Đại hội Đại biểu Hội TTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ II nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày đăng: 09:38 10/04/2018 Lượt xem: 3.426
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH ĐẮK LẮK
LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2018 - 2023
         

        Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk  ( 10/3/1975 – 10/3/2018), chào mừng lần thứ 43 Ngày chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế lao động 1 tháng 5. Sáng ngày 10/4/2018, tại Hội trường Sư đoàn 470 Anh hùng – Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018- 2023.
        Về dự Đại hội có 205 đại biểu hội viên đại diện cho 879 hội viên, là những Chiến sỹ Trường Sơn, nguyên là Bộ đội, TNXP và Dân công hỏa tuyến của tỉnh Đắk Lắk và Sư đoàn 470 năm xưa đã từng sống, chiến dấu, lao động và công tác  trên chiến trường Trường Sơn anh hùng - đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
      Về dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội - Về phía Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam có Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng – Anh hùng LLVTND, Phó Chủ tịch, trưởng đoàn, Thượng tá Đặng Sơn - Phó Ban tổ chức và đồng chí  Nguyễn Quốc Huy – BTV Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn. Về phía  Binh đoàn 12 có Thượng tá Nguyến Hữu Ngọc Phó tư lệnh BĐ, Đại tá Nguyến Thế Lực Chủ nhiệm chính trị BĐ, Đại tá Nguyễn Văn Thanh Chính ủy Sư đoàn 470, Đại tá Nguyễn Hữu Tuấn Sư đoàn trưởng sư đoàn 470.
     Về đự Đại hội – Về phía đại biểu tỉnh Đắk Lắk có: Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp – Giám đốc Trung tâm thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh và các cơ quan của tỉnh Đắk Lắk.
       Các đơn vị bạn có: Đồng chí Hoàng Chuyền – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tính Đắk Lắk , đồng chí Nguyễn Thị Tác – Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Hải - Phó chủ tịch Hội CCB thành  phố Buôn Ma Thuột, đồng chí Vũ Xuân Sang - Chủ tịch Hội CCB phường Tân Lập TP Buôn Ma Thuột ( đơn vị sở tại của Sư đoàn Bộ 470 ).
        Các đơn vị báo chí có:  Đài phát thanh – Truyền hình và Báo Đắk Lắk, Thường trú Báo QĐND về dự và đưa tin Đại hội.
       Mở đầu đại hộị là những tiết mục ca nhạc đặc sắc hát về Trường Sơn, về tỉnh Đắk Lắk, do đội văn nghệ Hội TTTS tỉnh Đắk Lắk biểu diễn chúc mừng Đại hội.
       Đồng chí  Đại tá Đặng Đình Đường – Phó Chủ tịch Tỉnh hội, thay mặt Ban tổ chức điều hành lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và mời đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, thư ký đoàn thực hiện nhiệm vụ.
       Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng – Phó chủ tịch Hội TSVN thay mặt đoàn đại biểu TƯ. Hội tặng Hoa và quà Đại hội.
      Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Ngọc – Phó tư lệnh Binh đoàn 12 và Đại tá Nguyễn Thế Lực thay mặt lãnh đạo Binh đoàn trao tặng Hoa và quà chúc mừng Đại hội. Đại tá Phạm Văn Thanh – Chính ủy, Đại tá Nguyễn Hữu Tuấn Sư trưởng Sư đoàn 470 tặng hoa và quà chúc mừng Đại hội.
    Các đồng chí lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt – Lào tỉnh Đắc Lắc, Hội Cựu TNXP tỉnh, Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột, Hội CCB phường Tân Lập thuộc thành phố đã tặng Hoa và quà chúc mừng Hội nghị
    UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Đại hội 43 triệu đồng, nhiều tập thể và cá nhân đã tặng đại hội 80 triệu đồng và hoa, quà chúc mừng đại hội.
    Đồng chí Đại tá Lê Xuân Bá – UV BCH TƯ. Hội, Chủ tịch Hội TS tỉnh Đắk Lắk  khóa 1, thay mặt Đoàn chủ tịch  khai mạc Đại hội, Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội TS tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018 và phương hướng hoạt động của Hội khóa II nhiệm kỳ 2018 – 2023. Báo cáo nêu bật được thành tích của Hội TS tỉnh Đắk Lắk trong 5 năm qua: Tổ chức Hội đã có những bước chuyến biến  vững mạnh từ tỉnh đến huyện và xã, phường.Đến nay đã có 9 Hội TS và BLL cấp huyện và thành phố, với 879 hội viên; thành lập được Ban công tác Nữ TS với gần 200 chị em tham gia… Xây dựng được 14 ngôi nhà Nghĩa tình Trường Sơn trị giá 580 triệu đồng. Tự huy động hội viên và các nhà tài trợ, xây dựng Bia di tích lịch sử Trường Sơn đường Hồ Chí Minh vượt sông Sê rê Pốc trong chiến dịch giải phóng Tây nguyên và Đền thờ  các liệt sỹ Trường Sơn tại khu di tích bến vượt sông trị giá gần 60 triệu đồng…Thăm hỏi tặng quà cho gia đình hội viên khó khăn trị giá hàng trăm triệu đồng… Tỉnh Hội được Hội TSVN tặng Cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2013 – 2018, có 6 tập thể và 16 cá nhân được TƯ. Hội và UBND tỉnh tặng bằng khen… Trong phương hướng đồng chí đã nêu bật: “ Hội TTTS tỉnh Đắk Lắk quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội TSVN lần thứ II đã đề ra, với phương châm: Tập hợp – Đoàn kết – Tổ chức vững chắc  Hoạt động hiệu quả…xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk  đối với Hội TTTS tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN độc lập, tự do, hạnh phúc…
        Đồng chí Lê Xuân Bá – Chủ tịch hội, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày tổng hợp ý kiến và tiếp thu ý kiến tham luận của các đoàn đại biểu bổ sung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 1 ( 2013 – 2018) và phương hướng công tác của Hội nhiệm kỳ 2 ( 2018 – 2023) .
      Đại hội vinh dự được đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng - Phó chủ tịch Hội TSVN, thay mặt đoàn công tác phát biểu ghi nhận, đánh giá cao về những thành tích đã đạt được của Hội TTTS tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí đề nghị Hội cần tập hợp, phát triển các Hội ở các địa phương một cách  vững chắc. Tiếp tục cải tiến các hoạt động để tuyên truyền về truyền thống của Bộ đội Trường Sơn trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn   ( 1959 – 2019). Đồng chí đã thay mặt TƯ. Hội trao tặng Cờ thi đua xuất sắc, tặng hoa, tặng Bằng khen và tặng quà Đại hội. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Ngọc Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 đã phát biểu và hứa tặng Hội Trường Sơn tỉnh kinh phí để xây dựng, cải tạo phòng Truyền thống của Hội.
       Đồng chí Đặng Đình Đường thay mặt đoàn chủ tịch điều hành bầu BCH Hội TTTS tỉnh Đắk Lắk khóa II, nhiệm kỳ 2018- 2023 và  Ban kiểm tra. Kết quả có 23 đồng chí được bầu vào BCH khóa 2 nhiệm kỳ 2018- 2023, Đồng chí Đại tá Lê Xuân Bá  tiếp tục được tín nhiệm cao, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh, 3 đồng chí phó chủ tịch, 7 đồng chí thường vụ, 3 đồng chí được bầu vào Ban kiểm tra , đồng chí Nguyễn Bá Mân dược bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm tra. BCH Hội TTTS tỉnh Đắk Lắk khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã ra mắt và đọc lời hứa trước Đại hội .
    Đại Hội đã tổ chức đón nhận Cờ  thi đua xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk cho Hội TTTS tỉnh, Bằng khen của TƯ.Hội TSVN cho các tập thể và cá nhân thuộc Hội TTTS tỉnh. Giấy khen của Hội TTTS tỉnh Đắk Lắk cho 18 tập thể và cá nhân đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013- 2018.
     Đại hội đã thông qua Điều lệ của hội, thư gửi các hội viên và Nghị quyết đại hội.
     Sau một nửa ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, trí tuệ và tràn đầy tình nghĩa.      Đại hội Hội Trường Sơn  tỉnh Đắk Lắk  lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã thành công rực rỡ  trong niềm hân hoan, phấn khởi, tin tưởng của toàn thể hội viên trong tỉnh và các đại biểu tham dự Đại hội.

