Đại hội nhiệm kỳ II Hội TS Bình Thuận

Ngày đăng: 03:52 08/10/2017 Lượt xem: 3.201
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II HỘI TS BÌNH THUẬN
 
     Ngày 6 tháng 10 năm 2017, Hội TS tỉnh Bình Thuận, long trọng tổ chức Đại hội nhiệm
 kỳ 2 tại Hội trường Khách sạn Đồi Dương, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.  
     Khách sạn Đồi Dương hôm nay sôi động hẳn lên, bởi sự có mặt của hàng trăm cựu lính,
đại diện cho 650 hội viên Hội TS các huyện, thành trong tỉnh Bình Thuận về tham dự
Đại hội.
     Sáng 5/10/2017 BCH tỉnh Hội và các đồng chí hội viên Hội TS thành phố Phan Thiết
đã làm lễ dâng hương và báo công lên Bác, tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh –
khu di tích Dục Thanh, TP. PhanThiết.
     Đúng 7 giờ 30. Đại hội chính thức khai mạc. 
    Trước đó những nghệ sỹ không chuyên của Đội văn nghệ xung kích Trường Sơn tỉnh Bình
 Thuận đã biểu diễn chương trình chào mừng Đại hội qua những bài hát đi cùng năm tháng.
    Tới dự Đại Hội về phía tỉnh Bình Thuận có: Đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại diện
Sở Công an, Sở văn hoá Thông tin và du lịch, Sở Nội vụ cùng các ban ngành và Đài Phát
thanh truyền hình tỉnh. Hai đồng chí Phó Chủ tịch UBND hai huyện Hàm Tân và Tánh Linh
cũng về dự Đại hội.
   Đoàn lãnh đạo Trung ương Hội do Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch Hội dẫn
 đầu. Đoàn lãnh đạo Hội TS Sư 471 do đồng chí Trần Thị Chung, Ủy viên BCH Trung ương
 Hội, Phó Chủ tịch Hội nữ CS trường Sơn, Chủ nhiệm CLB Gia đình Nữ doanh nhân Trường
Sơn, Phó Chủ tịch Hội TS Sư 471 dẫn đầu.
     Đại hội rất vui mừng và cảm động được đón vợ chồng cháu Lê Văn Hoàn, Hội trưởng,
đại diện cho Hội cựu sinh viên trường đại học Fifielt thành đạt tại TP. Hồ Chí Minh về dự.
Trong đó có một số cháu là con em của những người đồng đội trước đây. 
      Đồng chí Bùi Đức Long, Chủ tịch tỉnh Hội, thay mặt BCH đọc diễn văn khai mạc nêu rõ : 
“Những cựu lính Trường Sơn năm xưa, qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã anh dũng
chiến đấu, hy sinh làm nhiệm vụ chi viện chiến lước cho cách mạng Miền Nam, chi viện
cho cách mạng của cho hai nước bạn Campuchia – Lào anh em. Trong chiến dịch Hồ Chí
Minh lịch sử. Những đoàn xe của hai Sư đoàn 471 và 571 đã cõng trên lưng những
Binh đoàn quân đoàn chủ lực, cùng các loại trang thiết bị, vũ
khí, đạn dược, kết hợp với các Sư đoàn Bộ đội Trường Sơn, rầm rập tiến vào giải phóng
Sài gòn. Bộ đội Trường Sơn đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên trang sử vàng
 chói lọi, non sông thu về một mối. Những cống hiến phi thường trong cuộc chiến tranh
của Bộ đội Trường Sơn đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ghi nhận.
Bộ đội Trường Sơn đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
 Và Đường Trường Sơn được - Đường Hồ Chí Minh - Con đường huyền
thoại là Di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt.
      Những cựu lính Trường Sơn từ khắp mọi miền đất nước vì nhiệm vụ, phục viên, xuất ngũ,
 chuyển ngành, đã về tụ hội trên mảnh đất Bình Thuận hiền hoà, mến khách. Họ định cư lập
 nghiệp. Lại cùng nhau đoàn kết, yêu thương, gắn bó nghĩa tình, lập nên Hội TS Bình
Thuận. 5 năm qua những người lính trường Sơn đã sinh hoạt, hoạt động trong mái nhà
chung...
      Đồng chí Nguyễn Hồng Tân, thay mặt Ban Thường vụ - BCH đọc báo cáo Tổng kết nhiệm
kỳ 1 (2012 - 2017 ) và Phưong hướng hoạt động nhiệm kỳ 2 ( 2017 - 2022 ) nêu rõ :
Mặc dù trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sỹ
Trường sơn trong tỉnh vẫn giữ vững và phát huy tốt bản chất người lính Trường sơn
