Hội Trường Sơn Gia Bình - Bắc Ninh với phong trào thi đua còn sức còn làm, còn tỏa sáng

Ngày đăng: 02:11 15/11/2019 Lượt xem: 422
Hội Trường Sơn Gia Bình - Bắc Ninh
với phong trào thi đua còn sức còn làm,
còn tỏa sáng
 
         Năm 2019 này, năm kỷ niẹm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh , ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19/5/1959-19/5/2019; kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào 30/10/1949-30/10/2019. Hội Trường Sơn huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh đã phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại, gắn việc Hội với việc nước, phát huy hào khí Trường Sơn anh hùng, bằng những việc làm cụ thể.
         Phong trào thi đua còn sức còn làm, làm để vui khỏe thật sự có nhiều khởi sắc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, với nhiều mô hình kinh tế năng động, làm giàu ngay trên mảnh đất mình sinh ra, ở tuổi xưa nay hiếm, mang tính xã hội hóa cao, tỏa sáng ra cộng động, nhiều nông dân đều học tập và làm theo được, tùy theo khả năng lao động và nguồn vốn của mình.
         Về mô hình kinh tế trang trại phải kể đến thương binh Đỗ Như Bân ở xã Đại Lai có cơ ngơi bạc tỷ, trang trại giống gia cầm lớn nhất huyện Gia Bình. ở tuổi bát tuần ông bàn giao cho cậu con út Đỗ Như Dũng, chuyên cung cấp con giống gia cầm cho nhân dân và cung cấp thức ăn chăn nuôi, quy trình công nghệ chăn nuôi an toàn sinh học cho người dân. Cơ ngơi bạc tỷ ở Gia Bìnhcòn kể đến hội viên Trường Sơn Nguyễn Thị Ngọc, công ty TNHH một thành viên của gia đình bà Ngọc chuyên cung cấp đá, cát sỏi chiếm phần lớn thị phần xây dựng ở huyện Gia Bình, tạo việc làm ổn định và thu nhập cao cho hàng chục lao động xã Đại Lai. Mô hình kinh tế trang trại ở xã Đại Lai còn có hội viên Nguyễn Thị Đáng, chuyên canh 9 mẫu chuối tây, tạo việc làm cho hơn 10 lao động. Mô hình tổ hợp 9 máy xúc của hội viên Nguyễn Thị Thuận ở xã Giang Sơn cũng tạo việc làm ổn định và thu nhập cao. Bên cạnh phong trào phát triển kinh tế hàng hóa theo quy mô trang trại, phong trào còn sức còn làm của Hội Trường Sơn Gia Bình rất đa dạng tùy theo tuổi tác, giới tính để tăng thu nhập, nêu gương cho con cháu. Các hội viên Nguyễn Đình Vạn, Nguyễn Đình Tuế, Nguyễn Văn Long ở tuổi bát tuần vẫn chăn nuôi bò sinh sản, vẫn lao động bình thường, không phải nhờ con cháu thật sự nêu gương sáng ở xã Xuân Lai . Mô hình làm VAC,  ông Chì nuôi ong mật và trồng nghệ vàng, sắn dây của lái xe Trường Sơn BT37 Nguyễn Văn Chì ở xã Thái Bảo thật sự tỏa sáng; vợ chồng ông đều có lương hưu nhưng không để ao hoang, vườn hóa, vẫn làm VAC để khỏe, để yêu thêm cuộc đời. Hai vợ chồng chủ tịch Hội xã Quỳnh Phú cũng đều có lương hưu nhưng vẫn cấy lúa và chăn nuôi lợn mán, vẫn lao động vì con vì cháu, giúp con giúp cháu thông qua lao động, yêu thêm cuộc đời, biết chủ động công việc.
         Phong trào thi đua còn sức còn làm, còn tỏa sáng của Hội Trường Sơn Gia Bình đã có sức lan tỏa lớn ra cộng động, ra con cháu hội viên, nhiều con hội viên trở thành chủ xưởng, hộ sản xuất kinh doanh đã được Hội Trường Sơn huyện, xã vinh danh phát huy truyền thống. Ngoài tấm gương Đỗ Như Dũng chủ trang trại giống gia cầm, phải kể đến Nguyễn Văn Bút con hội viên Trường Sơn ở xã Đại Lai là chủ xưởng may; Nguyễn Văn Thế ở Xuân Lai – chủ xưởng uốn trúc tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 10 lao động; cũng ở Xuân Lai còn có anh Vũ Văn Giảng con hội viên Trường Sơn là hộ sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại, tạo việc làm quanh năm và có thu nhập cao.
         Có thể nói, năm 2019 này, năm kỷ niệm những ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào, phong trào thi đua của Hội thật sự có ý nghĩa, ích nước lợi nhà, đa dạng, phong phú và có sức lan tỏa lớn./.
 
Lê Ba
Phó chủ tịch Hội Trường Sơn Gia Bình

tin tức liên quan
test 123