     Tin, ảnh Quốc Huy - Biên tập viên Trang tin điện tử & Bản tin Trường Sơn

 


Cổng Sư đoàn 470 nơi diễn ra Đại hội



Hội trường Sư đoàn 470 nơi diễn ra Đại hội



Đặng Đình Đường làm công tác tổ chức Đại hội.



Đoàn Chủ tịch Đại hội



Đại tá Lê Xuân Bá Anh hùng lao động, Chủ tịch Hội khai mạc Đại hội và trình bày báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ, kiểm điểm của BCH.



Đại tá Nguyễn Bá Mân, PCT  báo cáo Thực  hiện Điều lệ Hội, Quy chế hoạt động của Hội. 



Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch Hội TSVN phát biểu với Đại hội.



 
Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch Hội TSVN tặng hoa Đại hội.



Thượng tá Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Tư lệnh BĐ 12 phát biểu và tặng hoa Đại hội.






Lãnh đạo Sư đoàn 470 tặng hoa Đại hội.



Hội CCB TP Buôn Mê Thuột tặng hoa Đại hội.



Hội Cựu TNXP tỉnh tặng hoa Đại hội.



Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh tặng hoa Đại hội.



Đại biếu các huyện phát biểu tham luận ( ảnh trên và dưới ).






Đại tá Đặng Đình Đường báo cáo đề án nhân sự BCH và tổ chức bầu cử.




Đại hội biểu quyết Bầu BCH, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018 - 2023.



BCH hop phiên thứ nhất bầu Ban TV, Chủ tịch, Phó CT.



BCH Hội TTTS tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2018 -2023 ra mặt Đại hội.



Thượng tá Đặng Sơn, Phó Ban Tổ chức Hội TSVN công bố Quyết định khen thưởng của TƯ. Hội.



Thiếu tướng Nguyên Bá Tòng, trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Tỉnh Hội Đắk Lắk.



Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng trao tặng Bằng khen cho các Tập thể và cá nhân.


 
Đại tá Lê Xuân Bá, Chủ tịch Hội TS tỉnh trao tặng Giấy khen của Tỉnh hội cho các tập thể và cá nhân. Ảnh trên và dưới.






Thư ký đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội.



 
tin tức liên quan
test 123