Trung đoàn 4 - Sư đoàn 470 Kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống .

Ngày đăng: 10:45 17/09/2015 Lượt xem: 1.714
Trung đoàn 4 - Sư đoàn 470 - Tiền thân mang tên người chiến sỹ Cách mạng Ngô Gia Tự - 50 năm truyền thống với hào khí mãi mãi tự hào là một đơn vị anh hùng trên con đường mang tên Bác năm xưa ... 

 

TRUNG ĐOÀN 4 - SƯ ĐOÀN 470

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG

 

          Ngày 10/9/2015, tại Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Ban liên lạc Trung Đoàn 4 anh hùng tổ chức kỉ niệm 50 năm ngày truyền thống (14/9/1965- 14/9/2015). Tới dự có 16 đoàn đại biểu hội viên, gồm 335 ngưòi ở các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Hải Dương, Yên Bái, Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội… Các đoàn đại biểu khách mời hơn 60 nguời: Đoàn Trung uơng Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam do Thiếu tuớng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch Hội, trưởng đoàn; Đoàn Hội Truyền thống Sư đoàn 470; các đại biểu ban ngành của tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh, thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân của đồng chí Ngô Gia Tự, người Cộng sản kiên trung của quê hương Hà Bắc.

 

           Đồng chí Nguyễn Đức Vị trưởng ban liên lạc đã có bài phát biểu ôn lại những mốc son lịch sử của Trung đoàn; ngày 14/9/1965 tại huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc, gần 2000 thanh niên trai trẻ của 16 huyện , thị trấn, đứng dưới quân kỳ, lãnh đạo tỉnh Hà Bắc đã giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 4 được mang tên “ Trung đoàn 4- Ngô Gia Tự” và trao lá cờ truyền thống cho Trung đoàn. Duới cờ, cán bộ, chiến sĩ hô vang lời thề “ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” . Trung đoàn có 3 Tiểu đoàn bộ binh và 6 Đại đội trực thuộc: Pháo cao xạ 12 ly 7, công binh, cối 82, trinh sát, DKZ, quân y. Trung đoàn đuợc huấn luyện chiến đấu, sau đó vào Truờng Sơn nhận nhiệm vụ là Trung đoàn Công binh thuộc Bộ Tư lệnh 559. Ngày 21/1/1966 nổ loạt bộc phá đầu tiên, mở màn chiến dịch “Chọc thủng Trường Sơn - mở đường thắng lợi” ở đường 20 Quyết thắng. Với nhiệm vụ “ đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, chiến đấu trên mặt trận Trị Thiên- Huế, đường B45, mặt trận Quảng Đà - đường B46. Tháng 4/1970, Bộ Tư lệnh 470 thành lập, Trung đoàn 4 được điều về Bộ Tư lệnh 470, là một trong những trung đoàn công binh chủ công của Bộ Tư lệnh 559.

 

          Đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao, từ tây Trường Sơn qua đông Truờng Sơn, lại qua tây Trường Sơn, rồi về đông Trường Sơn. Ngày 3/6/1976 đuợc Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau giải phóng, Trung đoàn làm nhiệm vụ kinh tế, xây dựng địa bàn, đã khôi phục xây dựng nhà máy thuỷ điện Đrây H’linh, xây dựng đường dây 500kv, xây dựng cầu đường các loại. Ba cá nhân được tặng danh hiệu anh hùng: Đồng chí Hoàng Quang Tích và đồng chí Vũ Tiến Đề được tặng Anh hùng LLVT, đồng chí Lê Xuân Bá anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 phấn khởi, vinh dự , tự hào đã chiến đấu, công tác trên tuyến đường chiến lược mang tên Bác Hồ vĩ đại.

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TRONG BUỔI GẶP MẶT

 

 

 

 

Thiếu tướng Anh hùng LLVT ND Nguyễn Bá Tòng - Phó CT Hội TT Trường Sơn Việt Nam

trò chuyện thân mật với Trưởng ban LL Trung đoàn 4 và các hội viên trước giờ khai mạc

 

 

tin tức liên quan
test 123