Đề cương thành lập Hội Doanh nhân Trường Sơn

Ngày đăng: 04:30 29/11/2017 Lượt xem: 1.801
Dự thảo

ĐỀ CƯƠNG
Thành lập Câu lạc bộ (Hội) Doanh nhân Trường Sơn
 
Phần thứ nhất
Mục đích và sự cần thiết thành lập Câu lạc bộ (Hội)
Doanh nhân Trường Sơn

 
- Nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu hoạt động do Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhiệm kỳ II (2016 - 2021) đã đề ra: Đó là “tiếp tục củng cố và nâng cao uy tín, vị thế xã hội của Hội”
          Nội dung hoạt động phong phú và rộng lớn, đòi hỏi toàn Hội phải nỗ lực phấn đấu toàn diện cả nội lực, ngoại lực và vật lực thì chúng ta mới hoàn thành được mục tiêu 
          -  Từ thực tiễn hoạt động của các cấp Hội trong thời gian qua chúng ta đã đạt được nhiều kết quả thiết thực và toàn diện như xây dựng tổ chức Hội giáo dục truyền thống lịch sử và nghĩa tình đồng đội được xã hội và nhân dân ghi nhận. Kết quả đó có một phần rất lớn của kết quả vận động tài trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể và doanh nhân giúp đỡ, tài trợ cho chúng ta trong đó sự đóng góp của các doanh nhân Trường Sơn. Chúng ta biết rằng đây là nguồn lực rất quan trọng cho sự tồn vong, phát triển của các cấp Hội nhưng không ổn định, không chủ động và không chắc chắn.
          - Về chiến lược hoạt động của các cấp Hội chúng ta là thiết thực hiệu quả vững chắc trong khi đó nguồn lực tài chính bảo đảm cho hoạt động lúc nào cũng là ẩn số (phụ thuộc vào nguồn tài trợ) cho nên hoạt động của Hội sẽ bị ảnh hưởng theo.
          - Hiện nay số doanh nghiệp do các doanh nhân Trường Sơn thành lập và đứng đầu là rất lớn, rải khắp các vùng miền trong cả Nước, làm ăn có hiệu quả và có tín nhiệm, có thương hiệu và có nguyện vọng được tham gia Câu lạc bộ Doanh nhân Trường Sơn (Hội Doanh nhân Trường Sơn) để kết nối, giao lưu, học hỏi, liên doanh, liên kết cùng hợp tác phát triển.
          - Hiện nay Chính phủ đang chủ trương đẩy mạnh phát triển khối kinh tế tư nhân và đang tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc để tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa phát triển
          - Từ những mục đích và yêu cầu thực tế khách quan ở trên. Thường trực Trung ương Hội nhận thấy cần thiết phải thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Trường sơn (Hội Doanh nhân Trường Sơn) nhằm:
          + Để tạo sân chơi của các Doanh nhân Trường Sơn để giao lưu – học hỏi và liên doanh liên kết, chia sẻ kinh nghiệm.
          + Để khẳng định và phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất Nước
          + Để làm chỗ dựa ổn định hỗ trợ, tài trợ cho các cấp Hội hoạt động có hiệu quả.
          + Để làm tư vấn về các vấn đề chính sách, kinh tế cho Hội.
 Thường trực yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành các đồng chí lãnh đạo các cấp Hội nghiên cứu đề xuất giải pháp thành lập Câu lạc bộ (Hội) doanh nhân Trường Sơn, gặp gỡ vận động các doanh nhân tham gia vào Câu lạc bộ Doanh nhân Trường Sơn. Thường trực Trung ương Hội hy vọng đây là một sân chơi bổ ích và là luồng gió mới thổi vào các phong trào của Hội chúng ta.
 
Phần thứ hai
Mô hình tổ chức và hoạt động của CLB (Hội) Doanh nhân Trường Sơn
 
          - Cõu lạc bộ (Hội) doanh nhân Trường Sơn là Hội trực thuộc của Hội Trường Sơn Việt Nam, do Chủ tịch hội ký quyết định thành lập.
          - Cõu lạc bộ (Hội) doanh nhân Trường Sơn hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Hội Trường Sơn Việt Nam.
          - Cõu lạc bộ (Hội) doanh nhân Trường Sơn được tổ chức các chi hội ở tỉnh, thành phố, đơn vị truyền thống (nếu có), trực thuộc Hội Trường Sơn của tỉnh, thành phố.
          - Cõu lạc bộ (Hội) doanh nhân Trường Sơn có Quy chế (Điều lệ) riêng trên cơ sở Điều lệ của Hội Trường Sơn Việt Nam.
          Điều lệ của Hội sẽ được Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể nhiệm kỳ thông qua, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam phê duyệt mới thực hiện.

 
Phần thứ ba
Trình tự các bước thành lập CLB (hoặc Hội) Doanh nhân Trường Sơn
 
          1. Thường vụ TW Hội thành lập Ban chỉ đạo.
          2. Ban chỉ đạo đề xuất thành lập Ban vận động.
          3. Ban vận động phân công cá nhân, cơ quan làm công tác chuẩn bị các văn bản như:
          - Dự thảo điều lệ.
          - Quy chế hoạt động của Hội.
          - Chương trình hành động của CLB (Hội) Doanh nhân Trường Sơn
          - Dự kiến nhân sự BCH Hội, chủ tịch, phó chủ tịch, các ủy viên.
          - Nắm danh sách các doanh nhân ở các địa phương.    
          Thường vụ TW Hội thông qua toàn bộ nội dung nhất trí cho tổ chức Đại hội thành lập - Hội doanh nhân Trường Sơn.

 
Phần thứ tư
Một số việc thành lập CLB (hoặc Hội) Doanh nhân Trường Sơn
 
I/. Tên gọi: Câu Lạc bộ (Hội) Doanh nhân Trường Sơn - Trực thuộc Hội Trường Sơn Việt Nam.
II/. Thường trực TW Hội thành lập Ban Chỉ đạo thành lập Câu lạc bộ (Hội) Doanh nhân Trường Sơn
          1/ Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung – PCT TW Hội         – Trưởng ban  
          2/ Đại tá Đặng Công Huynh – UVTV – Trưởng BKT – Phó ban Thường trực
          3/ Đại tá Nguyễn Văn Mức – UV BCH – Phó BKT     – Ủy viên
          4/ Đại tá Võ Cửu Long – Phó Ban kinh tế               – Ủy viên        
          5/ Đại tá Trần Văn Phúc – UVTV - Chánh Văn phòng – Ủy viên
          6/ Đại tá Nguyễn Văn Ninh – UVTV – Trưởng Ban Tổ chức    – Ủy viên
7/ Đại tá Nguyễn Gia Cam – UVTV - Trưởng Ban tài chính    – Ủy viên
8/ Nhà báo - Nhà văn Phạm Thành Long – UVTV – Trưởng ban TT-TĐ  – Ủy viên
....
III/ Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo:
          - Đề xuất với Thường trực danh sách thành lập Ban Vận động
          - Tổ chức họp với Ban Vận động để chỉ đạo Ban Vận động thực hiện nhiệm vụ cho đến Đại hội thành lập.
         
 
tin tức liên quan