Gặp mặt TT Nữ Trường Sơn Trung đoàn 49 - Sư đoàn 471 trên quê hương Bác Hồ

Ngày đăng: 01:33 21/08/2017 Lượt xem: 1.808
GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG NỮ TRƯỜNG SƠN
TRUNG ĐOÀN 49 - SƯ ĐOÀN 471
TRÊN QUÊ HƯƠNG BÁC HỒ
                                                                                                           
         Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cả nước tưng bừng lập thành tích chào mừng ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9 thì tại Tỉnh Nghệ An - Quê hương Bác Hồ kính yêu, Ban Liên lạc Truyền thống Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471 anh hùng - Bộ đội Trường Sơn Huyện Yên Thành lại tổ chức gặp mặt Truyền thống và kỷ niệm ngày nhập ngũ (19 tháng 8 năm 1978). Năm nay Hội Truyền thống Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471 huyện Yên Thành tổ chức lễ kỷ niệm đúng vào ngày 19 tháng 8 - Buổi lễ kỷ niệm được tổ chức tại Hội trường UBND huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An .
         Tham dự cuộc gặp mặt truyền Thống và kỷ niệm ngày nhập ngũ của Ban Liên lạc, về phía địa phương có: Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó CT Hội CCB huyện Yên Thành; đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - UV Ban TV Hội LHPN huyện Yên Thành; Đồng chí Nguyễn Khắc Cộng và đồng chí Nguyễn Văn Giáp - Phó CT Hội Trường Sơn huyện Yên Thành; đồng chí Nguyễn Văn Thân - CT Hội CCB thị trấn Yên Thành và trên 200 chị em đại diện cho 450 Cựu nữ quân nhân Huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An đã có thời kỳ công tác và chiến đấu tại Sư đoàn 471 - Bộ đội Trường Sơn.
         Đặc biệt về thành phần tham dự cuộc gặp mặt này còn có: Đồng chí Trần Thị Chung - UVBCH TW Hội Trường Sơn Việt Nam - Phó CT Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc - Chủ nhiệm CLB Nữ Doanh nhân Trường Sơn và là Phó CT Hội Trường Sơn Sư đoàn 471; Đồng chí Lê Hồng Huân - UVBCH TW Hội Trường Sơn Việt Nam - Phó Ban Tuyên truyền Thi đua; Đồng chí Phan Văn Máy - Giám đốc Cty TNHH Đầu tư phát triển nhà và Thương mại Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Hữu Dụ - Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49 cùng các đoàn đại biểu Cựu quân nhân Sư đoàn 471, Cựu quân nhân Trường Sơn từ các tỉnh thành: Bắc Ninh; Bắc Giang; Hà Nội; Hải Phòng; Hải Dương; Nam Định; Ninh Bình; Thanh Hoá… Các huyện, thành phố trong tỉnh Nghệ An.
         Mở đầu là một chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “ Hát cho đồng đội nghe ” giữa chị em trong hội và các đoàn đại biểu từ các tỉnh, huyện bạn về dự gặp mặt đã được thực hiện - Họ hát cho nhau nghe những bài hát đi cùng năm tháng - Hát ca ngợi Đảng quang vinh; ca ngợi Bác Hồ kính yêu; hát về anh Bộ đội cụ Hồ và nhiều lắm những bài hát ngợi ca tôn vinh sự cống hiến và hy sinh đến thầm lặng của các nữ quân nhân và thanh niên xung phong. Họ hát cho nhau nghe cả những câu hò điệu ví của xứ Nghệ thân yêu … Chương trình đã để lại ấn tượng không thể nào quên trong mỗi người có mặt tham gia buổi lễ kỷ niệm.         
         Diễn văn lễ kỷ niệm do đồng chí Mai Thị Thanh Thuỷ - Trưởng ban liên lạc Hội truyền thống Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471 huyện Yên Thành trình bày và bài phát biểu có tựa đề “ Trung đoàn 49 - 40 năm xây dựng phát triển và trưởng thành” của đồng chí Nguyễn Hữu Dụ - Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49 đã ôn lại Lịch sử và những thành tích đáng kể góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của Sư đoàn 471 anh hùng - Trong đó có phần đóng góp không nhỏ của Trung đoàn 49 và của 450 Cựu nữ quân nhân Huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An…
