Những mô hình VAC hiệu quả nhân văn

Ngày đăng: 02:13 11/07/2018 Lượt xem: 656

                                 Những mô hình VAC hiệu quả nhân văn
 
                Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Gia Bình ,tỉnh Bắc Ninh cho hay: đa phần hội viên Trường Sơn đều ở tuổi xưa nay hiếm, số ít trẻ hơn cũng ngoài 60 tuổi rồi. Để phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng,  Hội Trường Sơn huyện phát động phong trào “ Còn sức còn làm”, vừa tăng thu nhập, vừa vui, vừa khỏe. Bên cạnh một số hội viên, làm VAC giỏi nhiều hội viên đã làm VAC dinh dưỡng hiệu quả và nhân văn tạo thêm việc làm, tăng thêm dinh dưỡng, chuyện trò với ai cũng thấy vui, thấy khỏe.

               Thương binh Hoàng Văn Đại, Chủ tịch Hội Trường Sơn xã Cao Đức nay tuổi đã 75, hai vợ chồng vẫn hay lam hay làm, cấy 3 sào ruộng lấy thóc ăn, trồng rau an toàn, mùa nào thức đó, nuôi 8 con gà đẻ trứng, lấy trứng ăn hàng ngày, nuôi thêm chó đẻ để tăng thu nhập. Ngoài ra còn nhận khoán trồng chuối tây, mỗi năm thu hơn 10 triệu đồng, quanh năm có việc phù hợp với sức khỏe của hai vợ chồng. Hội viên Trường Sơn Nguyễn Đình Vịnh, 76 tuổi, quê Xuân Lai. Hai vợ chồng già làm VAC tổng hợp có đủ rau an toàn, mùa nào thứ đó, nuôi gà chọi sinh sản và tăng trọng, nuôi chim bồ câu bay, một năm đi hội 2 lần hè – thu,hết hội bán chim non tăng thu nhập. Bằng mô hình này, hai vợ chồng ông chưa phải nhờ con cháu, quanh năm vui khỏe. Chính nhờ có VAC tổng hợp này làm nguồn cảm hứng cho ông sinh hoạt hội Trường Sơn và sáng tác thơ ca. Bà Nguyễn Thị Dinh,  vợ của hội viên Trường Sơn Lê Ba cho biết: hai ông bà xấp xỉ 70, còn sức còn làm, vẫn cấy 8 sào ruộng, vẫn làm VAC, có đủ rau an toàn, mùa nào thứ đó. Hàng ngày bà đi dóc mấu cây cho xưởng uốn trúc nghề truyền thống của địa phương. Còn ông sáng ra tập thể dục bằng cách bắt 2 xô ốc bươu vàng để nuôi 13 con vịt đẻ nuôi nhốt, lấy trứng ăn hàng ngày, xong việc ông đi làm cho Hội Trường Sơn . Còn Chủ tịch Hội Hoàng Đắc Mưu ở tuổi 79, vẫn làm sinh vật cảnh, nuôi chim bồ câu bay, ngày nào cũng có việc tưới cây, cắt tỉa sinh vật cảnh vừa khỏe vừa vui, hết hội lại bán chim non làm hàng hóa, tăng thu nhập.

                Có thể nói phong trào còn sức,  còn làm của Hội Trường Sơn Gia Bình phát động ngày càng có sức lan tỏa lớn ra hội viên cũng như cộng đồng, tùy thuộc vào tuổi tác, giới tính, điều kiện của từng hội viên, thật sự ích nước, lợi nhà thật vui và thật khỏe, những mô hình VAC hiệu quả nhân văn của hội viên Trường Sơn mọi người ai cũng làm theo được./.
 
                           Lê Ba
(Hội luật gia huyện Gia Bình,Bắc Ninh)
tin tức liên quan
test 123