Hội Trường Sơn huyện Thường Tín, Hà Nội và Quỹ Bầu ơi trao tặng xe lăn cho hội viên

Ngày đăng: 10:14 16/08/2020 Lượt xem: 1.430
HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN THƯỜNG TÍN VÀ “QUỸ BẦU ƠI”
 TRAO TẶNG XE LĂN CHO CCB, TNXP VÀ HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN.
        
      Sáng ngày 15/8/2020, tại Nhà văm hóa trung tân UBND huyên Thường Tín, thành phố Hà Nội; Hội Trường Sơn huyện Thường Tín phối hợp với “Quỹ Bầu ơi” tổ chức trọng thể lễ trao tặng xe lăn cho Cựu chiến binh, TNXP và hội viên Trường Sơn huyện Thường Tín là những thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, gặp khó khăn trong vận động, sinh hoạt; đồng thời tổ chức phát động chương trình nhắn tin “ Tri ân chiến sỹ Trường Sơn” năm 2020.
      Về dự buổi lễ, về phía khách mời Hội Trường Sơn Hà Nội, có: Đồng chí Nguyễn Quốc Thiện – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức; Đồng chí Nguyễn Đức Đào – UVBTV, Trưởng Ban Chính sách và đồng chí Nguyễn Quốc Huy -  UVBTV, Trưởng Ban Tuyên truyền.
       Về dự buổi lễ, về phía khách mời huyện Thường Tín, có: Đồng chí Tạ Hữu Thọ – Phó Bí thư Thường trực HU; Đồng chí Kiều Xuân Huy – PBT, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Lê Tuấn Dũng – UVBTV, Chủ tịch MTTQVN huyện và đại biểu các phòng, ban, đoàn thể trong huyện.
       Về dự buổi lễ và trực tiếp thực hiện chương trình “ Trao tặng xe lăn” có đại biểu Nhà tài trợ - Quỹ Bầu ơi: Bà Trương Thị Tuyết Nhung – Giám đốc Quỹ, cùng đại diện Ngân hàng Đầu tư Chi nhánh Chương Dương, đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường, đại diện Công ty cổ phần A&T Việt Nam, đại diện Báo Đại biểu nhân dân.
       Về dự buổi lễ và trực tiếp thực hiện chương trình “ Trao tặng xe lăn” và phát động nhắn tin “Tri ân chiến sỹ Trường Sơn”, có: Đồng chí Nguyễn Văn Du – UVBCH Hội TSHN, Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Thường Tín; Đồng chí Từ Liên – Phó Chủ tich Huyện hội và các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Huyện hội, cùng 20 đồng chí Cựu chiến binh, TNXP và hội viên Trường Sơn huyện Thường Tín là những thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, gặp khó khăn trong vận động, sinh hoạt thuộc huyện Thường Tín – Hà Nội.
     Tại buổi lễ “ Trao tặng xe lăn” cho TBB, NNCĐ da cam huyện Thường Tín; Các đại biểu: Nhà tài trợ, Huyện ủy và UBND huyện Thường Tín, Hội Trường Sơn Hà Nội, Hội Trường Sơn huyện Thường Tín đã trao tặng 20 chiếc xe lăn và 20 phần quà , trị giá mỗi chiếc xe 3 triệu đồng và quà trị giá 500 ngàn đồng, được Quỹ Bầu Ơi Việt Nam vận động các nhà tài trợ ( Ngân hàng Đầu tư Chi nhánh Chương Dương, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Công ty cổ phần A&T Việt Nam ủng hộ); các phần quà do các cơ quan, ban ngành huyện Thường Tín tài trọ. Một chiếc xe lăn còn lại do Hội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tài trợ (do sức khỏe người được tặng xe lăn quá yếu sẽ được trao trực tiếp sau tại gia đình).
      Sau chương trình “ Trao tặng xe lăn” cho TBB, NNCĐ da cam, Hội Trường Sơn huyện Thường Tín đã tổ chức phát động nhắn tin “ Tri ân chiến sỹ Trường Sơn” năm 2020. Sau khi nghe BTC giới thiệu về chương trình nhắn tin  với cú pháp TS gửi 1404, các đại biểu dự hội nghị, đã hưởng ứng chương trình bằng nhắn tin trên điện thoại, ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt vào hòm ủng hộ Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn được trên 9 triệu đồng tiền mặt. BTC sẽ chuyển số tiền trên về “Quỹ  NTTS” cùng với sự ủng hộ trược tiếp từ hội viên các xã, thị trấn trong toàn huyện.
        Chương trình trao tặng xe lăn cho Cựu chiến binh, TNXP và hội viên Trường Sơn huyện Thường Tín là những thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, gặp khó khăn trong vận động, sinh hoạt; đồng thời phát động chương trình nhắn tin       “ Tri ân chiến sỹ Trường Sơn” năm 2020 của Hội Trường Sơn huyện Thường Tín đã thành công tốt đẹp; để lại ấn tượng tượng sâu sắc và sự ủng hộ trong cán bộ và nhân dân trong huyện.
      Tin, ảnh : Quốc Huy Ban Tuyên truyền.



Toàn cảnh hội nghị.






Đại biểu Quỹ Bầu ơi, HU&UBND huyện Thường Tín và Hội TS Hà Nội dự hội nghị ( ảnh trên và các ảnh dưới).















Đồng chí Nguyễn Văn Du - Chủ tịch Hội TS huyện Thường Tín  báo cáo xây dựng Quỹ  Bầu ơi .


 
Đồng chí Trương Thị Tuyết Nhung -  Giám đốc Quỹ  Bầu ơi  phát biểu.



Đồng chí Tạ Hữu Thọ -  Phó Bí thư hường trực huyện ủy Thường Tín  phát biểu.



Đồng chí Nguyễn Đức Đào -  Trưởng Ban Chính sách Hội TSHN  phát biểu.



Đồng chí Trương Thị Tuyết Nhung -  Giám đốc Quỹ  Bầu ơi  trao tặng quà và xe lăn cho hội viên.



Đồng chí Tạ Hữu Thọ -  Phó Bí thư hường trực huyện ủy Thường Tín  và đại biểu huyện trao tặng quà và xe lăn cho hội viên.



Đồng chí Nguyễn Quốc Thiện -  Trưởng Ban Tổ chức Hội TSHN  trao tặng quà cho hội viên.



Các đại biểu trao quà , xe lăn và chụp ảnh lưu niệm cùng hội viên.



Đồng chí Từ Liên -   Phó Chủ tịch Hội TS huyện Thường Tín dẫn chương trình nhắn tin.



Đồng chí Nguyễn Văn Du - Chủ tịch Hội TS huyện Thường Tín  phát động nhắn tin Tri ân CSTS.



Đồng chí Nguyễn Văn Du - Chủ tịch Hội TS huyện Thường Tín  và đại biểu HU, UBND , hội viên ủng hộ tiền mặt Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn ( ảnh trên và 2 ảnh dưới).










Đồng chí Từ Liên -   Phó Chủ tịch Hội TS huyện Thường Tín Công bố kết quả ủng hộ tiền mặt tại chương trình nhắn tin ( được trên 9 triệu đồng  vào Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn).






Các đồng chí Lãnh đạo Quỹ Bầu ơi, HU &UBND huyện Thường Tín chụp ảnh lưu niệm với Lãnh  đạo Hội TSHN, Hội TS Thường Tín và các hội viên ( 2 ảnh trên).
 
 
tin tức liên quan
test 123