Đoàn TW Hội Trường Sơn thăm và làm việc với Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai

Ngày đăng: 07:48 11/09/2015 Lượt xem: 542
Nằm trên địa bàn của tỉnh miền núi biên giới phía Bắc - Công tác xây dựng và hoạt động gặp rất nhiều khó khăn, song tỉnh Hội TT Trường Sơn Lao Cai đã có nhiều cố gắng, do vậy phong trào của Hội đã được đánh giá đứng trong tốp ...

ĐOÀN CÁN BỘ TW HỘI TRƯỜNG SƠN

THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH LÀO CAI

 

      Chiều ngày 9/9/2015 đoàn cán bộ TW Hội Trường Sơn do Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội dẫn đầu; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực; Đại tá Đoàn Danh Bình - Phó Chánh Văn phòng; Đại tá Đàm Văn Hoàn - Phó Ban Chính sách; Đại tá Phạm Tiến Ích - Phó Ban Tuyên truyền Thi đua đã về thăm và làm việc với Ban Thường vụ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Lào Cao.

    Tiếp và báo cáo tình hình với đoàn có đồng chí Trần Trọng Dương, UVBCH TW Hội Trường Sơn/Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai và đông đủ các đồng chí trong Ban Thường vụ (Ảnh dưới).

 

Toàn cảnh cuộc họp tại Tp. Lào Cai tỉnh Lào Cai

 

     Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai đồng chí Trần Trọng Dương đã báo cáo tóm tắt những kết quả hoạt động chính, tình hình thực trạng và những kiến nghị với Trung ương Hội, sau đó các đồng chí Trưởng các Ban chuyên môn báo cáo chuyên đề, chuyên sâu từng mặt công tác với đoàn TW Hội (4 ảnh dưới).

 

Đ/c Trần Trọng Dương - Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai báo cáo với đoàn

 

Đ/c Phạm Bằng - Trưởng Ban VHTT báo cáo hoạt động Thi đua tuyên truyền

 

Đ/c Nguyễn Hữu Tân - Phó Ban Kiểm tra báo cáo công tác Kinh tế, tài chính và kiểm tra

 

Đ/c Hồ Tùng Sẩu - Trưởng Ban Tổ chức báo cáo công tác Tổ chức Hội

 

    Hội nghị vui mừng kể từ khi Đại hội thành lập Hội tỉnh Lào Cai ngày 15/8/2012 đến nay với những việc làm, con số được theo dõi, quản lý ấn tượng như sau:

     Tổng số Hội viên có 721 người (678 Bộ đội, 43 TNXP) phân bổ ở 9 huyện, thị, thành phố trong đó có 48 xã có Hội viên, 32 xã phường có tổ chức Hội và BLL; toàn Hội có 87 đồng chí là cán bộ Đảng, chính quyến, đoàn thể ở cấp huyện, xã; Hội viên là hộ nghèo 27; hộ cận nghèo 94; Hội viên là chủ Doanh nghiệp 17; chủ trang trại 29; Hội viên đã làm thẻ 679 người; Toàn tỉnh đã 5 lần cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) gặp mặt truyền thống; Tổ chức đi thăm chiến trường xưa 9 lần cho 119 Hội viên đi (Trong đó cấp tỉnh tổ chức 7 lần 63 người, cấp huyện 2 lần cho 56 Hội viên đi); Xuất bản ấn phẩm thơ, văn ... tuyên truyền về Hội 4 đầu sách; Giao lưu nói chuyện truyền thống 10 buổi cho 576 người dự nghe; Làm 24 nhà tình nghĩa trị gía 945 triệu đồng (TW hỗ trợ 14, tỉnh Hội tự vận động 10 nhà); Tặng quà 95 xuất trị giá 76 triệu (TW hỗ trợ 23, tỉnh Hội vận động 42 xuất) và 30 xuất khó khăn đột xuất (TW 15, địa phương 15); Xét đề nghị tặng học bổng từ quỹ Vừ A Dính TW cho 5 cháu, hướng dẫn 5 trường hợp người có công hoàn thiện hồ sơ để hưởng chế độ và giúp thân nhân tìm kiếm cất bốc được 2 mộ liệt sỹ ....

