GẶP MẶT TRI ÂN GIỮA HỘI TÌNH NGHĨA 27/7 THƯƠNG BINH KHU VỨC PHÍA BẮC VÀ HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM, HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng: 06:33 04/07/2020 Lượt xem: 1.593
GẶP MẶT TRI ÂN
 GIỮA HỘI  TÌNH NGHĨA 27/7 THƯƠNG BINH KHU VỨC PHÍA BẮC VÀ   
            HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM, HỘI TRƯỜNG SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 
         Sáng nay, ngày 04/7/2020 , tại Trang trại đa ngành Hải An – Đông Mỹ - Thanh Trì – Hà Nội; Hội Tình nghĩa 27/7 Thương binh khu vực phía Bắc và Hội Trường Sơn Việt Nam, Hội Trường Sơn Thành phố Hà Nội, gặp mặt tri ân các đồng chí cách mạng lão thành nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2020).
         Về dự  hội nghị, về phía khách mời Hội Trường Sơn Viết Nam có: Đồng chí  Thiếu tướng Võ Sở – Uỷ viên UBMTTQVN, Chủ tịch Hội TSVN; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung – Phó Chủ tịch Hội, cùng các đồng chí trưởng, phó các ban của Văn phòng Hội.
          Về phía khách mời Hội Trường Sơn Thành Phố Hà Nội có: Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch Hội, Thượng tá Nguyễn Hữu Thăng – Phó Chủ tịch Hội và các đồng chí trong Ban Thường vụ thành Hội, các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội Trường Sơn các quận, huyện thành phố Hà Nội.
          Về phía Hội Tình nghĩa 27/7 Thương binh khu vực phía Bắc có:  Đồng chí Kiều Duy Thân – Chủ tich Hội; Bác sỹ Hoàng Trìu – Chủ tịch Hiệp hội Hội Thú y Việt Nam, Cử nhân Nguyễn Thị Hằng – Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động, cùng tập thể các y bác sỹ, cán bộ nhân viên của  Hội và các đơn vị trược thuộc.
         Đồng Chí Kiều Duy Thân – Chủ tịch Hội Tình nghĩa 27/7 Thương binh khu vực phía Bắc, thay mặt lãnh đạo Hội báo cáo đánh giá hoạt động của Hội từ ngày thành lập đến nay; đánh giá các hoạt động tình nghĩa, tặng quà, tri ân các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công của Hội trong năm 2019-2020; đồng thời nêu các phương hướng hoạt động phối hợp giữa Hội 27/7 với Hội Trường Sơn các cấp trong các năm tiếp theo.
        Bác sỹ Hoàng Trìu – Chủ tịch Hiệp hội Hội Thú y Việt Nam đã phát biểu ôn lại truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Trường Sơn giữa Hội Trường Sơn và Hội tình nghĩa  27/7 Thương binh khu vực phía Bắc.
       Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam, thay mặt Hội Trường Sơn các cấp, phát biểu cảm ơn sự chu đáo, giúp đỡ của Hội 27/7 với các Thương bệnh binh, gia đình chính sách của Hội Trường Sơn; nhân dịp này Chủ tịch Võ Sở đã trao tặng các ấn phẩm về Trường Sơn cho Hội tình nghĩa 27/7 thương binh các tỉnh phía Bắc.
       Nhân dịp Ngày Thương binh 27 tháng 7 sắp tới, Hội Tình nghĩa 27/7 Thương binh khu vực phía Bắc đã trao tặng các đại biểu dự hội nghị nhiều phần quà, là những sản vật giá trị được nuôi trồng tại trang trại của Hội.
       Chương trình gặp mặt tri ân các đồng chí cách mạng lão thành nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2020) giữa hai Hội đã thành công tốt đẹp, các đại biểu đã chụp ảnh lưu niệm với Hội tình nghĩa 27/7 Thương binh khu vực miền Bắc.

      Tin, ảnh: Quốc Huy – Ban Tuyên Truyền.



Toàn cảnh hội nghị.



Đại biểu Hội TSVN, Hội TSHN và Hội 27/7 dự hội nghị.









Đồng chí  Kiều Duy Thuần - Chủ tịch Hội 27/7 báo cáo tổng kết tại hội nghị.



Đồng chí  Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN phát biểu cảm ơn.



Đồng chí  Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN  tặng các ấn phầm về Trường Sơn cho đại diện Hội 27/7.



Đồng chí  Nguyễn Đức Đào - Chủ tịch Hội TS huyện Mê Linh thay mặt Hội TSHN phát biểu.



Đồng chí  Hoàng Trìu - Chủ tịch Hiệp Hội Thú y Việt  Nam  phát biểu và cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Hội TSVN.










Đồng chí  Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội TSVN  tặng các ấn phầm mới xuất bẳn "Người Chiến sỹ ấy " cho đại diện Hội 27/7.



Hội 27/7 trao tặng quà tới các đồng chí  đại biểu  Hội TSVN  và chụp ảnh lưu niệm.



Ban Chấp hành Hội tình nghĩa 27/7 Thương binh các tỉnh miền Bắc chụp ảnh lưu niệm.
 

tin tức liên quan
test 123