Gặp mặt Hội Trường Sơn và Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ

Ngày đăng: 03:05 31/05/2018 Lượt xem: 3.901

         Gặp mặt  Hội Trường Sơn Việt Nam và Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ
            
         Sáng 31-5-2018 , Hội Trường Sơn Việt Nam đã có cuộc gặp thân mật với lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
          Dự cuộc gặp mặt có Thiếu tướng Võ Sở - UVTUMTTQVN, Chủ tịch Hội Trường Sơn; các Phó Chủ tịch:Thiếu tướng AHLLVTND Nguyễn Bá Tòng;Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung.Thiếu tướng Cao Tiến Hinh, Ủy viên Thường vụ Hội Trường Sơn, cùng lãnh đạo  các Ban chuyên môn của và Văn phòng Hội TSVN; Đại tá Nguyễn  ĐứcThuận -Nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Long Biên.Về phía Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ có: Đại tá Nguyễn Hồng Sơn -Viện trưởng, Đại tá Nguyễn Thanh Hải- Bí thư  Đảng ủy, Phó Viện trưởng, cùng lãnh đạo các Ban , Ngành chuyên môn của Viện.
        Mở đầu , Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ phát biểu.Viện trưởng nêu rõ nguồn cội hình thành và những đóng góp của Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ trong kháng chiến chống Mỹ(trước năm 1974) cũng như giới thiệu biên chế tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Viện từ năm 1974 đến nay.Về năng lực nghiên cứu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dây chuyền phục vụ sản xuất.Đại tá, Viện trưởng cũng báo cáo phương hướng , kế hoạch thời gian tới, đạc biệt là công tác triển khai các sản phẩm quốc phòng, đẩy mạnh công tác dịch vụ khoa học công nghệ, hướng tới thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi mô hình hạch toán mới…
       Thay mặt lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội phát biểu. Chủ tịch đánh giá cao những đóng góp của Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ trong chiến tranh cũng như trong thời bình, đặc biệt là công tác khoa học công nghệ của Viện luôn bám sát nhiệm vụ của Bộ Quốc Phòng,Tổng cục công nghệ quốc phòng.Nhiều sản phẩm đã nghiên cứu chuyển giao và tổ chức thành công.Thiếu tướng,Chủ tịch Hội giới thiệu khái quát về Hội Trường Sơn  ,các hoạt đông của Hội tiến tới Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh(19-5-1959-19-5-2019).Hội truyền thống Trường Sơn ngày càng phát triển với hơn 31 vạn hội viên trong cả nước và ngày càng có uy tín trong xã hội.Bộ đội Trường Sơn đã kết thúc nhiệm vụ lịch sử sau 16 năm viết nên bản anh hùng ca vĩ đại trên Trường Sơn.Các cán bộ, hội viên các cấp trong cả nước đã hoạt động không mệt mỏi với khẩu hiệu “ Vì Trường Sơn, cho Trường Sơn hôm qua, hôm nay và mãi mai sau"…
         Thiếu tướng, AHLLVTND Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn phấn khởi và vui mừng cùng đoàn Hội Trường Sơn đến thăm Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ.Phó Chủ tịch đánh giá cao đóng góp của thuốc phóng-thuốc nổ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trước đây.Thiếu tướng cũng mong sắp tới Viện cùng Hội sẽ có mối quan hệ khăng khít và nhiều hiệu quả hơn nữa, nhất là trong dịp Hội Trường Sơn tiến tới Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội.
         Thiếu tướng Cao Tiến Hinh, Nguyên Cục trưởng Cục Khoa học-Công nghệ Bộ Quốc Phòng, Ủy viên Thường vụ Hội Trường Sơn phát biểu nói cụ thể thêm một số vấn đề về thuốc phóng-thuốc nổ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.Đặc biệt là những bí mật đằng sau những chiến công có đóng góp của thuốc phóng-thuốc nổ của bộ đội ta thời chiến tranh cũng như thành công phục vụ dân sinh, cứu hộ, cứu nạn …hiện nay.
         Thay mặt Hội Trường Sơn,  các Thiếu tướng Võ Sở,Nguyễn Bá Tòng,Lương Sỹ Nhung trao Kỷ niệm chương, Huy hiệu, sách cho lãnh đạo Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ.
         Đại tá Trần Văn Phúc, Chánh Văn phòng Hội Trường Sơn phát biểu cảm tưởng khi được đến thăm Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ.Thay mặt anh em trong đoàn, đồng chí Chánh văn phòng rất vui và thú vị khi biết thêm được nhiều điều bất ngờ ,bí mật của thuốc phóng-thuốc nổ.
         Đại tá, Viện trưởng  Nguyễn Hồng Sơn phát biểu cám ơn và vui mừng được đón đoàn của Hội Trường Sơn đến thăm ,giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ của Viện.Đích thân lãnh đạo Viện dẫn đoàn Hội Trường Sơn đi thăm các cơ sở của Viện.Thay mặt lãnh đạo Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn tặng quà Hội Trường Sơn.
          Kết thúc, Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ mời đoàn Hội Trường Sơn dự bữa cơm thân mật.
          Tin , ảnh: Cảnh Hồng,Quốc Huy
Phòng đón tiếp đoàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn - Viên trưởng phát biểu chào mừng đoàn và giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Viện tham gia đón tiếp đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo Viện tham gia đón tiếp Đoàn đại biểu Hội TSVN.





Đại Tá  Nguyễn Hồng Sơn - Viện trưởng, báo cáo lịch sử, truyền thống và thành tích Viện đạt được trong những năm qua ( 3 ảnh trên).

Đoàn đại biểu Hội TSVN tham gia buoir giao lưu ( ảnh trên và 4 ảnh dưới).

 

 



Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN phát biểu.



Thiếu tướng Nguyên Bá Tòng - Phó chủ tịch Hội TSVN phát biểu ( 2 ảnh trên ).



Thiếu tướng Cao Tiến Hinh -UV Ban Thường vụ Hội TSVN phát biểu ( 2 ảnh trên).


Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN phát biểu và cùng các đồng chí lãnh đạo Hội trao tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ Trường Sơn cho các đồng chí lãnh đạo Viện ( ảnh trên và 3  ảnh dưới).







Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn Phát biểu và trao tặng quà kỷ niệm cho Hội TSVN ( ảnh trên và 2 ảnh dưới).







Đại tá Trần Văn Phúc - Chánh Văn phòng Hội TSVN phát biểu( 2 ảnh trên).



Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung- Phó chủ tịch Hội TSVN phát biểu ( 2 ảnh trên).

Đoàn nghe Lãnh đạo Viện giới thiệu các hiện vật trong phòng trưng bày ( ảnh trên và 2 ảnh dưới ).







Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Viện (2 ảnh trên).


Đoàn thăm doanh trại của Viện và các thành viên chụp ảnh lưu niệm tại vườn hoa của đơn vị .
 
tin tức liên quan
test 123