Hội nữ CSTS dâng hương đền thờ Hai Bà Trưng

Ngày đăng: 04:24 13/10/2018 Lượt xem: 3.723
 HỘI NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM 
DÂNG HƯƠNG  TƯỞNG NHỚ HAI BÀ TRƯNG
 
     Hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/101930 - 20/10/2018), sáng mồng 4/9 âm lịch (12/10/2018), Lãnh đạo Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Việt Nam tổ chức Lễ Dâng hương nhân Kỷ niệm 1978 năm Ngày Hai Bà Trưng Tế cờ khởi nghĩa tại Đền thờ Hai Bà, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
    Tiến sỹ Lê Phương Thảo, Phó Chủ tịch TW Hội Trường Sơn, Chủ tịch Hội Nữ CSTS Việt Nam; đồng chí Ngô Thị Tuyết, UVTV Hội TSVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ CSTS Việt Nam cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành chủ trì Lễ Dâng hương.
    Tham dự Lễ Dâng hương với Hội Nữ CSTS Việt Nam, đoàn cán bộ TW Hội Trường Sơn có Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch, cùng các Phó Chủ tịch: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực và Phu nhân;  Thiếu tướng AHLLVT Nguyễn Bá Tòng; Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung; cán bộ chủ trì các cơ quan Trung ương Hội.
     Về phía địa phương có: Lãnh đạo Phòng Văn hoá huyện Phúc Thọ về dự, chỉ đạo. Lãnh đạo xã Hát Môn là đơn vị tổ chức và chủ trì Lễ kỷ niệm có đại biểu Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ, các Ban, Ngành, Đoàn thể, Ban quản lý đền thờ, cùng đại diện nhân dân trong xã, đồng bào địa phương sinh sống trên mọi miền đất nước thành đạt tham dự Lễ kỷ niệm.Trong đó có Thiếu tướng Trần Duy Hưng - Phó Chính uỷ Quân Đoàn 2; Đại tá, tiến sỹ Nguyễn Đức Thuận, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12, nay là Tổng Giám đốc Tập đoàn Long Biên...
     Nhân dịp này, gia đình nữ Doanh nhân Trần Thị Chung - UVBCH TW Hội Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS Việt Nam đã tài trợ toàn bộ Lễ vật, hương, hoa để đoàn kính dâng anh linh các bậc Vương quân trên các Ban thờ của khu di tích.
    Thay mặt lãnh đạo và nhân dân xã Hát Môn, đồng chí Nguyễn Đăng Mạc - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã  đã  phát biểu, nêu bật ý nghĩa, nội dung Lễ kỷ niệm, trân trọng, tự hào truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, trong đó có quân và dân xã Hát Môn, mà biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng là Khởi nghĩa Hai Bà Trưng... các thế hệ đời sau phải có trách nhiệm kế thừa, phát huy...để xứng đáng với khí phách anh hùng của các bậc tiền nhân....
      Sau khi dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng, đoàn đã sang Dâng hương tưởng nhớ Nữ tướng  Nguyễn Thị Định.
     Lễ kỷ niệm được tổ chức trang nghiêm, ngắn gọn, có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, là niềm tự hào của dân tộc và nhân dân ta. Cần tôn vinh, lưu truyền mãi mãi.
 
                                                                                          Tin, ảnh: Tiến Ích

 
DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ DÂNG HƯƠNG


Rộn rã tiếng trống Lễ hội Ngày truyền thống mồng 4/9 Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa 


Nghi thức rước cờ, dâng Lễ


Ban tổ chức làm Lễ


Đoàn Hội Nữ CSTS và TW Hội Trường Sơn




Các đại biểu Dâng hương


Ban tổ chức và các đại biểu (Ảnh trên và các ảnh dưới)








Bằng Di tích


Vợ chồng Đ/c Trần Thị Chung - Phan Văn Máy dâng Lễ


Lãnh đạo TW Hội Trường Sơn tặng bức tranh quý về Trường Sơn cho Lãnh đạo xã Hát Môn


TS Lê Thị Phương Thảo tặng sách Thiếu tướng Trần Duy Hưng - Phó Chính ủy Quân đoàn 2


Các Đ/c Lãnh đạo và đoàn trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu Di tích


Các đại biểu địa phương và đoàn chụp ảnh lưu niệm


Đoàn từ Đền thờ Hai Bà Trưng xã Hát Môn sang Dâng hương Nữ tướng Nguyễn Thị Định


Các đại biểu lần lượt Dâng hương tưởng nhớ Nữ tướng Nguyễn Thị Định



 
tin tức liên quan
test 123