Ban LL Nữ CS Trường Sơn TP Hồ Chí Minh - Hành trình thực hiện "Chiến dịch" Trao nhà tình nghĩa và về nguồn

Ngày đăng: 11:15 24/03/2021 Lượt xem: 586
BAN LIÊN  LẠC NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN TP HỒ CHÍ MINH
HÀNH TRÌNH THỰC HIỆN “CHIẾN DỊCH” TRAO NHÀ TÌNH NGHĨA
VÀ VỀ NGUỒN.
 
         Thực hiện chương trình mục tiêu của Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc và phát huy sức vươn làm công tác Nghĩa tình đồng đội ra ngoài ranh giới địa bàn của mình… Bằng nội lực và phương pháp tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm thân thiết. Với một khoảng thời gian không dài, Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh đã làm nên một bước đột phá đáng được ghi nhận về việc huy động vốn, tìm đối tượng để đầu tư hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên trên địa bàn các tỉnh miền Trung.
         Một chuyến hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh miền Trung đã được Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh khởi động – Một chuyến đi được lồng ghép vừa trao tiền vốn xây dựng nhà tình nghĩa, vừa là việc kết hợp tổ chức cho một đoàn đại biểu với 18 người chủ yếu là những hội viên, những nhà hảo tâm có thành tích góp sức cho “chiến dịch” trao nhà tình nghĩa này có một chuyến đi về nguồn mang tầm ý nghĩa… Đồng chí Vũ Thúy Hòa - Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc, kiêm Trưởng Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng chí Nguyễn Thị Bình Phó
 Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách chuyến đi . Khách mời tham gia đoàn có Đại tá Đinh Công Ty, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Ban Thường trực - Ban Liên lạc Hội Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Lê Hồng Huân, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Ban Tuyên truyền – Thi Đua Hội Trường Sơn Việt Nam và đồng chí Phạm Sinh, Phó tổng Biên tập Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn.
         Chuyến hành trình này được Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong khoảng thời gian 05 ngày – Với lộ trình cụ thể như sau:
+ Ngày thứ nhất ( 24 tháng 3) Bằng phương tiện hàng không. Đoàn xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Thanh Hóa. Tại Thanh Hóa đoàn đã thăm viếng, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Linh (Thành điện Lam Kinh) và tham quan Khu du lịch suối Cá Thần tại bản Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
+ Ngày thứ hai ( 25 tháng 3) Tại Nghệ An. Cùng với sự tham gia của lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam và lãnh Đạo Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc. Đoàn tổ chức trao nhà tình nghĩa tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu. Tặng nhà tình nghĩa tại bản Môn Sơn xã Tân Sơn, huyện Con Cuông và thăm viếng Khu di tích Truông Bồn.
+ Ngày thứ ba ( 26 tháng 3) Tại Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đoàn dâng hương tại Khu di tích đền thờ Liệt sỹ Thanh niên xung phong – Ngã ba Đồng Lộc; Tặng nhà tình nghĩa tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch và thăm viếng Khu di tích hang Tám Cô.
+ Ngày thứ tư ( 27 tháng 3) Tại Quảng Bình và Quảng Trị. Đoàn tham quan Khu du lịch Động Phong Nha; Dâng hương tại đền thờ bến Phà, cầu Long Đại thuộc tỉnh Quảng Bình và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Khu di tích Thành cổ Quảng Trị tại tỉnh Quảng Trị.
+ Ngày thứ năm ( 28 tháng 3) Tại Đà Nẵng. Buổi sáng đoàn thăm viếng Chùa Linh Ứng và Khu Du lịch Bà Nà hill. Buối chiều cùng ngày đoàn trở về Thành phố Hồ Chí Minh – Kết thúc chuyến hành trình.
         Diễn biến cụ thể về chuyến hành trình của đoàn sẽ được cập nhật và tiếp tục đăng tải trên Trang Thông tin Điện tử Hội Trường Sơn Việt Nam hàng ngày theo từng sự kiện.
         Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí và các bạn đón xem.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGÀY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐOÀN





Toàn đoàn tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Linh -Thành điện Lam Kinh (4 ảnh trên)


Đồng chí Vũ Thúy Hòa -Trưởng Ban LL Nữ Chiến sỹ Trường Sơn TP Hồ Chí Minh ( thứ 2 phải sang)
dâng hương tại 
Thành điện Lam Kinh


Đại tá Đinh Công Ty, Phó Ban Thường trực - Ban LL Hội Trường Sơn TP Hồ Chí Minh ( thứ 2 phải sang) 
đồng chi Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó CT Hội Nữ CSTS toàn quốc 
( thứ 2 phải sang) 
dâng hương tại Thành điện Lam Kinh


Toàn đoàn tại Khu du lịch suối Cá Thần tại bản Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy 
 
Thực hiện: Phạm Sinh và Hồng Huân

tin tức liên quan
test 123