Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh trao nhà tình nghĩa tại Nghệ An

Ngày đăng: 12:57 26/03/2021 Lượt xem: 1.541
BAN LIÊN LẠC NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN TP HỒ CHÍ MINH
TRAO NHÀ TÌNH NGHĨA TẠI TỈNH NGHỆ AN

       Như chúng tôi đã đưa tin về chyến hành trình thực hiện “chiến dịch” Trao nhà tình nghĩa và về nguồn của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh  - Hành trình này đã bước sang ngày thứ hai.
       Theo đúng kế hoạch. Hôm nay (25-3-2021). Tại tỉnh Nghệ An. Cùng với sự tham gia của lãnh đạo Hội Trường Sơn Việt Nam và lãnh Đạo Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc; sự tham gia trực tiếp phối hợp của Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Nghệ An. Đoàn Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao nhà tình nghĩa tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu; Tặng nhà tình nghĩa tại bản Tân Sơn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông và thăm viếng Khu di tích Truông Bồn.
       Thành phần tham dự Lễ bàn giao gồm có:
- Đoàn đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam: Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam; đồng chí Thái Khắc Thế Ủy viên BCH TW Hội, Trưởng Ban Chính sách  Hội Trường Sơn Việt Nam; Đồng chí Lê Hồng Huân, Ủy viên BCH TW Hội, Phó Ban Tuyên truyền – Thi Đua Hội Trường Sơn Việt Nam và đồng chí Phạm Sinh, Phó tổng Biên tập Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn.
- Đoàn đại biểu Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc: Đồng chí Trần Thị Chung, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội
- Đoàn đại biểu Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Nghệ An: Đồng chí Trần Văn Tuân Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Nghệ An; đồng chí Ngô Thị Lan, Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh.
- Đoàn đại biểu Ban Liên lạc Hội Trường Sơn và Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh:  Đồng chí Đinh Công Ty, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Ban Thường trực Hội Trường Sơn Thành phố; đồng chí Vũ Thúy Hòa - Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc, kiêm Trưởng Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố cùng đoàn hành trình.
- Đại biểu là lãnh đạo Đảng, Chính quyền Đoàn thể; Đại biểu Hội Trường Sơn cấp huyện, xã cùng hội viên là đồng đội Trường Sơn của 2 địa phương có hội viên được trao tặng nhà ( huyện Diễn Châu và Con Cuông).
* Buổi sáng tại thôn Xuân Bắc, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu: Đoàn trao nhà cho hội viên Hồ Thị Ba, sinh năm 1945. Tham gia lực lượng Thanh niên xung phong năm 1968 – Đơn vị C321 – N83 – Trường Sơn. Hội viên Hồ Thị Ba có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuổi cao, sức yếu, chồng mất sớm do thiên tai khi đang lao động trên biển, nhà cửa dột nát, xuống cấp nghiêm trọng.
       Căn nhà của hội viên Hồ Thị Ba được xây mới với diện tích 32m2; Tổng giá trị đầu tư là 85 triệu đồng. Trong đó vốn đầu tư đến từ Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh là 60 triệu đồng. Đây là số tiền do Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh mà trực tiếp là đồng chí Vũ Thúy Hòa, Trưởng Ban đã vận động Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh tỉnh Nghệ An tài trợ.
       Trong buổi lễ trao nhà – Hội viên Hồ Thị Ba đã nhận được nhiều phần quà đến từ Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn các cấp, quà từ Chính quyền đoàn thể địa phương, của bạn bè đồng đội, theo đó hội viên Hồ Thị Ba còn nhận được một sổ tiết kiệm mệnh giá 5 triệu đồng của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt hội viên Hồ Thị Ba đã được đồng chí Vũ Thúy Hòa, Trưởng Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ hỗ trợ trọn đời mỗi tháng 1,5 triệu đồng ( số tiền này hàng kỳ đồng chí Vũ Thúy Hòa sẽ chuyển qua Ủy ban ND xã Diễn Vạn để gửi tới hội viên Hồ Thị Ba)…

