HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO CÁC TỈNH MIỀN TRUNG - VÙNG BỊ THIỆT HẠI NẶNG DO BÃO, LŨ, LỤT ĐÀU THÁNG 10 NĂM 2020

Ngày đăng: 12:39 19/10/2020 Lượt xem: 334
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO  CÁC TỈNH MIỀN TRUNG - VÙNG BỊ THIỆT HẠI NẶNG DO BÃO,
LŨ, LỤT ĐÀU THÁNG 10 NĂM 2020
           Sáng nay, ngày 19/10/2020, tại trụ sở Hội TSVN – tầng 5 tòa nhà Binh đoàn Trường Sơn, số 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân , Hà Nội; Lãnh đạo Hội TSVN, đã phát động phong trào Ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung - Vùng bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ, lụt đầu tháng 10 năm 2020.
          Hướng tình cảm và trách nhiệm của các hội viên Trường Sơn về với đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ, lụt vừa qua tại các tỉnh miền Trung- những địa danh lịch sử - Chiến trường xưa trên tuyến đường Trường Sơn ác liệt, anh hùng và huyền thoại.
         Bước đầu đã nhận được sự ủng hộ nhanh chóng của các tổ chức và cá nhân sau: Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn quận Cầu Giấy 10 triệu ; Hội Truyền thống Trường Sơn thành phố Hải Phòng 3 triệu; Hội Nư CSTS tỉnh Yên Bái 3 triệu; đặc biệt có Cụ Nguyễn Thị Hồng 87 tuổi (Thân Mẫu của Nữ CSTS Nguyễn Thị Yến, tỉnh Yên Bái) 1 triệu đồng; Nữ CSTS Nguyễn Thị Bình 25 triệu đồng; đồng chí Nguyễn Văn Trung, Trưởng BLL Tiểu đoàn Ca nô 166 Trường Sơn và con gái Nguyễn Thị Phương 50 triệu đồng ( Hai bố con tặng cho UBND và nhân dân xã Gio Mai, huyện Gio Linh , tỉnh Quảng Trị), nơi đồng chí Trung được nhân dân đùm bọc, trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Qủng Trị năm 1972.
         Trung ương Hội TSVN đã trao tặng đợt đầu cho 19 hội viên tỉnh Thừa Thiên Huế, bị đổ sập nhà và bị thương 32 triệu đồng; đợt 2 trao tặng tiếp cho 61 hội viên Trường Sơn sinh sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, mỗi hội viên 1 triệu đồng. Các địa bàn khác, Trung ương Hội sẽ chờ báo cáo cụ thể của Hội Trường Sơn các địa phương và có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ tiếp theo.
         Hội TSVN, phát động, kêu gọi và đề nghị các tập thể, cá nhân thuộc Hội TSVN cùng bạn bè, người thân, tiếp tục hưởng ứng phong trào “ lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, để ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong cơn “đại hồng thủy” đầu tháng 10 năm 2020.
        Tin, ảnh : Quốc Huy Ban Tuyên truyền.



Các đồng chí Lãnh đạo cơ quan TƯ. Hội TSVN ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng do bí bão lũ, lụt  đầu tháng 10-2020 ( ảnh trên và các ảnh dưới).






























\


 
 
tin tức liên quan
test 123