Hội Trường Sơn T.P Nam Định: Tổng kết công tác Hội năm 2018,triển khai phương hướng chương trình công tác năm 2019

Ngày đăng: 09:20 16/01/2019 Lượt xem: 583
Hội Trường Sơn T.P Nam Định:

Tổng kết công tác Hội năm 2018,triển khai phương hướng chương trình công tác năm 2019


 

Ngày 13/01/2019,Hội Trường Sơn, thành phố Nam Định tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2018,  bàn phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019.

 

Tới dự có đồng chí Đại tá Bùi Ngọc Lại, Uỷ viên BCH Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Nam Định, cùng các đồng chí phụ trách các phòng ban của tỉnh Hội. Các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị xã hội, các ban của Thành ủy, UBND thành phố Nam Định. Và toàn thể các đồng chí trong BCH Thành hội, cácđồng chí Chủ tịch,  Phó Chủ tịch, Trưởng ban vận động, Ban liên lạc của 25 phường xã trên địa bàn thành phố tới dự.

 

Sau chương trình văn nghệ ra mắt của các đồng chí Câu lạc bộ Văn hoá nghệ thuật hội thành phố mới được thành lập với 7 tiết mục đặc sắc hát ca ngợi Đảng, Bác và người lính.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Tín, Phó Chủ tịch tỉnh Hội, Chủ tịch Hội Trường Sơn thành phố báo cáo kết quả công tác năm 2018. Báo cáo đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn mà hội đang phải trải qua.
 

 

Trong công tác tổ chức xây dựng phát triển hội báo cáo đã nêu bật 9 việc mà hội đã làm tốt trong năm 2018 vừa qua.

 

1. Tổ chức xây dựng phát triển Hội, Hội thành phố mới được thành lập tháng 4 năm 2016, BCH thành hội đã tổ chức làm tục hồ sơ đề nghị các cơ quan chức năng của UBND thành phố xin thành lập tính đến 12/2018 được 11 hội phường xã, 2 ban vận động và kiện toàn được 12 ban liên lạc phường xã trong địa bàn thành phố quản lý. Số hội viên năm 2016 là 315 đồng chí đến 12/2018 số hội viên đã lên tới 603 đồng chí nam 349 đồng chí, nữ 254 đồng chí, tăng 91,43%,  có 7 đồng chí là hội viên danh dự.

 

2. Đã thành lập được câu lạc bộ văn hoá nghệ thuật và hoạt động có hiệu quả phục vụ các sự kiện của Hội.

 

3. Đã thành lập và kiện toàn câu lạc bộ doanh nhân Trường Sơn thành phố Nam Định với tổng số vốn hội viên đóng góp là 700.000đ/1 đồng chí x 11 đồng chí, với mục đích học hỏi và giúp đỡ nhau trong kinh nghiệm làm kinh tế.

 

4. Trong dịp tết 2018 Mậu Tuất thành hội đã phối kết hợp với hội các phường xã và các nhà hảo tâm tặng quà tết cho hội viên nghèo với 35 suất quà bằng gạo 1 suất/10 kg, 4 bộ chăn bông Sông Hồng cao cấp (500.000 đ/bộ) và bằng tiền mặt 4 suất 500.000đ và 12 suất 200.000 đồng.

 

5. Bình chọn và cử 59 đồng chí hội viên tiêu biểu các phường xã trong đoàn đại biểu đi dự đại hội, tỉnh  hội Nam Định khoá II nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

6. Hội các phường xã trong thành phố đã làm tốt công tác tình nghĩa và phong trào lá lành đùm lá rách, ủng hộ đồng bào lũ lụt, toàn Thành hội đã ủng hộ được số tiền là 40.140.000đ, xây dựng quỹ để cho hội viên nghèo vay làm kinh tế xoá đói giảm nghèo như các hội phường Lộc Hạ 20.9000.000đ, xã Nam Phong 10.000.000đ, Nam Vân 15.000.000đ.

 

7. Công tác tri ân các anh hùng liệt sỹ luôn được thành hội và hội các phường xã quan tâm vệ sinh tu bổ nghĩa trang phường và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ được Đài truyền hình tỉnh ghi hình và đưa tin.

 

8. Tổ chức học tập gương hội viên làm kinh tế giỏi.

 

9. Làm tốt công tác khuyến học để động viên con cháu hội viên chăm ngoan học giỏi với các gói phần thưởng lên tới 1 triệu đồng.
 

 

Song song với các kết quả mà Hội đã đạt được, các công tác khác cùng Hội cũng hoàn thành xuất sắc như làm thẻ cứng cho 100% hội viên chính thức hưởng ứng chương trình nhắn tin “Nghĩa tình Trường Sơn” có 298 đồng chí tham gia số tiền thu được chuyển cấp trên là 3.490.000 đồng. Công tác văn hóa văn nghệ cũng là đơn vị điển hình trong hội tỉnh Nam Định.

 

Tổng kết việc hoàn thành nhiệm vụ Hội năm 2018 đã có rất nhiều đồng chí được đề nghị khen thưởng ở các cấp, trong đó 2 đồng chí được đề nghị tặng bằng khen Trung ương Hội, 3 tập thể và 6 cá nhân đề nghị tỉnh Hội tặng bằng khen, 3 tập thể và 6 cá nhân đề nghị thành hội tặng giấy khen.

 

Đại tá Bùi Ngọc Lại , Ủy viên TW Hội, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Nam Định đã đánh giá cao kết quả mà Thành hội Nam Định đã đạt được. Song đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn yếu như: công tác phát triển hội còn chậm, 3 năm mới thành lập được 11/25 hội phường xã, cũng như các mặt công tác khác. Tại Hội nghị đồng chí cũng quán triệt và giao nhiệm vụ cho BCH Thành Hội làm tốt công tác năm 2019, trọng tâm là tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1960 – 19/5/2019) và các mặt công tác khác mà thành phố Nam Định là đơn vị trung tâm chính trị xã hội của tỉnh Nam Định.

 

 

Bài : Trần Đăng An

 

Hội  Trường Sơn T.P Nam Định

 

Điện thoại: 0912.808.601

 

 

 
tin tức liên quan
test 123