- Bộ đội Cụ Hồ. Hoà nhập tốt với cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống; Gương mẫu
chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Luôn đi đầu đóng góp trong các
 phong trào, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.
     Từ ngày thành lập đến nay. Mặc dù thời gian chưa dài. Song với tinh thần của những người
 lính TS, chỉ với 5 năm của nhiệm kỳ thứ nhất, Hội Truyền thống TS-
Đường Hồ Chí Minh Bình Thuận cũng đã lập được những thành tích rất đáng ghi nhận.
Công tác tổ chức và phát triển Hội viên, công tác nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa, phong trào
 xây dựng nông thôn mới các cấp hội trong tỉnh đã làm tốt, để lại nhiều dấu ấn và sự quí
trọng bộ đội TS trong lòng Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Ban
Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp đoàn kết một lòng. Đến nay đã có 5 huyện, thành phố
 thành lập Hội. 16 xã, phường có tổ chức Hội với 650 hội viên. Năm 2018 sẽ tiếp tục thành
 lập các hội cấp huyện, thị còn lại trong tỉnh, để anh em TS có điều kiện cùng nhau sinh
hoạt trong mái nhà chung: Nghĩa tình đồng đội Trường Sơn... Thời gian qua, BCH,
 Ban Thường vụ tỉnh Hội đã đề nghị Trung ương Hội, đề xuất với quỹ Thiện Tâm vv...
Kêu gọi và đi xin các cơ quan, đoàn thể, các mạnh thường quân cùng sự đóng góp của
hội viên đã xây dựng mới và sửa chữa được 60 căn nhà khang trang cho hội viên.
(trong đó có 6 căn cho gia đình nông dân nghèo đặc biệt khó khăn), với trị giá gần 3 tỷ
đồng. Mới đây, theo đề nghị của BCH chi Hội TTTS
huyện Hàm Tân và Tỉnh Hội Bình Thuận. TƯ. Hội đã quan tâm giúp đỡ trao cho
hội viên Lê Phước Cọt 50 triệu đồng để kịp thời xây dựng căn nhà khang trang,
trước mùa mưa bão. Ngoài chăm lo giúp đỡ cho hội viên trong hội. Cá nhân một đồng chí
trong Hội đã bỏ ra 50 triệu đồng giúp cho một hộ nông dân nghèo xây dựng căn nhà vững
chãi để có nơi ở ổn định yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống. Hội còn tổ chức
đi thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, Mẹ VN Anh hùng và
những mảnh đời khó khăn, bất hạnh hàng trăm phần quà…  
     Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên TS toàn tỉnh đã đóng góp hàng trăm
triệu đồng, hiến hàng trăm mét vuông đất và tham gia hàng trăm ngày công xây dựng
đường bê tông nông thôn.
     Hội viên đã tham gia đóng góp, giúp đỡ các đoàn thể địa phương nơi sinh sống hàng
chục triệu đồng, tặng nhiều phần quà cho các cháu nghèo chăm ngoan, hiếu học, cùng với
 hàng trăm phần quà cho bà con nghèo ăn tết.
    Huyện hội Tánh Linh đã tổ chức sản xuất ngành hàng mây, tre đan cho hội viên có
công ăn việc làm và thu nhập ổn định. Hướng dẫn, động viên hội viên trồng cây lâu năm
 lấy gỗ, phủ xanh đồi trọc, trồng tiêu với giá trị kinh tế cao, phát triển chăn nuôi nâng
 cao đời sống và làm giàu chính đáng...
    Chi hội Hàm Tân tuy mới thành lập từ đầu năm 2017, BCH đã có nhiều biện pháp sáng tạo trong hoạt động
tình nghĩa và xây dựng Quỹ Hội. Kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ, động viên hội viên gặp khó
 khăn, đau ốm, tổ chức cho từng hội viên nuôi gà để chủ động có 500 ngàn đồng góp
quỹ bước đầu xây dựng Hội. Tổ chức mô hình nuôi Dê thịt và sinh sản, phù hợp với
sức khoẻ và điều kiện của hội viên, để khi tạo thành bầy đàn, sẽ cấp cho hội viên chăn
 nuôi phát triển kinh tế, có điều kiện đóng góp xây dựng quỹ hội; Tổ chức cho toàn thể hội
viên đi giao lưu, thăm tình nghĩa. Liên hệ mua quân trang, quân phục
 chất lượng tốt, giá rẻ phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của hội viên để hội viên ăn
mặc chỉnh trang khi đi dự lễ, hội họp. Có nhiều hội viên làm kinh tế trang trại, trồng trọt,
