Ngã Tư Phố Châu

Ngày đăng: 08:04 09/03/2018 Lượt xem: 1.305

NGÃ TƯ PHỐ CHÂU


Bia Di tích Đường HCM tại ngã tư Phố Châu
 
           Ngã tư Phố Châu ngày nay là giao giữa đường 7 và đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Trước đây là giao giữa đường 7 và Đường 15C.
           Trong chiến tranh chống Mỹ ( 1965-1972) khu vực phà Tri Lễ- Rú Đụn là trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay địch để ngăn chặn đường vận chuyển tiếp tế cho miền Nam theo đường 15. Phà Tri Lễ vượt sông Lam của đường 15- một điểm ách yếu của các đoàn xe ra tiền tuyến. Trên đỉnh Rú Đụn là trận địa phòng không, đơn vị pháo cao xạ đã đánh hàng trăm trận, bắn cháy nhiều máy bay địch.  Khu vực Anh Sơn là trung tâm huấn luyện của các đơn vị bộ đội trước khi ra chiến trường.
       
Đường HCM đoạn qua ngã tư Phố Châu
 
           Đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 được xây dựng và hoàn thành năm 2008, vị trí ngã tư giao với đường 7 có di chuyển về phía đông so với trước đây. Binh đoàn 12 đã cắm bia di tích bằng đá nguyên khối vào năm 2004.
 
 VŨ TRÌNH TƯỜNG
tin tức liên quan