Đôi lời kiến nghị với Hội Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 08:56 10/10/2018 Lượt xem: 575
Đôi lời đề nghị Trung ương Hội
 
     Hôm nay ngày 09/10/2018, bật Trang thông tin Trường Sơn của Hội tôi bắt gặp bài của đồng chí Phạm Thành Long – Trưởng ban Tuyên truyền Thi đua Trung ương Hội. Tôi hoàn toàn nhất trí về những lý lẽ của Trưởng ban về bài viết của Thiếu tướng Hồ Anh Thắng. Là pháo thủ số 2, pháo cao xạ 37 từ tháng 01/1971 thuộc Tiểu đoàn 40 Binh trạm 36 và Binh trạm 44, tôi kiến nghị:
    Đề nghị Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền phải rút bỏ bài viết của Thiếu tướng Hồ Anh Thắng khỏi trang điện tử của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam.
Nếu bài: Đường Trường Sơn – Ký ức những bàn chân” đã xuất bản thành sách đề nghị Trung ương Hội đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi lại không cho phát hành vì viết không đúng với sự thật về Trường Sơn.
Những người chiến sỹ của Trường Sơn cũng như mọi công dân không ai được nói và viết sai lịch sử ở Trường Sơn./.
 
Lê Ba
Phó chủ tịch Hội Trường Sơn Gia Bình
Phó chủ tịch Hội luật gia huyện Gia Bình
 
tin tức liên quan
test 123