Họp mặt và làm việc đầu xuân của TƯ. Hội và Ban Giám khảo cuộc thi

Ngày đăng: 04:13 16/02/2016 Lượt xem: 447
Ngay sau cuộc họp mặt đầu xuân của cơ quan TƯ. Hội là cuộc họp của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi Lục bát Trường Sơn...

                                  HỌP MẶT VÀ LÀM VIỆC ĐẦU XUÂN

Sáng thứ 2, ngày mồng 8 Tết. Cơ quan TƯ. Hội đã tổ chức họp mặt đầu xuân - mở đầu cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Thân. Tại phòng Hội trường giao ban chật hẹp của Hội, hơn 40 đồng chí cán bộ cơ quan TƯ. Hội đã tay bắt mặt mừng trong ngày làm việc đầu tiên. Chủ tịch Võ Sở cùng đông đủ các Phó Chủ tịch: Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tòng, Trần Danh Bích, Hoàng Kiền, Lê Thị Phương Thảo và các đồng chí Trưởng, Phó ban, Phó Tổng Biên tập đã có mặt đông đủ.

Chánh Văn phòng Trần Văn Phúc điều khiển chương trình gặp mặt đầu xuân. 

Thiếu tướng Chủ tịch Hội Võ Sở đã chúc mừng sức khỏe các đồng chí trong cơ quan TƯ. Hội và nâng cốc chúc mừng sức khỏe, chúc nhiều sự tốt lành đến với mọi người...Rồi, Chủ tịch thay mặt lãnh đạo mừng tuổi toàn bộ cán bộ trong cơ quan.

Có mặt tại cuộc gặp mặt đầu xuân là Đại tá Nhà thơ Quân đội Vương Trọng và Đại tá Nhà thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội Nguyễn Hữu Quý là Ủy viên Ban Giám khảo cuộc thi Lục bát Trường Sơn. Nhân dịp này, Đại tá Nhà thơ Vương Trọng đã đọc lại bài thơ "Lời nguyện cầu từ Đồng Lộc" - bài thơ đã được khắc toàn văn bên cạnh gốc cây bồ kết ở nghĩa trang Ngã Ba Đồng Lộc...

Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội đã đọc bài thơ chúc Tết Hội ta (bài thơ đã được công bố trong ngày Mồng 1 Tết Bính Thân trên Trang thông tin Trường Sơn. Phó Tổng Thư ký TƯ. Hội Phan Tuấn cũng đọc tặng bài thơ anh mới làm trong dịp Tết.

Thay mặt cơ quan, Chủ tịch Võ Sở đã chúc mừng 3 đồng chí kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 là các đồng chí: Anh hùng Nguyễn Bá Tòng, Họa sĩ Đức Dụ và Biên tập viên Nguyễn Quốc Huy.

Tổng Biên tập Phạm Thành Long, nhân không khí vui tươi, phấn khởi của ngày đầu xuân đã thông báo mấy nét tóm tắt về kết quả cuộc thi thơ Lục bát Trường Sơn và nội dung Thông báo số 1 và thông báo số 2 của Ban Tổ chức cuộc thi để các đồng chí trong cơ quan cùng chi vui..

Cuộc gặp mặt đầu xuân kết thúc nhanh chóng, nhường chỗ cho cuộc họp quan trọng của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi với sự tham dự của: Đại tá Nhà văn Phạm Hoa, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi; Nhà báo - nhà văn Phạm Thành Long, Tổng Biên tập, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi; Đại tá Vũ Trình Tường, Phó Tổng biên tập, Ủy viên Ban Giám khảo; Đại tá Nhà thơ Vương Trọng, Ủy viên Ban Giám khảo; Đại tá Nhà thơ  Nguyễn Hữu Quý, Ủy viên Ban Giám khảo; Đại tá Nguyễn Tiến Ích, Phó Ban Tuyên truyền - Thi đua; Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Hồng Huân, Phó Ban Tuyên truyền - Thi đua; Nhà báo NGuyễn Cảnh Hồng, Phó Tổng biên tập; trung tá Nguyễn Quốc Hội, Biên tập viên.  Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, thay mặt Thường trực đã cùng dự họp với Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi.

