Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Ngày đăng: 08:42 13/07/2016 Lượt xem: 685

 

HỘI TRƯỜNG SƠN CÁC CẤP TỈNH THÁI BÌNH 

KẾT HỢP HOẠT ĐỘNG HỘI VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

 

 

Hội viên T.Sơn tỉnh Thái Bình phát biểu về xây dựng Hội và xây dưng quê hương. Ảnh: Đoàn Danh Bình VP TW Hội

 

     Đến nay, Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình với 15.564 người, là cựu chiến binh ở các huyện, Thành phố trong kháng chiến là lái xe, công binh, xăng dầu, thông tin, thanh niên xung phong…Sáu tháng đầu năm 2016, với sự chỉ đạo chung của Hội Trường Sơn tỉnh, Hội Trường Sơn các huyện Thành phố, Hội Trường Sơn Sư đoàn 470-471, đoàn 674 -867 các cơ sở trong tỉnh đều có các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa trong xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của, hiến đất xây dựng đường nông thôn mới, gương mẫu trong thực hiện bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nổi bật là Hội Trường Sơn Hưng Hà đẩy mạnh phong trào "Chiến sỹ Trường Sơn làm kinh tế giỏi". Đến nay, gia đình hội viên nghèo chỉ còn 1,43%; Không còn hội viên nhà ở dột nát, 99% gia đình hội viên đạt "Gia đình văn hóa "; 90% đạt " Gia đình hiếu học". Hội Trường Sơn Vũ Thư thực hiện tốt hoạt động tình nghĩa đồng đội; xây dựng quỹ hội giúp nhau xóa đói giảm nghèo; 30 hội cơ sở và 152 chi hội đều có quỹ hội bình quân cao nhất 250.000đ/hv; thấp nhất 50.000đ/hv. Quỹ tình nghĩa và quỹ khuyến học ở các xã hiện có số tiền 153 triệu đồng. Kỷ niệm 19/5, hội có quà, hoa trao tặng hội viên cao tuổi, tiêu biểu xuất sắc. Hội Trường Sơn huyện Kiến Xương chú trọng nắm số liệu tập thể, cá nhân hoạt động tình nghĩa, số hội viên còn nghèo, đời sống khó khăn để quyên góp giúp đỡ. Hội Trường Sơn huyện Tiền Hải chú trọng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ở các xã, địa phương cơ sở. Hội Trường Sơn huyện Đông Hưng thực hiện hoạt động nghĩa tình đồng đội, gắn với các hoạt động chính trị xã hội của tỉnh, huyện có ý nghĩa thiết thực giúp đỡ hội viên.

     Ban Liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn các huyện, Thành phố thời gian qua có các hoạt động cụ thể, thiết thực xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình, thực hiện an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tiêu biểu nổi bật là các hội viên Đỗ Thị Hoa (Huyện Kiến Xương); Hội viên Lê Thị Vân (huyện Tiền Hải); Hội viên Đỗ Thị Hoa (huyện Hưng Hà); hội viên Nguyễn Thị Lương (Huyện Đông Hưng); Hội viên Phạm Thị Mỵ (Thành phố Thái Bình); Hội viên Tạ Thị Hạnh (Thị trấn Diêm Điền Thái Thụy); Hội viên Nguyễn Thị Hướng ở Tân hòa; Hội viên Phạm Thị Nhuận (Hiệp Hòa-Vũ Thư)...

      Hội Trường Sơn các huyện, Thành phố, đơn vị trực thuộc, các hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất, hoạt động xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ; Bảo đảm an toàn giao thông đô thị; Tích cực tham gia gương mẫu trong công tác thực hiện bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

    Từ kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2016, Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình tiếp tục thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Có nhiều việc làm thiết thực dịp 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016); Thi đua chào mừng 71 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 26 năm ngày Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1990 - 06/12/2016); 72 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016) và chào mừng Đại hội lần thứ II Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam được tổ chức ngày 7, 8/9/2016 tại Hà Nội.

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN KHÚC

(Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình)

Số nhà 02 - Tổ 32 - Phường Lê Hồng Phong

Thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình 

 

 

tin tức liên quan
test 123