chăn nuôi, sản xuất giỏi, có thu nhập cao và tham gia đóng góp tích cực cho các hoạt động
xã hội và làm tốt công tác thiện nguyện đồng đội, nghĩa tình rất đáng ghi nhận.
     Đội nghệ thuật TS tỉnh đã tổ chức biểu diễn ở nhiều địa phương và các đơn vị đóng
quân trên địa bàn tỉnh, được đông đảo nhân dân và các đơn vị hết lòng khen ngợi…
     Báo cáo khẳng định: Trong nhiệm kỳ 5 năm đầu thành lập, Hội TS tỉnh Bình Thuận
đã làm được những việc không hề nhỏ, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng hội viên,
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương. Nhưng trong công tác tổ chức
anh em còn vị nể, hoạt động chưa đều tay, lãnh đạo Tỉnh Hội
cũng còn nhiều thiếu sót… Thay mặt BCH nhiệm kỳ 1, đồng chí Lê Hồng Tân đề nghị và
mong muốn BCH nhiệm kỳ mới tạo mối quan hệ gần gũi hơn nữa với Đảng bộ,
chính quyền, các ban ngành trong tỉnh để hiểu và thông cảm, tạo sự quan tâm, đồng thuận
giúp đỡ tích cực cho Hội hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, vững mạnh…
     Các đại biểu đã sôi nội thảo luận xoay quanh với các nội dung: Kinh nghiệm công tác
tổ chức xây dựng Hội; Công tác nghĩa tình, gắn với đền ơn đáp nghĩa; Kinh nghiệm làm
kinh tế tập thể Hội; phưong pháp tạo nguồn quỹ để xây dựng, phát triển
 Hội và làm kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập cho hội viên.
     Thiếu tướng Lương sỹ Nhung, Phó CT thay mặt TW Hội, đánh giá cao về công tác tổ
chức, những việc làm, hoạt động nghĩa tình của Hội TS
 Bình Thuận trong nhiệm kỳ 1. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một vài khiếm khuyết cần
khắc phục, để xây dựng Hội ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh cả về chất
và lượng, xứng đáng với truyền thống TS Anh hùng…Đồng chí Phó Chủ tịch cũng đã trân trọng trao tặng 4 Bằng khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc.
      Đại hội xúc động lắng nghe lời phát biểu, chia xẻ chân thành, nhiệt huyết của đồng chí 
  Trần Thị Chung. Đến dự Đại hội chị và chồng cũng là một CCB – đồng chí Phan Văn Máy
Đã tặng Đại hội 2 triệu đồng cùng nhiều cuốn sách viết về những nữ chiến sỹ TS và những
 tập thơ trường Sơn vô cùng ý nghĩa và cảm động. Cảm thông với hoàn cảnh vô
cùng khó khăn của chi hội TS huyện Hàm Tân, vợ chồng đồng chí đã trao tặng cho Chi Hội
 3 triệu để làm vốn mở rộng chăn nuôi, gây quỹ Hội và 7 suất quà, mỗi xuất trị giá 1 triệu
đồng cho 7 hội viên, kèm theo những tập sách có giá trị tinh thần rất lớn về TS…
     Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của
người lính Trường Sơn,  Đại Hội đã nhất trí bầu ra BCH nhiệm kỳ 2 với: 15 thành viên. 
Trong đó có 5 Ủy viên Ban Thường vụ, 4 đồng chí trong Ban Thường trực. 
     Chủ tịch nhiệm kỳ 2 (2017 - 2022 ) Hội TS tỉnh Bình Thuận là đồng chí Phạm Văn Mão. 
3 Phó Chủ tịch: Lê Công Nhâm (thường trực), Phạm Tiến Đặng và đồng chí Phạm Thị
Bích Được.
     Do tuổi cao, sức yếu, lại mới bị tai nạn giao thông hiện vẫn đang bị tụ máu nên đồng chí
 Bùi Đức Long, Chủ tịch xin không ứng cử BCH nhiệm kỳ II. Đại hội đã thống nhất tôn
vinh đồng chí Bùi Đức Long làm Chủ tịch Danh dự Hội TS Bình Thuận nhiệm kỳ II.  
     Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2, bám sát phương châm “Tập hợp –
Đoàn kết - Tổ chức vững chắc - Hoạt động hiệu quả”.
     Đại hội nhiệm kỳ 2 Hội TS tỉnh Bình Thuận kết thúc trong niềm vui hân hoan đoàn kết,
 tin tưởng vào sự phát triển mới của Hội TS Bình Thuận, thực hiện thành công
Nghị quyết của Đại hội.
                                                        Phạm Tiến Đặng 
                                                     Hội TS Bình Thuận.