         40 năm trước, 450 Cựu nữ quân nhân Huyện Yên Thành đang thì phơi phới tuổi xuân đã tình nguyện gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Sư đoàn 471 anh hùng - Bộ đội Trường Sơn -  Số chị em này được coi là thế hệ ( Hậu Trường Sơn ) bởi họ gia nhập Quân đội và vào Sư đoàn 471 sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Nhưng thời điểm này cũng là lúc cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đang diễn ra phức tạp, Tây Nguyên - Nơi đóng quân của Sư đoàn 471 lúc bấy giờ là địa bàn nóng của cuộc chiến biên giới… Thế rồi cuộc sống và nhiệm vụ trong những ngày quân ngũ của họ chẳng khác mấy thế hệ các Nữ Bộ đội và Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn thời kỳ chống Mỹ - Họ vừa tham gia lao động sản xuất làm ra của cải cho xã hội, vừa tham gia cuộc chiến chống chiến tranh biên giới Tây Nam rồi tiếp đến số không ít chị em đã cùng một số đơn vị trực thuộc của Sư đoàn hành quân ra miền Bắc để tham gia cuộc chiến chống chiến tranh biên giới phía Bắc (năm 1979). Họ cũng nằm võng, cũng ở rừng , cũng ùng oàng tiếng súng, cũng trải qua những cơn sốt rét rụng cả tóc đầu… Sắc xuân thì của họ ít nhiều cũng tàn phai qua những tháng năm cống hiến đầy gian khổ ấy… Nói như vậy chúng ta thấy còn chưa đủ - Thật thiếu sót nếu không nhắc đến điều tri ân những người đồng đội bởi trong lớp chị em hôm nay có cả những người đồng đội 40 năm trước đã cùng các chị đem tuổi xuân phơi phới lên đường nhập ngũ và đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây nam và biên giới phía Bắc năm nào… Bởi vậy nên tất cả 450 Cựu nữ quân nhân Huyện Yên Thành họ đều xứng đáng là người của Trường Sơn và của Trường Sơn mãi mãi …
         Hoàn thành nghĩa vụ trở về đời thường, với bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ dù ở cương vị nào chị em cũng đều thống nhất đoàn kết một lòng vượt mọi khó khăn - “Giỏ việc Nước, đảm việc nhà” xây dựng quê hương, xây dựng kinh tế gia đình ngày một giàu đẹp văn minh, nhiều hội viên đã đi đầu trong phong trào vượt khó lập nghiệp - Thành lập doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; lập trang trại và làm giàu chính đáng. Phần lớn hội viên đều tích cực tham gia vận động gia đình chồng con, vận động cộng đồng khu dân cư và toàn xã hội chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các đoàn hội vững mạnh về mọi mặt, tuyên truyền vận động con em nối tiếp truyền thống cha anh đi trước, thực hiện nghiêm luật nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều chị có con tham gia lực lượng vũ trang và nhiều cháu đang trực tiếp tham gia công tác và chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ biển đảo Tổ quốc …
         Điều ấn tượng và thật đáng trân trọng nói về những thành tích nổi bật mà Ban Liên lạc Truyền thống Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471 huyện Yên Thành đã đạt được trong nhiều năm qua được đánh giá qua bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó CT Hội CCB huyện Yên Thành - Trong bài phát biểu của mình đồng chí Nguyễn Văn Sơn  nhấn mạnh : “… Ban Liên lạc Truyền thống Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471 - Bộ đội Trường Sơn huyện Yên Thành đã, đang là lực lượng lòng cốt và tiêu biểu của Hội CCB và Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sơn huyện Yên Thành … ”.
         Về chung vui cùng chị em Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471 huyện Yên Thành - Ngoài tư cách cá nhân và Doanh nghiệp gia đình; Với tư cách Phó CT Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc và là Phó CT Hội Trường Sơn Sư đoàn 471, đồng chí Trần Thị Chung chuyển lời chúc mừng của Ban CH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 tới chị em trong Ban Liên lạc và các đại biểu dự buổi gặp mặt, theo đó có lời phát biểu tôn vinh, chia sẻ động viên chị em … mong muốn chị em phát huy bản chất người Phụ nữ Việt Nam bằng cách lấy tiêu chí “ Công dung ngôn hạnh” xưa kết hợp với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng cho Phụ nữ Việt Nam để soi mình trong cuộc sống và phấn đấu… Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Trần Thị Chung đề nghị Ban Liên lạc Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471 huyện Yên Thành rà soát thống kê những trường hợp đồng đội thực sự còn rất khó khăn về sức khỏe và thu nhập, việc làm để chung tay giúp đỡ…
