HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM GIỮA HỘI TSVN VÀ BINH ĐOÀN 12

Ngày đăng: 08:13 14/05/2020 Lượt xem: 1.515
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ
6 THÁNG CUỐI NĂM GIỮA
HỘI TSVN VÀ BINH ĐOÀN 12

 
      Đã trở thành truyền thống tốt đẹp, hằng năm Binh đoàn 12 và Hội TSVN tổ chức 2 Hội nghị: 6 tháng đầu năm và cuối năm để đánh giá và triển khai Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan.
Sáng nay 14/5/2020, Binh đoàn 12 và Hội TSVN đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.    
     Dự Hội nghị về phía Hội TSVN có: Thiếu tướng Chủ tịch Võ Sở, các Phó Chủ tịch: Thiếu tướng Hoàng Kiền, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Đại tá Trần Văn Phúc, Đại tá Nguyễn Văn Ninh. Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Đặng Công Huynh, Trưởng ban Kinh tế; Đại tá Nguyễn Gia Cam, Trưởng ban Tài chính; Đại tá Nguyễn Khắc Thế, Trưởng ban Chính sách; Đại tá Vũ trình Tường, Trưởng ban Lịch sử - Truyền thống; Nhà báo nhà văn Phạm Thành Long, Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua; Đại tá Đậu Ngọc Tường, Phó ban Chính sách; Đại tá Phạm Tiến Ích, Phó ban Tuyên truyền – Thi đua.
      Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy – Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có: Đại tá Vũ Thế Lực, Chủ nhiệm Chính trị; Đại tá Trần Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị; Thượng tá Trần Vinh, Trưởng ban Chính sách; Trung tá Nguyễn Đức Trung, Phó phòng Tổ chức Lao động; Thiếu tá Phạm Văn Đài, Phó Chánh Văn phòng; Thiếu tá Nguyễn Văn Phát, Ban Tuyên huấn Binh đoàn 12.
            Chủ tịch Hội Võ Sở, thay mặt Hội TSVN báo cáo tóm tắt kết quả triển khai nhiệm vụ của Hội trong 5 tháng đầu năm: Chỉ đạo các cấp Hội phòng chống dịch Covid-19; hướng dẫn truyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2020 và 61 năm Bộ đội Trường Sơn; Đã hoàn thành việc xuất bản tài liệu “5 trục dọc – 21 trục ngang đường Trường Sơn trong chiến tranh chống Mỹ 1959-1975”; về công tác tổ chức: Đã bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch Hội và cho 3 đồng chí Ủy viên BCH nghỉ công tác do sức khỏe; Triển khai hướng dẫn công tác thi đua – khen thưởng năm 2020; Hoàn thành việc gắn biển Di tích Trường Sơn Bốt Lũ (Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội) ngày 17/3/2020; Phát động các cấp Hội và hội viên hưởng ứng ủng hộ phòng chống dịch covid-19: tiêu biểu là các hội viên: Nguyễn Thanh Bình (Hưng Yên), ủng hộ 1040 khẩu trang và 6 tấn gạo; Đồng chí Trần Thị Chung và các hội viên Hội Doanh nhân Trường Sơn ủng hộ 2 tấn gạo; Nguyễn Thị Bình (TP. Hồ Chí Minh) ủng hộ 1 tấn gạo và 100 thùng mỳ tôm; Nguyễn Văn Trung, trưởng BLL D166 ủng hộ 2000 khẩu trang… Tăng cường hoạt động đối ngoại với Cuba và Lào. Đang làm thủ tục gia nhập Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào và Việt Nam – Cuba; triển khai chương trình hợp tác xây dựng Nhà tình nghĩa và tặng quà với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam… 6 tháng cuối năm sẽ tập trung triển khai công tác chuẩn bị nâng cấp Bản tin Trường Sơn thành Tạp chí Trường Sơn; phối hợp với Binh đoàn và Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh hoàn thành việc đặt