Hội TS Gia Bình một năm nhìn lại

Ngày đăng: 10:25 28/02/2017 Lượt xem: 523

Hội Trường Sơn huyện Gia Bình- Một năm nhìn lại

Năm 2016 vừa qua, đất nước có nhiều sự kiện trọng đại, Hội Trường Sơn Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. Hội Trường Sơn huyện Gia Bình –Bắc Ninh đã xây dựng chương trình hành động chào mừng Đại hội II của Hội Trường Sơn  Việt Nam với nhiều nội dung cụ thể phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng, nghĩa tình đồng đội.

Bám sát vào chương trình hành động thường trực, hội đã chỉ đạo 14/14 cơ sở Hội xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên  với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn việc tuyên truyền chỉ thị Nghị quyết của Đảng với tuyên truyền giáo dục pháp luật. Ở 100% cơ sở hội xã, thị trấn đã tổ chức cho Hội viên ký cam kết thi đua xây dựng mô hình gia đình hội viên Trường Sơn học tập, thực hiện tốt quy ước thôn, làng không có tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. Với đặc thù 100% hội viên đều là hội viên NCT nên huyện hội hướng vào tiêu chí sống vui, sống khỏe, còn sức còn làm, còn sức còn hoạt động xã hội, làm gương cho con cháu và cộng đồng noi theo, nuôi dạy con cháu thành người có ích phát huy truyền thống cha anh. Con cháu hội viên Trường Sơn thực sự là những hạt giống tốt “vừa hồng, vừa chuyên”. Nhờ xác định như vậy, nhiều gia đình hội viên Trường Sơn thực sự là những địa chỉ đỏ phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, bộ đội Trường Sơn. Có nhiều gia đình hội viên có 2-3 thế hệ đảng viên, như đồng chí Duy ở Đại Lai, đồng chí Bạn, đồng chí Quảng ở Xuân Lai,  đồng chí Sơn, đồng chí Mưa ở thị trấn Gia Bình…Nhiều đồng chí có con em phát huy truyền htống gia đình trở thành những sỹ quan cấp tá trong quân đội, điển hình như đồng chí Đục- chủ tịch Hội xã Quỳnh Phú, đồng chí Phát hội viên xã Xuân Lai…100% gia đình hội viên đều có ô rau dinh dưỡng an toàn, mùa nào thứ đó, có ô cây thuốc nam Đinh Lăng, Lược vàng…Toàn hội trồng được 8.044 cây Đinh Lăng, tiêu biểu nhất đồng chí  Hò ở Đại Lai trồng được hơn 1000 cây. Nhiều hội viên thực sự biết làm giàu ở tuổi xưa nay hiếm với nhiều mô hình năng động.  Tiêu biểu như đồng chí Bân ở Đại Lai chuyên con giống gia cầm, đồng chí Bảy, đồng chí Giang ở Xuân Lai với VAC tổng hợp: cá- vịt trời- chim câu trong nhà lưới- gà thả vườn; mô hình trang trại cá- lươn của đồng chí Huệ ở Vạn Ninh; mô hình sắn dây- Nghệ- nuôi ong mật của đồng chí Trì ở Thái Bảo, mô hình nấu rượu, nuôi lợn tăng trọng của đồng chí Chung ở Thái Bảo, đồng chí Đục ở Quỳnh Phú…đã tạo việc làm quanh năm và tăng thu nhập cho gia đình; thực sự phát huy tác dụng trong phong trào thi đua sản xuất giỏi ở nông thôn.

Là tổ chức thành viên của MTTQ các cấp, Hội Trường Sơn ở Gia Bình thực sự có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đặc biệt trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND. 100% hội viên của Hội gương mẫu, vận động gia đình thực hiện tốt quyền nghĩa vụ công dân ngay trong buổi sáng đúng theo tinh thần chỉ đạo của Huyện hội. Bên cạnh hoạt dộng phát huy truyền thống bằng những việc làm cụ thể, các cấp hội Trường Sơn huyện Gia Bình còn làm tốt hoạt động nghĩa tình, thông qua việc xây dựng quỹ nghĩa tình Trường Sơn, bình quân từ 300- 1 triệu đồng/ hội viên. Tiêu biểu hội xã Giang Sơn và thị trấn Gia Bình đạt 1 triệu đồng/ hội viên. Nhờ nguồn lãi quỹ hội và Hội phí đã đáp ứng nhu cầu thăm hỏi hội viên ốm đau cũng như khi qua đời. Trong năm 2016, toàn hội đã tiễn đưa 11 đồng chí Hội viên về cõi vĩnh hằng, gây tác dụng tốt.

Nhờ phát huy tốt truyền thống Trường Sơn anh hùng, 100% hội viên đều đạt danh hiệu Tuổi cao gương sáng, 100% gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2016, không có con em vi phạm pháp luật cũng như tệ nạn xã hội. Năm 2017 này, năm đại hội lần thứ II Hội Trường Sơn Bắc Ninh, thường trực Huyện hội đã chỉ đạo 14/14 xã, thị trấn gắn việc triển khai nhiệm vụ năm 2017 với tuyên truyền chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước với Nghị quyết 20, 191 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ cũng như khuyến khích đưa người quá cố đi hỏa táng…tiếp tục cam kết xây dựng gia đình hội viên Trường Sơn học tập, thực hiện quy ước thôn làng không tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt trong dịp Tết Đinh Dậu, 100% hội viên đều thực hiện tốt quy định về không đốt pháo nổ, không đốt thả đèn trời, cũng như không làm cỗ mời khách, khao thọ…

Có thể nói những hoạt động cụ thể của Hội Trường Sơn Gia Bình gắn việc hội với việc nước ngày càng nâng cao vị thế của tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam./.

Lê Ba

Hội Luật gia - Gia Bình

tin tức liên quan
test 123