Thay mặt Thường trực Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi, đồng chí Phạm Thành Long đã báo cáo tóm tắt kết quả của cuộc thi: Có 4.955 bài thơ dự thi. Trang thông tin trường Sơn đã công bố hơn 4.000 bài thơ dự thi. Có thể nói chưa có cuộc thi thơ quốc gia nào đạt tới số lượng thơ dự thi được công bố nhiều như vậy. Các thành viên Ban Giám khảo chấm Chung kết đã làm việc trước và trong Tết Bính Thân một cách khẩn trương, đầy trách nhiệm. Các đồng chí: Vương Trọng, Nguyễn Hữu Quý, Phạm Hoa, Thành Long... đã phát biểu đánh giá về chất lượng cuộc thi này và ý kiến cụ thể về quan điểm của mình đánh giá riêng về những bài thơ ấn tượng từ cuộc thi. Hai nhà thơ - người có nhiều kinh nghiệm tổ chức và chấm giải nhiều cuộc thi lớn của đất nước đều có chung nhận xét: Số lượng thơ dự thi Lục bát Trường Sơn không thua kém bất cứ một cuộc thi thơ lớn nào của đất nước. Về chất lượng thơ dự thi cũng không thua kém bất cứ một cuộc thi thơ tầm cỡ quốc gia nào. Các chiến sĩ Trường Sơn nhiều người làm thơ lục bát rất hay...

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo thống nhất tiêu chí xếp giải. Sau khi cộng điểm, các thành viên Ban Giám khảo đã sôi nổi thảo luận về các tác phẩm đoạt giải. Nhiều ý kiến mổ sẻ, trao đổi về từng bài thơ cụ thể đã diễn ra sôi nổi, thuyết phục. Căn cứ và số điểm cụ thể, Ban Giám khảo đã thống nhất chọn 1 Giải Nhất, 3 Giải Nhì, 6 Giải Ba và 10 Giải Khuyến khích. Như vậy là số lượng tăng hơn so với công bố ban đầu của Thể lệ cuộc thi. Và giá trị giải thưởng cũng được nâng lên gần gấp đôi so với công bố của thể lệ...

Tổng Biên tập Phạm Thành Long trình bày so bộ về kế hoạch tiếp theo: Sẽ họp Liên tịch Ban Giám khảo và Ban Tổ chức phiên cuối cùng vào cuối tháng 2/2016 để thông qua danh sách tác giải, tác phẩm đoạt giải từ 2 cuộc thi: Lục bát Trường Sơn và Gương sáng Trường Sơn; thông qua lịch tổ chức biên soạn, in sách, tổ chức trao giải 2 cuộc thi này. Dự kiến Lễ trao giải sẽ được tổ chức kết hợp Lễ kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn tổ chức vào 9 giơ sáng 16/5/2015 tại Hội trường 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội.

Ban Tổ chức sẽ có Thông báo số 3 và số 4 đăng trên Trang thông tin Trường Sơn.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, thay mặt Thường trực trân trọng cám ơn các đồng chí thành viên Ban Giám khảo và Ban Tổ chức đã tham gia đầy trách nhiệm với 2 cuộc thi của Hội. Tại cuộc họp liên tịch tới đây, Lãnh đạo TƯ. Hội sẽ cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về kế hoạch tiếp theo của 2 cuộc thi. Chúng tôi rất vui về thắng lợi vượt cả ý muốn ban đầu của chúng tôi về 2 cuộc thi lớn này của Hội. Chúng ta tin tưởng cuốn sách Trường Sơn rực sáng ra mắt bạn đọc sẽ có dấu ấn mạnh...

Phiên họp đầu xuân của Ban Giám khảo và Ban Tổ chức đã diễn ra và kết thúc rất tốt đẹp.

Tin và ảnh: Hồng Châu và Phạm Tiến Ích

 

 

 

Không khí cuộc họp mặt đầu xuân của cơ quan TƯ. Hội.

 

Chủ tịch Võ Sở cùng nâng cốc chức sức khỏe đầu xuân với cán bộ cơ quan TƯ. Hội.

 

Cuộc họp của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi được tổ chức ngày sau cuộc gặp mặt đầu xuân.

tin tức liên quan
test 123