         Trước khi ngừng lời đồng chí Trần Thị Chung có lời cảm ơn Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ cho mọi hoạt động của Ban liên lạc Hội Truyền thống Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471 Huyện Yên Thành và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ấy… Với cá nhân mình đồng chí Trần Thị Chung hứa với một lời hứa như một lời khẳng định: vì nghĩa tình đồng chí, đồng đội, đồng chí sẽ luôn quan tâm theo dõi, giúp đỡ cho chị em Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471 huyện Yên Thành… Và thông báo ngay trong buổi họp mặt này Doanh nghiệp gia đình đồng chí ủng hộ cho chị em số tiền là 5 triệu đồng.
         Thông qua lời phát biểu cảm ơn của đồng chí Mai Thị Thanh Thuỷ - Trưởng Ban liên lạc Truyền thống Cựu Nữ quân nhân Sư đoàn 471 Huyện Yên Thành và bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Dụ - Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49, chúng tôi được biết đồng chí Trần Thị Chung cùng Doanh nghiệp gia đình mình đã có những quan tâm thiết thực và đầy nghĩa tình với chị em Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471 huyện Yên Thành - Cụ thể: Trong dịp tết nguyên đán Đinh dậu vừa qua đã tặng quà cho chị em với số tiền là 20 triệu đồng, theo đó đồng chí đã và đang thực hiện việc tạo công ăn việc làm cho một số chị em Yên Thành tại vùng trang trại của gia đình đồng chí và trong kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Trường Sơn do mình làm Chủ nhiệm, đồng chí Trần Thị Chung đã có phương án đầu tư một Dự án nằm trong chương trình mục tiêu của Câu lạc bộ tại Yên Thành và đưa một số chị em có nhu cầu việc làm về làm việc tại khu chuyên canh nông sản thực phẩm sạch của Câu lạc bộ tại Huyện Phúc Thọ - Hà Nội…
         Các đại biểu thay mặt Đảng, Chính quyền địa phương và thay mặt các đoàn đại biểu Hội truyền thống TS Sư đoàn 471; các đoàn Cựu quân nhân Trường Sơn các tỉnh bạn về tham dự buổi lễ đã có những đoá hoa tươi thắm chúc mừng thành công của buổi gặp mặt, chúc mừng kỷ niệm 40 năm nhập ngũ của lớp chị em cựu quân nhân Huyện Yên Thành; chúc mừng chị em đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Sư đoàn 471 anh hùng - Bộ đội Trường Sơn.
         Cũng tại buổi lễ kỷ niệm này - Một chương trình tặng quà với 10 suất quà dành cho những hội viên khó khăn của Ban Liên lạc cũng được thể hiện.
         Trong giờ phút dã hội, qua hệ thống âm thanh một làn điệu dân ca Quan họ - Người ở đừng về được phát ra bằng chất giọng xứ Nghệ, giọng hát như một sợi dây vô hình líu kéo và dâng trào tâm trạng lưu luyến tình cảm đồng đội của những cựu chiến binh Sư đoàn 471 và Cựu quân nhân Trường Sơn từ khắp miền đất nước về đây trước lúc chia tay và hoà trong âm thanh đó còn vọng lên lời đồng thanh hò hẹn ngày gặp mặt lần sau, năm sau - Gặp nhau nữa, gặp nhau mãi ... Họ hứa hẹn cùng nhau phấn đấu để ngày gặp mặt truyền thống các thế hệ cựu binh Trường Sơn và Sư đoàn 471 anh hùng mãi trở thành truyền thống. 
         Phút chia tay đến rồi - Chúng tôi những Cựu chiến binh và Cựu quân nhân Trường Sơn có mặt hôm nay xin chân thành cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và các Ban nghành đoàn thể huyện Yên Thành; cảm ơn những tấm lòng luôn gieo mầm nghĩa tình đồng đội; cảm ơn sự thịnh tình mến khách của người dân xứ Nghệ và đặc biệt là cảm ơn tình cảm đồng đội và sự đoàn kết, cố gắng đầy trách nhiệm của toàn thể chị em hội viện Ban Liên lạc truyền thống Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471 huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công buổi lễ kỷ niệm và gặp mặt truyền thống đầy ý nghĩa này . 
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ BUỔI GẶP MẶT








