Hội Trường Sơn huyện Bảo Yên, Lào Cai sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày đăng: 08:10 26/12/2020 Lượt xem: 1.069
HỘI TRƯỜNG SƠN HUYỆN BẢO YÊN, LÀO CAI
 SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2018 -2023
 
          Ngày 25 tháng 12 năm 2020 tại nhà văn hóa khu phố 2A thị trấn Phố Ràng, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên ( Lào Cai)  tổ chức hội nghị BCH lần thứ Tư (mở rộng) sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ II (2018 - 2020), đồng thời định hướng nhiệm vụ hoạt động hội những năm tiếp theo.
         Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Chiến Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Lào Cai, đồng chí Nguyễn Văn Sừng Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh hội; hội nghị vinh dự đón tiếp ông Đoàn Xuân Hưng Uỷ viên Ban TV huyện ủy, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQVN huyện, ông Hoàng Đình Thi ủy viên BCH hội CCB tỉnh, Chủ tịch hội CCB huyện; cùng các ủy viên BTV, BCH nhiệm kỳ II. Chủ tịch huyện hội Hoàng Tân Khoa khai mạc và chủ trì hội nghị.
          Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, năm 2019-2020 Hội Trường Sơn huyện Bảo Yên đã phát triển thêm 9 hội viên trong đó có một số xã vùng đặc biệt khó khăn nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 185 đồng chí; củng cố kiện toàn hai hội cơ sở là thị trấn Phố Ràng, xã Bảo Hà và 4 chi hội trực thuộc trong đó ghép xã Việt Tiến với xã Phúc Khánh được sáp nhập trên tinh thần Nghị quyết 896 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc Hội. Cán bộ hội viên luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, bản lĩnh Chiến sỹ Trường Sơn, gương mẫu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực tham gia tuyên truyền các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại và kỷ niệm các ngày lễ lớn nổi bật là Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hội viên Trường Sơn là đảng viên đã tham dự đầy đủ, có trách nhiệm đối với Đại hội cấp chi bộ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết có chất lượng vào báo cáo chính trị của cấp mình sinh hoạt và cấp trên. Một số hội viên được tín nhiệm vẫn nhiệt tình tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội như Ban công tác MTTQ, hội CCB, hội NCT đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng tin, dân mến. Năm 2020 do diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19 ngay sau khi có chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và các cấp, ngành, Hội phối hợp hoạt động hiệu quả với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh giãn cách xã hội, cài đặt ứng dụng Bluezone và ứng dụng khai báo y tế, cập nhật sức khỏe hằng ngày NCOVI trên điện thoại di động thông minh. Hội đã tích cực đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch qua Cổng tin nhắn nhân đạo quốc gia, đặc biệt qua ban vận động của MTTQVN đã ủng hộ 30 triệu đồng hỗ trợ vào quỹ xóa nhà tạm, 50 xuất quà cho các gia đình khó khăn trị giá 50 triệu đồng; 2 xuất học bổng cho 2 học sinh nghèo vượt khó trị giá 15 triệu đồng. Với tinh thần” “Hướng về Miền Trung thân yêu” hội đã quyên góp ủng hộ hàng chục triệu đồng gồm tiền mặt, quần áo, nhu yếu phẩm thiết yếu trên tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều” mang tính nhân văn sâu sắc góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ qua đó tô đậm thêm hình ảnh các CCB Trường Sơn, nâng cao vị thế Hội.
           Thông qua các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân từ vận động quyên góp 180 triệu đồng hội đã thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, Thương, Bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, tết; xây 1 nhà tình thương cho hội viên là nạn nhân chất độc da cam và giúp 25 hội viên sửa chữa nhà nằm trong diện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với Cách mạng theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí 950 triệu đồng. Trong cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa “ cán bộ, hội viên trong hội không những gương mẫu tham gia công lao động, đóng góp vật chất, tiền của và hiến đất, thông qua đó xây dựng nhiều điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Kết quả qua các năm bình xét đã có 96% hộ hội viên đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa” trong đó có 35% đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục.
          Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch tỉnh hội Phạm Văn Chiến đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của cán bộ, hội viên  hội Trường Sơn huyện Bảo Yên đã đạt được góp phần tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời định hướng nhiệm vụ tập trung vào những vấn đề then chốt, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển hội viên và hoạt động nghĩa tình. Trong đó cuộc vận động lớn “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh công tác tổ chức hoạt động hội theo phương châm hành động “Tập hợp- Đoàn kết- Tổ chức vững chắc- Hoạt động hiệu quả” thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội là những sự kiện lớn diễn ra trong năm 2021…
          Hội nghị đã vinh danh khen thưởng 1 tập thể 4 cá nhân được Chủ tịch hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Lào Cai tặng bằng khen, tặng lịch tết Tân Sửu - 2021 cho đại biểu Đảng, MTTQVN và hội CCB huyện./.



Chủ tịch huyện hội Hoàng Tân Khoa, Chủ tịch tỉnh hội Phạm Văn Chiến và Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bảo Yên phát biểu khai mạc, ghi nhận và biểu dương thành tích ( 3 ảnh thứ tự từ trên xuống)

Tặng lịch tết cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, hội CCB huyện

Chủ tịch Phạm Văn Chiến tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân
 
Tin, ảnh: QUANG CHÍNH                                                     

tin tức liên quan
test 123