Đại hội thành lập Hội TS thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 08:17 31/05/2016 Lượt xem: 554
Ngày 30/5/2016, Đại hội thành lập Hội Truyền thống TS - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam TP. Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị cấp tỉnh, TP thứ 33 thành lập Hội trong cả nước...

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP

HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

     Sáng ngày 30/5, tại Hội trường lớn Nhà Văn hóa Quân khu 5, gần 500 cán bộ, hội viên Hội TTTS - Đường Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Trước giờ khai mạc, đoàn đại biểu Đại hội đã dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Bảo tàng Quân Khu 5.

     Đại hội rất vinh dự được đón Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch TƯ. Hội, Thiếu tướng Anh hùng LLVTND Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch và Thượng tá Đặng Sơn, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Hội.  Lãnh đạo Ban Tuyên truyền Thi đua và cán bộ Văn phòng TW Hội. Về phía địa phương có đại diện Văn phòng Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, các sở Nội vụ, Tài chính của thành phố, đại diện Hội CCB thành phố và UBND các quận, huyện, doanh nghiệp. Tới dự còn có đại diện Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo Ban LL Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Nam. Đại hội được Đoàn nghệ thuật Quân khu V biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc và phóng viên báo, Đài TH Đà Nẵng dự đưa tin.

      Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thượng tá Bùi Trung Trắc đã trình bày báo cáo chính trị, khái quát truyền thống của Bộ đội Trường Sơn trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc; hệ thống lại quá trình hoạt động của Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (trước đây) và TP. Đà Nẵng ngày nay. Trong đó, từ năm 2010 đến nay, Ban Liên lạc Thành phố đã tổ chức đưa hội viên đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thăm và dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, làm lễ mừng thọ 231 lượt hội viên ở độ tuổi 70, 75, 80, 85; thăm và tặng quà 400 lượt hội viên ốm đau, đặc biệt đã ủng hộ 135 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho 3 hội viên nghèo, kinh phí hoạt động từ nguồn hỗ trợ của chính quyền, cùng kết quả vận động các nhà hảo tâm và do hội viên đóng góp. Lãnh đạo Thành phố luôn quan tâm hỗ trợ các hoạt động của Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn. Nguyên Bí thư Thành ủy Trần Thọ và Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã đến thăm anh chị em hội viên và đánh giá cao sự cống hiến của những người lính Trường Sơn năm xưa. Trở về với đời thường, nhiều hội viên nêu cao tính năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội của Thành phố. Nhiều hội viên không quản tuổi cao, vẫn hăng hái gánh vác công tác Đảng, Tổ trưởng dân phố, Trưởng phó ban công tác Mặt trận và hội đoàn thể ở địa bàn dân cư.

      Thời gian tới, Hội TS Đà Nẵng tập trung xây dựng củng cố bộ máy tổ chức; vận động hội viên hăng hái tham gia xây dựng địa phương, gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; phối hợp giải quyết các tồn đọng về chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; chú trọng thực hiện nghĩa tình đồng đội. Động viên 100% hội viên phát huy truyền thống Anh hùng của Bộ đội Trường Sơn; nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nhiệt tình tham gia công tác địa phương góp phần giáo dục lòng yêu nước và truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ, thiết thực góp phần xây dựng Thành phố giàu đẹp, văn minh.

      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Võ Sở đã đánh giá cao vai trò của Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn Đà Nẵng. Thiếu tướng cũng nêu khái quát vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, nhắc nhở các cấp hội cần tăng cường công tác tư tưởng, động viên hội viên nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chăm lo tốt đời sống hội viên. Thay mặt BCH Trung ương Hội, Chủ tịch Võ Sở đã tặng Đại hội bức tranh do của Họa sỹ Đức Dụ vẽ với chủ đề "Trường Sơn vì Độc lập và Chủ nghĩa Xã hội".

      Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ Hội gồm 7 chương, 27 điều và bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 15 ủy viên, Ban Thường vụ 5 đồng chí. Phiên họp thứ nhất của BCH khóa I đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Thượng tá Bùi Trung Trắc, Ủy viên BCH Trung ương Hội TTTS - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam khóa I được bầu làm Chủ tịch Hội Trường Sơn TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Phạm Văn Tính được bầu làm Trưởng Ban Kiểm tra.

      Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn -  Đường Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng lần thứ nhất đã thông qua Nghị quyết Đại hội và thành công tốt đẹp. Đây là những hoạt động thiết thực dâng lên chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

                                                           Tin: CTV Văn Huấn; Ảnh: Quốc Huy

 

 

Chào cờ và toàn cảnh trong Hội trường

 

Đại tá Trần Văn Tăng tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, điều hành phần tổ chức Đại hội

 

Thương tá Bùi Trưng Trắc Báo cáo tại Đại hội.

 

Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch TW Hội Trường Sơn phát biểu

 

và tặng hoa, tặng tranh Đại hội

 

Thông qua dự tháo báo cáo và dự thảo Điều lệ

 

Đại biểu tham luận (ảnh trên và dưới)

 

 

 

Đoàn Chủ tịch Điều hành bầu cử và tiến hành bầu cử BCH (ảnh trên và dưới)

 

 

 

 Đại biểu khách mời và toàn cảnh trong Hội trường (ảnh trên và dưới)

 

 

 

 

Thư ký thông qua Nghị quyết

 

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

 

 

Các Lão thành T.Sơn tại Đà Nẵng chụp ảnh với Lãnh đạo TW Hội (ảnh trên và các ảnh dưới)

 

 

 

 

 

 

 

Văn nghệ chào mừng các ảnh dưới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin tức liên quan
test 123