Ban LL Trung đoàn 11 (F571) kỷ niêm 45 năm ngày thành lập.

Ngày đăng: 10:23 05/09/2016 Lượt xem: 483

Ban LL Trung đoàn 11, Sư đoàn 571

Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập.

 

       Ngày 04/9/2016, tại quận Hà Đông, Ban Liên lạc Trung đoàn 11 (Sư đoàn 571, Bộ Tư lệnh Trường Sơn) tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trung đoàn (14/9/1971-14/9/2016)

      Về dự lễ kỷ niệm có  Đại tá Phan Hữu Đại, nguyên Chính ủy Sư đoàn 571, Đại tá  Đõ Thanh Phong, nguyên chủ nhiệm chính trị, cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần.

      Về dự còn có các đồng chí lãnh đạo Trung đoàn 11 qua các thời kỳ : đ/c Nguyễn Đôn Chính ủy Trung đoàn (1976-1980); đ/c  Nguyễn Kim- Chính ủy Trung đoàn (1981-1982)… Đồng chí Phan Văn Quý, Anh hùng LL vũ trang, nguyên là lái xe của đơn vị.

      Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường HCM Việt Nam ông Lê Hồng Huân Phó Ban Tuyên truyền thi đua đã tham dự Lễ Kỷ niệm.

        Mở đầu là chương trình văn nghệ của các Cựu chiến binh.

      Sau lời khai mạc là diễn văn của Lễ kỷ niệm do Trưởng ban Liên lạc Quách Đại Tùy đọc. Trung đoàn ô tô 11 được thành lập ngày 14/9/1971 tại Quảng Bình. Là một trong 2 trung đoàn vận tải chủ lực của Bộ tư lệnh Trường Sơn. Do tình thế lúc đó, Trung đoàn phải phân tán lực lượng phối thuộc với Binh trạm 45 và 46. Đến mùa khô năm 1972-1973, hệ thống đường kín đã được xây dựng và phát huy hiệu quả. Các tiểu đoàn lại được tập trung theo đội hình trung đoàn và hoạt động cả Tây và Đông Trường Sơn. Tháng 7/1973 E11 tập trung trong đội hình Sư đoàn xe 571. Các chiến xa của E11 hoạt động trên khắp chiến trường Trường Sơn và phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày 04/3/1975 E11 tham gia vận chuyển Quân đoàn 1 từ Vĩnh Linh vào Đồng Xoài, tiếp tục cơ động Quân đoàn 2 vào tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.

       Kết thúc chiến tranh, E11 tiếp tục vận chuyển hàng giúp Lào, phục vụ cuộc chiến bảo vệ biên giới… Đến năm 1983, Sư đoan 571 giải thể, riêng E11 điều về cục vận tải Tổng cục Hậu cần, đến tháng 3/1990 trung đoàn 11 chính thức giải thể.

       Nhờ những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, nhiều tập thể ( Tiểu đoàn 52, C1 của D52), cá nhân (Kim Ngọc Quảng, Khúc Văn Lượng, Phan Văn Quý) đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

        Ban Liên lạc E11 được hình thành từ Hội Nghĩa tình đồng đội E11thành lập 16/6/1998, ban đầu chỉ có 18 hội viên. Qua các năm, đến nay đã có trên 300 hội viên với 10 chi hội trên địa bàn hà Nội và các tỉnh lân cận Hà Nội.

        Ban LL đã có nhiều hoạt động nghĩa tình, giúp đỡ nhiều hội viên khó khan, cùng giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo…

       Nhân Lễ kỷ niệm, Ban liên lạc đã tặng quà cho các Hội viên khó khăn, tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạoTrung đoàn qua các thời kỳ.

        Lễ kỷ niệm đã kết thúc trong không khí phấn khới, ấm áp tình đồng đội.

 

Tin : Vũ Trình Tường

Ảnh : Lê Hồng Huân

 

Đón tiếp nguyên Chính ủy F571 Phan Hữu Đại.

Các CCB quận Hà Đông

 

Thường trực Ban liên lạc E11

 

Lễ chào cờ

 

Khai mạc Lễ kỷ niệm

Diễn văn kỷ niệm

Anh hùng LLVT Phan Văn Quý phát biểu.

Tặng Kỷ niệm chương cho các lạnh đạo qua các thời kỳ.

 

Tặng quà cho các hội viên khó khăn

Các tiết mục văn nghệ

tin tức liên quan
test 123