    Là tỉnh có địa bàn xa xôi, hẻo lánh phân tán, nhiều nơi ít Hội viên như Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai hoạt động gặp không ít khó khăn, song tỉnh Hội đã có nhiều cố gắng, vận dụng linh hoạt tổ chức Hội ở các cấp. Thời gian qua đã có những hoạt động tốt như: Thành lập được Đội văn nghệ xung kích gồm 22 người của Huyện Hội Bảo Yên; Kiện toàn Ban công tác Nữ Trường Sơn tỉnh Lào Cai; Đề nghị các cấp khen thưởng18 đồng chí; Có nhiều Hội viên làm kinh tế giỏi tích cực giúp đỡ đồng đội ...

    Phương hướng tới, Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai tiếp tục tuyên truyền sâu rộng lịch sử truyền thống Trường Sơn nhất là cho thế hệ trẻ; Hưởng ứng các ngày lễ lớn gắn với hoạt động của các cấp Hội tại địa phương; Củng cố xây dựng Tổ chức Hội, tăng cường công tác kiểm tra tập trung trọng điểm những nơi khó khăn như Mường Khương, Bảo Thắng ...; Đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa như thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ làm nhà tình nghĩa, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Hội viên làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống"; Tổ chức tốt nguyện vọng thăm chiến trường xưa cho anh chị em; Triển khai thành lập Ban công tác nữ ở những nơi có điều kiện ...

  Nhân buổi làm việc, Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai đã kiến nghị một số nội dung rất sát đáng với Nhà nước, với TW Hội Trường Sơn, với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai như: Chính sách đối với người có công, UBND tỉnh Lào Cai quan tâm hỗ trợ kinh phí thường xuyên, trụ sở; TW Hội Trường Sơn về Điều lệ, về Tổ chức và công tác khen thưởng, công tác tình nghĩa ...

   Kết luận cuộc họp, thay mặt đoàn công tác Thiếu tướng Võ Sở đã ghi nhận nỗ lực và chủ động sáng tạo của tỉnh Hội Lào Cai (Ảnh dưới).

 

 

    Thiếu tướng nhấn mạnh: Là tỉnh miền núi phía Bắc thành lập Hội sớm, có Hội viên tương đối đông, phân tán nhưng đã bám sát tôn chỉ mục đích hoạt động và Điều lệ để chỉ đạo hoạt động, Tỉnh Hội có Quy chế quá trình thực hiện nghiêm túc, có uy tín với địa phương. Thời gian tới cần hết sức quan tâm tới truyền thống lịch sử Trường Sơn làm cho cấp ủy, chính quyền hiểu hơn về Trường Sơn, cần viết nhiều sách hơn nữa về Trường Sơn nhất là các gương sáng điển hình tiên tiến trong hoạt động và làm kinh tế giỏi tích cực giúp đỡ đồng đội để tuyên truyền cho ngày nay và cho mai sau. Về hoạt động tình nghĩa cần có quy mô hơn nhằm đáp ứng thực trạng tại địa phương.

    Nhân dịp này, Lãnh đạo TW Hội và Tỉnh Hội tới thăm tặng Lôgô của Hội cho một số nhà tài trợ tiêu biểu đã giúp đỡ đồng hành cùng tỉnh Hội Lào Cai trong công tác tình nghĩa và gặp mặt thân mật Đại tá Hà Văn Ban - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lào Cai (3 ảnh dưới).

 

Ảnh: Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch TW Hội Trường Sơn, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Đ/c Trần Trọng Dương (mặc quân phục) ghi sỏ vàng truyền thống Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Thảo Nam Sơn: Số  063, phố Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai do Lương y Phạm Trọng Hùng - UVDD BCH Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai phụ trách, Đây là gương sáng có tâm có tài điều trị bệnh và hoạt động tình nghĩa 

 

Tặng Lô gô cho gia đình mà cả 2 vợ chồng nhiều năm đồng hành giúp đỡ Hội tỉnh Lào Cai

 

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn và Đại tá Hà Văn Bàn - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lào Cai (Trái)

 

    Kết thúc buổi làm việc tại các cơ sở thuộc Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai, Lãnh đạo TW Hội đã tặng huy hiệu cho Ban Thường vụ Tỉnh Hội, chụp ảnh lưu niệm, chia tay lưu luyến kết thúc thời gian thăm, làm việc tại Lào Cai, ngày 10/9/2015 đoàn đã về tới Hà Nội an toàn (2 ảnh dưới).                                                                 

 

 

 

                                                                                                Tin, ảnh: DANH BÌNH - TIẾN ÍCH

 

 

 

tin tức liên quan
test 123