tượng đồng Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên tại khuôn viên Bảo tàng; tiếp tục làm việc với Nhà nước tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng Bảo tàng Trường Sơn ngoài trời trên đường 20 Quyết Thắng; triển khai xây dựng Bia Di tích tại Khe Hó, Quảng Bình; tiếp tục tác động để Đảng và Nhà nước Lào công nhận di tích Tây Trường Sơn là Di tích Quốc gia đặc biệt của Lào; Tháng 9 và tháng 10/2020 triển khai Chương trình nhắn tin Nghĩa tình Trường Sơn; Tháng 7/2020 phát động cuộc thi đua mới chào mừng Đại hội lần thứ III: “Trường Sơn – Tự hào – Phát triển”…
     9 đồng chí Phó Chủ tịch và Trưởng phó Ban đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề cần trao đổi…
     Đại tá Trần Sơn – người được Binh đoàn 12 phân công phục trách chương trình hợp tác với Hội TSVN đã phát biểu làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết chính sách cho một số liệt sĩ, tử sĩ Trường Sơn; trong việc đề nghị phong danh hiệu Anh hùng LLVTND cho một số hồ sơ theo đề nghị của Hội…
      Kết luận Hội nghị, Đại tá Vũ Phúc Hậu đánh giá cao kết quả triển khai của Hội TSVN trong 5 tháng vừa qua. Binh đoàn 12 sẽ tiếp tục phối hợp tốt với Hội triển khai Chương trình phối hợp mà hai bên đã thống nhất từ nay đến cuối năm…Đồng chí cũng thông báo những khó khăn của Binh đoàn trong sản xuất kinh doanh mấy tháng dãn cách xã hội vừa qua; khó khăn trong việc thay đổi người chủ trì của Binh đoàn; một số đơn vị do mất cân đối về tài chính nên đời sống của cán bộ, công nhân viên gặp khó khăn… Tuy nhiên với truyền thống Trường Sơn, Binh đoàn đã triển khai 68 công trình, doanh thu hơn 1.625 tỷ đồng, có tăng trưởng so với năm 2019; Binh đoàn đã giải quyết 465 thư của các hội viên Trường Sơn hỏi về chế độ, chính sách về thông tin Liệt sĩ… Binh đoàn đã và đang triển khai kế hoạch xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa (trong đó có 2 hội viên Trường Sơn tại Quảng Trị và Kim Bảng, Hà Nam)…
      Binh đoàn 12 cam kết triển khai đúng nội dung Chương trình phối hợp giữa Hội và Binh đoàn trong năm 2020.
      Kết thúc Hội nghị, các đồng chí dự Hội nghị đã chụp ảnh kỷ niệm năm thứ 4 hợp tác giữa 2 cơ quan của Nhiệm kỳ II Hội Trường Sơn Việt Nam.
 
Tin ảnh: Khoa Lương

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỪ HỘI NGHỊ



Lãnh đạo Hội TSVN và Binh đoàn 12 dự Hội nghị. Ảnh trên và ảnh dưới.

 





Chủ tịch Hội Võ Sở báo cáo kết quả 5 tháng hoạt động của Hội TSVN.



Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy - Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020.



Phó Chủ tịch Hội Hoàng Kiền phát biểu.




Phó Chủ tịch Hội Hồ Sỹ Hậu phát biểu.



Phó Chủ tịch Hội Lương Sỹ Nhung phát biểu.



Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Ninh phát biểu.



Phó Chủ tịch Hội Trần Văn Phúc phát biểu.



Đồng chí Phạm Tiến Ích phát biểu.



Đồng chí Thái Khắc Thế phát biểu.




Đồng chí Nguyễn Gia Cam phát biểu.



Đại tá Trần Sơn, Phó chủ nhiệm Chính trị phát biểu thông tin về việc giải quyết chế độ chính sách cho các CCB Trường Sơn...



Đại tá Vũ Phúc Hậu kết luận Hội nghị.




Lãnh đạo Hội TSVN và Lãnh đạo Binh đoàn 12 chụp ảnh lưu niệm.



























tin tức liên quan
test 123