Họp mặt truyền thống d605e19 Tỉnh đội Nam Hà

Ngày đăng: 05:44 24/08/2019 Lượt xem: 492
HỌP MẶT BLL TRUYỀN THỐNG D605E19 TỈNH ĐỘI NAM HÀ (KHU VỰC HÀ NAM)
Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2019, tại Nhà văn hóa tổ dân phố 7 thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày nhập ngũ ( 19/8/1970-19/8/2019), Ban liên lạc truyền thống d605e19 tỉnh đội Nam Hà khu vực Hà Nam, đã tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 49 năm ngày nhập ngũ và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019.
Về dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Kiền – AHLLVTND, Phó chủ tịch Hội TSVN, Trưởng Ban liên lạc Hội Đồng ngũ tháng 8-1970 d605e19 Tỉnh đội Nam Hà ( BLLd605); đồng chí Nguyễn Trung Kỳ - nguyên Bí thư huyện ủy Bình Lục, Phó BLL d605 phụ trách khu vực Hà Nam; đồng chí Nguyễn Quốc Huy và Ngô Văn Huỳnh Ủy viên BLL d605; cùng 26 hội viên CCB d605 thuộc các huyện, TP của tỉnh Hà Nam.
Tiểu đoàn 605 thuộc Trung đoàn 19 Tỉnh đội Nam Hà làm nhiệm vụ huấn luyện tân binh của tỉnh Nam Hà ( nay là Nam Định và Hà Nam) nhập ngũ tháng 8 năm 1970, gồm 4 đại đội ( c13, c14, c15 và c16) , quân số trên 800 tân binh trong đó trên 500 là giáo viên cấp 1, cấp 2 và cán bộ các ty, phòng, ban, công ty, trạm trại …trên địa bàn tỉnh Nam Hà. Sau 3 tháng huấn luyện kỹ chiến thuật bộ binh , tháng 12 năm 1970 toàn tiểu đoàn hành quân vào Nam chiến đấu . Khi vào đến Trường Sơn toàn tiểu đoàn được bổ sung vào Bộ tư lệnh Trường Sơn , một số ít đồng chí được biên chế vào Đoàn Bộ, đại đa số được bổ sung vào các Binh trạm ( từ BT32 đến BT 42) và các Tiểu đoàn, Trung đoàn trực thuộc BTL Trường Sơn ( Công binh, Pháo binh, Bộ binh, Lái xe…). Vừa được bổ sung về các đơn vị, các chiến sỹ của tiểu đoàn đã trực tiếp tham gia chiến dịch Đường 9 Nam Lào, nhiều đồng chí đã lập chiến công xuất sắc được tặng danh hiệu Dũng sỹ, một số đồng chí đã hy sinh anh dũng trên mâm pháo khi chiến đấu với máy bay Mỹ Ngụy,  nhiều đồng chí đã hy sinh  dũng cảm khi làm nhiệm vụ Công binh bảo vệ những cung đường vận tải  của các Binh trạm trên tuyến đường Trường Sơn Anh hùng….
Trong suốt gần 6 năm ( 1970 – 1975) tham gia chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn anh hùng và huyền thoại, tham gia chiến dịch giải phóng Tây nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử…. Các chiến sỹ của d605 e19 Nam Hà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Người Lính Cụ Hồ. Hòa bình lập lại da số anh em đâ được xuất ngũ, chuyển ngành về cơ quan cũ, một số đồng chí tiếp tục phục vụ Quân đội và trưởng thành , trở thành sỹ quan cao cấp , đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong quân đôi . Điển hình là Thiếu tướng Hoàng Kiền – nguyên Tư lệnh Binh chủng Công Binh, AHLLVTND, Phó Chủ tịch Hội TSVN, Giải thưởng Hồ Chí Mnh về các công trình phòng thủ quần đảo Trường Sa; Đại tá Nguyễn Văn Nuôi- Cục Tham mưu Quân đoàn 1 và nhiều đồng chí được Quân đội giao đảm nhận những chức vụ quan trọng Tỉnh đội Trưởng, Giám đốc Cục, Lữ đoàn Trưởng…). Nhiều đồng chí chuyển ngành về địa phương, trưởng thành trong công tác giữ những chúc vụ quan trong trong chính quyền, đảng, đoàn thể, doanh nghiệp . Điển hình là đồng chí Nguyễn Trung Kỳ nhiều nhiệm kỳ làm Bí Thư huyện ủy Bình Lục; đồng chí Phạm Văn Hạnh giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình tỉnh Nam Định , đồng chí Trần Văn Mẫn – Trưởng phòng Nội vụ - TB&XH huyện Ýyên … Rất nhiều đồng chí đã trưởng thành có nhiều cống hiến đóng góp xây dựng quê hương Nam Định và Hà Nam ngày một giàu mạnh, phồn vinh.
Tại hội nghị BLL đã tổng kết các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn của CCB hội viên d605 khu vực Hà Nam vafBLL d605 Nam Hà. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua lập công chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Nhập Ngũ của CCB toàn Tiểu đoàn 605 ( 19/8/1970 – 19/8/2020) tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định vào dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công và quốc Khánh 2-9. Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Kiền đã nói chuyện thời sự về Biển đảo và thềm lục địa của Việt Nam với các đại biểu dự hội nghi. Đồng chí đã tặng hoa, kinh phí, quà cho BLL d605 khu vực Hà Nam và hội viên CCB, TB khó khăn của tỉnh Hà Nam.
Hội nghị đã kết thúc lúc 11h30 cùng ngày, hoàn thành tốt các chương trình gặp mặt kỷ niệm đã đề ra, mọi người vui mừng phấn khởi cùng dự liên hoan bằng những sản phẩm do các hội viên nuôi , trồng tại một nhà hàng thuộc thị trấn Bình Mỹ - Bình Lục- Hà Nam.
Bài và ảnh – Quốc Huy BTV Trang điện tử và Bản tin Trường Sơn.

Thiếu tướng Hoàng Kiền - Trưởng BLL d605 và các đại biểu về dự họp mặt( ảnh trên và 4 ảnh dưới).









Đồng chí Ngô Huỳnh - Trưởng BLL d605 khu vực Hà Nam, Chủ tịch Hội TTTS huyện Bình Lục đọc báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 , Kỷ niệm 60 năm Truyền thống BĐTS của BLL.

Trưởng Ban Tài chính của BLL báo cáo công tác tài chính.

Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Kiền - TBLL phát biểu và tặng ấn phẩm Trường Sơn huyền thoại cho đồng chí Nguyễn Trung Kỳ Phó BLL d605 Nam Hà , phụ trách tỉnh Hà Nam.

Thiếu tướng Hoàng Kiền trao tặng 26 ấn phẩm về Trường Sơn và 1 triệu đồng  cho BLL d605 khu vực Hà Nam.

Thiếu tướng Hoàng Kiền trao tặng quà cho Hội viên CCB Thường binh Nguyễn Hữu Chỉnh của d605 khu vực Hà Nam.
tin tức liên quan
test 123