HÌNH ẢNH TẠI LỄ TRAO NHÀ CHO HỘI VIÊN HỒ THỊ BA

  
* Buổi chiều cùng ngày tại bản Tân Sơn xã Môn Sơn – một xã vùng cao giáp biên với nước bạn Lào của huyện Con Cuông.  Đoàn trao nhà cho hội viên Vi Thị Thanh, Dân tộc Thái, sinh năm 1954. Nhập ngũ năm 1974, đơn vị Trung đoàn 509 – Trường Sơn.
       Hội viên Vi Thị Thanh là con của Mẹ Việt Nam anh hùng có 2 con là Liệt sỹ. Hiện tại hội viên Vi Thị Thanh sức khỏe rất yếu, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhà cửa đổ nát, vợ chồng đồng chí phải ở nhờ nhà con gái… Thông qua Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc, Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng thuận khai thác nguồn tài trợ để đầu tư hỗ trợ cho gia đình Hội viên Vi Thị Thanh xây dựng căn nhà mới. Theo đó cũng bằng mối quan hệ của mình, đồng chí Vũ Thúy Hòa, Trưởng ban đã vận động bà Lê Xuân Hồng là con gái của Cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh - bà Lê Xuân Hồng đã ủng hộ Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh 70 triệu đồng và số tiền này đã được Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh chuyển toàn bộ để đầu tư cho công trình xây dựng nhà tình nghĩa của hội viên Vi Thị Thanh.
      Một căn nhà khang trang với diện tích xây dựng là 60m2 (bao gồm 2 đơn nguyên chính, phụ) Tổng mức đầu tư 125 triệu, ngoài số tiền 70 triệu đầu tư của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh, số còn lại được gia đình, anh em bạn bè, con cháu cùng đoàn thể địa phương chung sức từng bước trang trải…
      Trong buổi lễ trao nhà hôm nay, hội viên Vi Thị Thanh đã nhận được phần quà 5 triệu đồng của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều phần quà bằng tiền, bằng hiện vật đến từ Hội Trường Sơn và Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn các cấp, quà từ Chính quyền đoàn thể địa phương, của bạn bè đồng đội.
      Cũng tại buổi lế trao nhà cho hội viên Vi Thị Thanh, qua chuyến đi này xét thấy hoạt động của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn huyện vùng xa Con Cuông có nhiều khó khăn, cá nhân đồng chí Trần Thị Chung, Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc đã ủng hộ cho Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn huyện Con Cuông số tiền 5 triệu đồng.
      Kết thúc buổi lế trao nhà cho hội viên Vi Thị Thanh tại huyện Con Cuông, trên đường trở về thành phố Vinh để sáng hôm sau tiếp tục cuộc hành trình. Đoàn Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh đã đến làm lễ dâng hương tại Khu di tích Truông Bồn - Nơi tưởng niệm sự kiện ngày 31 tháng 10 năm 1968, 13 Thanh niên xung phong (11 nữ, 2 nam) thuộc Tiểu đội 2, Đại đội 317, Đội 6, Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An đã ngã xuống sau trận bom ác liệt cuối cùng của địch tại Truông Bồn và Đền thờ trên một ngàn Liệt sỹ anh dũng hy sinh trên tuyến đường 15A.

 
HÌNH ẢNH TẠI LỄ TRAO NHÀ CHO HỘI VIÊN VI THỊ THANH


Thực hiện: Phạm Sinh và Hồng Huân
--------------------------------------------------------------------

* Cáo lỗi: Do sự cố ký thuật đường truyền nên phần ảnh kèm theo bài chưa đủ điều kiện tác nghiệp, bởi vậy xin được hoàn thiện bổ xung hoặc làm phóng sự ảnh ngay sau khi điều kiện cho phép
Xin trân trọng kính báo và cảm ơn.
tin tức liên quan
test 123