 
Chương trình Văn nghệ chào mừng (8 ảnh trên)


Lễ Chào cờ và phút tưởng niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng Liệt sỹ


Đồng chí Mai Thị Thanh Thuỷ - Trưởng Ban LL Hội TT Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471 Huyện Yên Thành
tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động, phương hướng của Ban Liên lạc


Đồng chí Nguyễn Hữu Dụ - Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49 trình bày bài phát biểu có tựa đề
“ Trung đoàn 49 - 40 năm xây dựng phát triển và trưởng thành” và đánh gia cao kết quả hoạt động
của Ban LL Truyền thống Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471 huyện Yên Thành


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó CT Hội CCB huyện Yên Thành phát biểu và tặng hoa,quà chúc mừng.



Đồng chí Trần Thị Chung - UVBCH TW Hội Trường Sơn VN - Phó CT Hội Nữ Chiến sỹ TS toàn quốc  -
Phó CT Hội TS Sư đoàn 471 phát biểu và tặng hoa, quà của BCH Hội TS Sư đoàn 471 chúc mừng.(2 ảnh trên)


T/M Ban LL toàn Trung đoàn, đồng chí Nguyễn Hữu Dụ - Nguyên Trung đoàn trưởng 49 tặng hoa chúc mừng.


Đồng chí Phan Văn Máy - Giám đốc Cty TNHH Đầu tư phát triển nhà và Thương mại Hà Nội
tặng hoa và quà của Cty trong buổi gặp mặt.





Đại diện một số đơn vị, cá nhân tặng hoa và quà trong buổi gặp mặt (4 ảnh trên)




Đại biểu và toàn cảnh hội trường nơi diễn ra cuộc gặp mặt (3 ảnh trên)



Đồng chí Trần Thị Chung tặng cuốn Lịch sử Sư đoàn 471 và cuốn sách “Nữ Chiến sỹ Trường Sơn ngày ấy, bây giờ”
cho Hội CCB; Hội Phụ nữ huyện Yên Thành và Ban LL Truyền thống Cựu nữ quân nhân Sư đoàn 471
huyện Yên Thành.(2 ảnh trên)


Tại buổi gặp mặt 10 suất quà đã được dành tặng cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.




Những tấm ảnh lưu niệm về ngày gặp mặt đầy ý nghĩa.
 
Bài & Ảnh: Phạm Sinh - Lê Huân
tin tức liên quan
test 123