phát huy truyền thống và hoạt động nghĩa tình. Với 2.350 hội viên sinh hoạt tại 38 hội xã, phường, liên chi hội trực thuộc và đơn vị truyền thống, các cấp hội luôn chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh coi đó là mái ấm của cán bộ, hội viên hội Trường Sơn.
Tri ân những người có công bằng những phần quà ý nghĩa nhân ngày kỷ niệm
Một trong những hoạt động nghĩa tình nổi bật nhất là việc thành lập duy trì hoạt động quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Thể hiện sự sẻ chia, đùm bọc, từng được tôi luyện, rèn dũa trong quân đội, sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo và hy sinh cho nhau trong chiến tranh, giờ đây được tiếp nối bằng việc tri ân giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống đời thường. Phát huy bản lĩnh Chiến sỹ Trường Sơn, nay xung phong đầu tầu, gương mẫu đóng góp tạo quỹ trên cơ sở hoàn toàn dân chủ, trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, cụ thể mỗi thành viên là cán bộ Thường trực 2 triệu đồng, ủy viên Thường vụ 1 triệu đồng, ủy viên BCH 500.000 đồng, xuống các cơ sở hội không ít xã, phường huy động chân quỹ đạt bình quân từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng/hội viên. Với nhiều nội dung, cách làm phong phú, đa dạng, phong trào “Nghĩa tình đồng đội” của hội Trường Sơn tỉnh đã và đang hoạt động thiết thực và phát huy hiệu quả. Kết hợp với huy động các nguồn lực xã hội, phong trào thăm hỏi động viên gia đình hội viên đau ốm, gặp hoàn cảnh khó khăn được đẩy mạnh. Hội dành tặng từ nguồn quỹ Thiện Tâm cho 90 trường hợp hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 54.000.000 đồng; huy động từ các nguồn lực 110 phần quà trị giá 53.000.000 đồng cho hội viên thuộc diện chính sách xã hội gồm người có công, hộ hội viên nghèo, cận nghèo, gặp hoạn nạn; 154 Hội viên người cao tuổi đều được trích quỹ tổng trị giá gần 31.000.000 đồng nhận chúc thọ, mừng thọ dịp tết đến xuân về.
Lãnh đạo Hội thắp hương tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Tây Ninh
trước khi cất bốc liệt sỹ viề nghĩa trang quê nhà tỉnh Lào Cai
Theo thông lệ vào dịp 19/5 hằng năm, các cơ sở hội trong toàn tỉnh đều tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân ngày “Truyền thống Bộ đội Trường Sơn” góp phần khơi dạy truyền thống hào hùng, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống lịch sử của Bộ đội Trường Sơn anh hùng cho thế hệ trẻ. Các hoạt động tạo sự đồng cảm chia sẻ và tự nguyện đồng hành của cán bộ, hội viên cùng hội tổ chức kết hợp các hoạt động nghĩa tình, tri ân người có công, chăm lo đời sống hội viên, giúp đỡ các gia đình hội viên gặp hoàn cảnh không may mắn, tổ chức thăm lại chiến trường xưa, khám bệnh cấp thuốc miễn phí hàng trăm triệu đồng.

Hội Trường Sơn phối hợp tổ chức truy điệu và an táng
tại nghĩa trang liệt sỹ xã Bảo Hà, tỉnh Lào cai
Một ngày đầu tháng 7 trong câu chuyện với chúng tôi, Giám đốc công ty Chiến Thắng, đương nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Hội Nguyễn Mạnh Hùng mở tập danh sách liệt sỹ quê Lào Cai mai táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Tây Ninh chia sẻ: Hai năm qua, Hội Trường Sơn tỉnh đã lần lượt giúp thân nhân liệt sỹ cất bốc, di chuyển về an táng tai 9 Nghĩa trang liệt sỹ xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trăn trở với nỗi niềm khi chiến tranh lùi xa, nhiều đồng đội vẫn còn nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm và không ít đồng đội dù đã được quy tập tại các nghĩa trang liệt sỹ các tỉnh phía nam, thân nhân của họ không phải ai cũng có điều kiện đến thăm viếng do khoảng cách địa lý xa vời, lại quá hạn hẹp về nguồn kinh phí nên hội đã tổ chức đưa 29 hài cốt liệt sỹ về với vòng tay người thân nơi quê hương. giúp các thân nhân liệt sỹ tìm lại niềm vui, coi việc đón hài cốt liệt sỹ về an táng tại quê nhà là trách nhiệm, là sứ mệnh thiêng liêng của Hội. Bên cạnh đó hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai còn thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, tổ chức hội đoàn thể thực hiện phong trào tu bổ, quét dọn nghĩa trang liệt sỹ xanh, sạch, đẹp và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” xuất phát từ trái tim và tinh thần trách nhiệm, đó chính là phương châm hành động của mỗi cán bộ, hội viên hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai, góp phần tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” thắp sáng ngọn lửa tri ân trong những ngày tháng bẩy ân tình - Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng, khẳng định./.
Bài, ảnh: QUANG CHÍNH