Hội Trường Sơn phường Yên Hoà TP.Hà Nội kỉ niệm 79 năm Ngày TBLS 27-7
HỘI TRƯỜNG SƠN PHƯỜNG YÊN HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH- LIỆT SỸ (27/7)
Các đại biểu Hội TSHN, Hội TS phường Yên Hoà và Lãnh đạo phường dự hội nghị kỉ niệm79 năm Ngày TBLS 27-7.
Chiều ngày 26/7/2026, tại phòng họp tầng 3, trụ sở Đảng ủy-UBMTTQ Việt Nam phường, Hội Truyền Thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh phường Yên Hòa, Hà Nội trang trọng tổ chức Hội nghị kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).
Tới dự có các đ/c: Đại Tá Hà Huy Thông- UV BTV Hội Truyền Thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, chủ tịch Hội Hội Trường Sơn khu vực Cầu Giấy; Nguyễn Quốc Lâm - Phó chủ tịch Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh khu vực Cầu Giấy; Mai Văn Tuyển- Phó chủ tịch UBMTTQ VN phường Yên Hòa, Chủ tịch Hội CCB phường; Lê Thị Hà Thu- Phó chủ tịch UBMTTQ VN phường, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường; Nguyễn Hữu Trường- Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường; Vũ Thúy Hải- Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường; Phạm Đức Chung- UVBTV Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường; Đại diện nhà tài trợ - “Gia đình Trí tuệ tình người”- ông Ngô Văn Khương- Phó cục trưởng Cục 3 Thanh tra Chính phủ, cùng các thành viên; đ/c Nguyễn Thị Bích Hường - Chủ tịch Hội và các thương bệnh binh, nạn nhân Chất độc Da cam, nữ cô đơn, cùng toàn thể hội viên Hội Truyền Thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh phường.
Đồng chí chủ tịch Hội Nguyễn Thị Bích Hường đọc diễn văn Kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7), ôn lại truyền thống, những chiến công oanh liệt và sự hy sinh của các anh anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng; Trong đó, có các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí là thương binh, nạn nhân bị nhiểm chất độc Da cam; bộ đội Trường sơn, TNXP, dân công hỏa tuyến đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, và sự đóng góp của những người con ứu tú của phường Yên Hòa.Tổ quốc được độc lập, tự do, đất nước thống nhất và phát triển giàu mạnh, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no hạnh phúc, càng biết ơn và nhớ tới công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các bậc tiền bối, các đồng chí thương bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và bảo vệ đất nước.Với tình cảm, sự trân trọng biết ơn, “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, ghi nhớ công ơn các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, thống nhất đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Đại diện “Gia đình trí tuệ tình người”, Ông Ngô Văn Khương-Phó cục trưởng Cục 3 Thanh tra Chính phủ đã phát biểu cảm tưởng, thay mặt các thành viên “Gia đình trí tuệ tình người”, gửi tấm lòng thành kính tri ân, báo ơn, báo hiếu, trao tặng 60 suất quà tới 54 bác thương binh, nạn nhân chất độc Da cam-Dioxin, nữ cô đơn, người có công là hội viên của Hội TTTS –Đường HCM phường và 6 bác thương bệnh binh, nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc Da cam và thân nhân thờ cúng liệt sỹ của tổ 5 phường Yên Hòa. Mỗi suất trị giá 750.000 đồng, tổng giá trị 45 triệu đồng. Ông bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của Chính quyền, MTTQ Phường Yên Hòa (Hội CTĐ), Hội TTTS-Đường HCM Phường Yên Hòa tạo điều kiện để “Gia đình trí tuệ tình người” có nhân duyên tổ chức chương trình tri ân 27/7.
Phát biểu tại buổi lễ, UV BTV Hội Truyền Thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, đ/c đại tá Hà Huy Thông đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Truyền Thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh phường Yên Hòa trong thời gia qua, nhất là những hoạt động nghĩa tình đồng đội, tri ân các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh, nạn nhân Da cam đã cống hiến xương máu cho hòa bình độc lập tự do của đất nước. Đồng chí mong Hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu gương sáng, tích cực tham gia các phong trào yêu nước, đóng góp phần xây dựng Hội và phường Yên Hòa phát triển vững mạnh. Đ/c gửi lời cám ơn tới lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, MTTQ phường Yên Hòa, Hội Chữ Thập đỏ, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên phường, các ban ngành đoàn thể, các nhà tài trợ, thời gia qua, nhất là từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hội TTTS-Đường Hồ Chí Minh phường Yên Hòa hoạt động đạt kết quả tốt.
Trước giờ khai mạc hội nghị, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu và hội viên đã đến Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ phường Yên Hòa dâng hương, hoa; nghiêng mình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc và phường Yên Hòa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc.
Tại hội trường trước buổi lễ, các đại biểu dự hội nghị được xem một chương trình văn nghệ “Cây nhà lá vườn”, với những ca khúc hào hùng đi cùng năm tháng do CLB văn nghệ của Hội biểu diễn.
Cũng tại hội nghị, lễ kết nạp hội viên mới đã được tiến hành. Đ/c Vũ Văn Nhàn - Phó chủ tịch Hội Truyền Thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh phường đọc quyết định kết nạp hội viên; đ/c chủ tịch Hà Huy Thông đã trao quyết định cho hội viên mới.
Kết thúc hội nghị, chủ tịch Hội đ/c Nguyễn Thị Bích Hường đã bày tỏ tình cảm chân thành, gửi lời cám ơn lãnh Hội Trường sơn thành phố Hà Nội, khu vực Cầu Giấy, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ phường Yên Hòa, cùng các hội: Chữ Thập đỏ, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên phường, các ban ngành đoàn thể, đơn vị đồng hành –Gia đình Trí tuệ tình người- đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Hội hoạt động đạt kết quả tốt. Tập thể Hội hứa sẽ tiếp tục nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “ăn quả nhớ người trồng cây”, bằng tình cảm và trách nhiệm, tiếp tục quan tâm đối với thương binh, người có công với cách mạng và đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Tiếp tục phát huy truyền thống người lính Cụ Hồ- bộ đội Trường sơn anh hùng, nêu gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ, góp phần xây dựng phường Yên Hòa ngày càng giàu đẹp văn minh.
Hội nghị đã thành công tốt đẹp, niềm vui rạng rỡ hiện trên khuôn mặt những thân nhân liệt sỹ, những người lính thương bệnh binh, nạn nhân Chất độc Da cam, nữ cô đơn, người có công một thời hoa lửa trên đại ngàn Trường Sơn năm xưa được sưởi ấm bởi tình cảm trân quý của những người hậu thế ghi nhớ công ơn, động viên./.
Bài, ảnh: Quốc Huy và Bích Hường Hội TS Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường - Chủ tịch Hội TS phường Yên Hoà đọc diên văn kỉ niệm.
Đồng chí đại diện lãnh đạo phường Yên Hoà phát biểu.
Đại tá Hà Huy Thông -UVTV Hội TSHN và Lãnh đạo phường Yên Hoà trao tặng quà cho TBB, gia đình Liệt sĩ.
Đại tá Hà Huy Thông -UVTV Hội TSHN và BCH Hội TS phường Yên Hoà trao Quyết định kết nạp cho hội viên mới.
Đội văn nghệ Hội TS phường Yên Hoà biểu diễn văn nghệ chào mừng hội nghị.