Bàn về việc bổ sung Lịch sử Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 05:14 12/10/2018 Lượt xem: 662
BÀN VỀ BỔ SUNG LỊCH SỬ ĐOÀN 559 - BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN




    Sáng 9/10/2018, Ban Biên tập bổ sung Lịch sử Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn của Hội TSVN đã nhòm họp lần thứ 4 việc việc "chốt" lại nội dung cuối cùng bổ sung vào Lịch sử Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn.
    Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội đã chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch, phụ trách công tác lịch sử và truyền thống; Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Trưởng ban Tổ chức; Đại tá Vũ Trình Tường, Trưởng ban Lịch sử - Truyền thống; nhà báo nhà văn Phạm Thành Long, Trưởng ban Tuyên truyền - Thi đua; Đại tá lê Đỗ Ngọc Thống, Phó Trưởng ban Lịch sử - Truyền thống.
     Các đồng chí Võ Sở, Nguyễn Bá Tòng, Nguyễn Văn Ninh, Phạm Thành Long, Vũ Trình Tường đã có những ý kiến đóng góp, nhấn mạnh về nội dung cầm bổ sung về Bộ đội Trường Sơn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đồng chí Võ Sở kết luận:
- Cần có một kết luận đánh giá vai trò của Bộ đội Trường Sơn trong chiến dịch Hồ Chí Minh.
- Cuốn Lịch sử Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - Binh đoàn 12 đã xuất bản năm 1999, đã khá chi tiết. Việc chèn thêm chi tiết vào sách là không khoa học. Vì vậy, chỉ viết thêm phần đúc kết làm nổi bật vai trò, đóng góp của Bộ đội Trường Sơn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Giao đồng chí Vũ Trình Tường biên tập trên cơ sở  đánh giá của đồng chí Thành Long đã viết trong cuốn "Lịch sử và Dấu ấn Trường Sơn" sắp xuất bản mà Thường trực đã thẩm định kỹ.
- Về các sơ đồ tổ chức các thời kỳ của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn cần rà soát lại cho thật chính xác.
Những kiến nghị bổ sung của Hội cần sớm chuyển cho Binh đoàn 12 và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam xem xét, thẩm định trong lần bổ sung và tái bản nhân 60 năm Bộ đội Trường Sơn.

Tin ảnh: Khoa Lương
tin tức liên quan
test 123