 
 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẠI HỘI HỘI TS BÌNH THUẬN



Các đại biểu dâng hương tại bàn thờ Bác Hồ ở Khu di tích Dục Thanh.



Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của CLB Văn nghệ TS tỉnh Bình Thuận.




Đoàn Chủ tịch Đại hội.



Thư ký Đại hội.






Các đại biểu dự Đại hội Hội TS Bình Thuận nhiệm kỳ II. 2 ảnh trên.



Chủ tịch Hội TS Bình Thuận Bùi Đức Long đọc diễn văn khai mạc Đại hội.



Đồng chí lê Công Nhâm đọc báo cáo Tài chính tại Đại hội.



Đồng chí Phạm Văn Mão báo cáo về nhân sự Ban Chấp hành Nhiệm kỳ II.



Đại biểu phát biểu tham luận.



Đồng chí Nguyễn Hồng Tân đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ tại Đại hội.



Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch Hội TS Việt Nam phát biểu với Đại hội và trao 4 Bằng khen của Hội cho 4 đồng chí cán bộ Hội xuất sắc.



Đồng chí Trần Thị Chung, Ủy viên BCH Hội TSVN, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS, Chủ nhiệm CLB Gia đình Nữ doanh nhân TS, Phó Chủ tịch Hội TS sư đoàn 471 phát biểu và tặng quà Đại hội.



Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.



Đồng chí Trần Thị Chung và Phan Văn Máy tặng quà Đại hội.



Đồng chí Trần Thị Chung tặng quà cho Chi hội TS Hàm Tân.



Đồng chí Trần Thị Chung và Phan Văn Máy tặng quà 7 hội viên khó khăn của Chi hội TS Hàm Tân.



BCH họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh của BCH.


 
 
tin tức liên quan
test 123