Bàn giao Bia Lưu niệm Việt Nam - Cu Ba

Ngày đăng: 06:06 14/08/2020 Lượt xem: 1.871
BÀN GIAO BIA LƯU NIỆM ĐOẠN ĐƯỜNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM- CU BA


 
     Chiều ngày 14-8-2020, tại đoạn Đường Hồ Chí Minh (phía Nam cầu Đak Rông 2.5 km), thuộc địa phận bản Xa lăng, xã Đăk Rông, huyện Đăk Rông, tỉnh Quảng Trị, Hội Trường Sơn Việt Nam, Lữ đoàn 384 đã tổ chức Lễ bàn giao công trình Bia Lưu niệm Đoạn đường Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba cho UBND huyện Đăk Rông, xã Đăk Rông. Tham gia bàn giao có các đại biểu:
   - Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch ông Đỗ Văn Bình, ông Trưởng Ban Quản lý Di tích tỉnh Quảng Trị.
   - Hội Trường Sơn Việt Nam (Chủ đầu tư) ủy quyền cho Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn tỉnh Quảng Trị  Thượng tá Lê Văn Hói và một số CCB tham gia Lễ bàn giao. Lữ đoàn 384, Binh đoàn 12 (đơn vị thi công) có Chủ nhiệm Chính trị Thượng tá Lê Hữu Thiêm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn cùng các bộ nhân viên Đội xây dựng  320.
   -Các đại biểu của huyện Đăk Rông  tham dự buổi bàn giao có đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Ủy viên Thường vụ Hồ Thị Kim Cúc - phụ trách Chủ tịch UBND, các đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, trưởng phòng Văn hóa huyện, Chủ tịch UBND xã Đăk Rông Hồ Thanh, Phó bí thư Đảng ủy xã...và phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình huyện Đăk Rông.
   Do tình hình dịch Covid19 nên buổi bàn giao diễn ra ngắn gọn: Thượng tá Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 384 Lê Hữu Thiêm thay mặt các thế hệ  Bộ đội Trường Sơn  phát biểu tóm tắt  lịch sử Đoạn đường Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba và quá trình xây dựng Bia. Trong hơn một tháng qua, Lữ đoàn 384, với trách nhiệm của mình đã hoàn thành việc xây dựng Bia đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Rất mong Chính quyền và Nhân dân địa phương quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phát huy giá trị của công trình.  
   Bà Hồ Thị Kim Cúc thay mặt, Đảng ủy, UBND huyện Đăk Rông cảm ơn Hội Trường Sơn Việt Nam, nhà Tài trợ và Lữ đoàn 384 đã xây dựng cho địa phương một công trình có ý nghĩa về Lịch sử, Văn hóa, có tác dụng giáo dục các thế hệ người dân Đăk Rông. Bà hứa sẽ quản lý, bảo vệ và phát huy tốt giá trị của Công trình.
   Các bên đã ký vào Biên bản bàn giao ngay tại vị trí Bia Lưu niệm.
   Bia Lưu niệm Đoạn đường Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba hoàn thành và bàn giao đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 94 của Cố Chủ tịch Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2020) có một ý nghĩa lớn lao, góp phần củng cố và phát triển tình hữu nghị anh em  Việt Nam- Cu Ba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền chặt.

Tin : Vũ Trình Tường, Lê Văn Hói, Phòng Chính trị Lữ đoàn 384

 


Thượng tá Chủ nhiệm Chính trị Lữ 384  Lê Hữu Thiêm phát biểu.


Bà Hồ Thị Kim Cúc, phụ trách Chủ tịch UBND Đăk Rông phát biểu.



Thượng tá Lê văn Hói và bà Hồ Thị Kim Cúc ký biên bản.



Các thành phần ký biên bản bàn giao.





Các đại biểu chụp ảnh bên Bia Lưu niệm
tin tức liên quan
test 123