Kiệt tác sanh cổ mọc trên đá xuất hiện tại Hà Nội

Ngày đăng: 03:50 07/05/2018 Lượt xem: 2.022

Kiệt tác sanh cổ mọc trên đá xuất hiện ở Hà Nội

 
Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc triển lãm, trưng bày hơn 500 cây cảnh, bonsai quý hiếm của nhiều nghệ nhân nổi tiếng. Trong số này, nhiều cây lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, một số cây “độc, lạ” được định giá lên tới bạc tỷ.
Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc triển lãm, trưng bày hơn 500 cây cảnh, bonsai quý hiếm của nhiều nghệ nhân nổi tiếng. Trong số này, nhiều cây lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, một số cây “độc, lạ” được định giá lên tới bạc tỷ.

Cây thông dáng siêu của nghệ nhân Tạ Huỳnh (Hà Nội). Cây có tuổi đời hơn 200 năm, thân cổ kính, hình dáng tự nhiên. Ông Huỳnh cho biết, cây được chính các nghệ nhân sinh vật cảnh của Nhật tạo tác, chỉnh sửa. Dù không tiết lộ giá cụ thể, song ông Huỳnh cho hay giá của “siêu cây” này cũng không dưới 10 tỷ VNĐ.

Cây thông dáng siêu của nghệ nhân Tạ Huỳnh (Hà Nội). Cây có tuổi đời hơn 200 năm, thân cổ kính, hình dáng tự nhiên. Ông Huỳnh cho biết, cây được chính các nghệ nhân sinh vật cảnh của Nhật tạo tác, chỉnh sửa. Dù không tiết lộ giá cụ thể, song ông Huỳnh cho hay giá của “siêu cây” này cũng không dưới 10 tỷ VNĐ.

Siêu cây “Dấu ấn thời gian” thuộc sở hữu của anh Minh Dưỡng (Chương Mỹ, Hà Nội). Đây được xem là cây sanh cổ với dáng thế độc đáo, đẹp mắt được nhiều người ví là “biểu tượng” trong giới chơi cây. Cây có nguồn gốc từ Nam Định và từng được chính tay nghệ nhân nổi tiếng bậc nhất Hà Nội - ông Đặng Xuân Cường (hay còn gọi là Cường họa sỹ) tạo tác, chỉnh sửa. Được biết, để sở hữu được siêu cây giá trị này, anh Minh Dưỡng đã phải bỏ ra không dưới 8 tỷ VNĐ và đổi thêm 5 cây cảnh đẹp nhất trong vườn của mình.
Siêu cây “Dấu ấn thời gian” thuộc sở hữu của anh Minh Dưỡng (Chương Mỹ, Hà Nội). Đây được xem là cây sanh cổ với dáng thế độc đáo, đẹp mắt được nhiều người ví là “biểu tượng” trong giới chơi cây. Cây có nguồn gốc từ Nam Định và từng được chính tay nghệ nhân nổi tiếng bậc nhất Hà Nội - ông Đặng Xuân Cường (hay còn gọi là Cường họa sỹ) tạo tác, chỉnh sửa. Được biết, để sở hữu được siêu cây giá trị này, anh Minh Dưỡng đã phải bỏ ra không dưới 8 tỷ VNĐ và đổi thêm 5 cây cảnh đẹp nhất trong vườn của mình.
Siêu cây “Lão mai đại thọ” của nghệ nhân Hòa Taxi (Hưng Yên). Cách đây không lâu, cây duối cổ thụ này từng gây xôn xao dư luận khi chủ nhân của nó “hét giá” 10 tỷ VNĐ. Theo đó, “siêu cây cảnh” này được ông Hòa mua cách đây khoảng 15 năm, thời điểm đó cây có giá hơn 300 triệu, bằng tiền một mảnh đất ở Hà Nội.
Siêu cây “Lão mai đại thọ” của nghệ nhân Hòa Taxi (Hưng Yên). Cách đây không lâu, cây duối cổ thụ này từng gây xôn xao dư luận khi chủ nhân của nó “hét giá” 10 tỷ VNĐ. Theo đó, “siêu cây cảnh” này được ông Hòa mua cách đây khoảng 15 năm, thời điểm đó cây có giá hơn 300 triệu, bằng tiền một mảnh đất ở Hà Nội.

Cây cao khoảng 2m, đường kính thân là 1m, hội tụ đủ các yếu tố của cây cảnh đẹp như: “cổ, kỳ, mỹ, văn”. Trong đó, phía trên ngọn cây xòe ra giống như hai bàn tay che chở cho các con, còn bộ rễ thì uốn lượn, nổi hẳn lên mặt đất.

Cây cao khoảng 2m, đường kính thân là 1m, hội tụ đủ các yếu tố của cây cảnh đẹp như: “cổ, kỳ, mỹ, văn”. Trong đó, phía trên ngọn cây xòe ra giống như hai bàn tay che chở cho các con, còn bộ rễ thì uốn lượn, nổi hẳn lên mặt đất.


Tác phẩm sanh cổ có tên là “tự tâm hoành thụ” thuộc sở hữu của anh Xuân Ngọc (nhà vườn Lộc Phú Quý, Bắc Ninh). Cây có dáng hoành với tuổi đời lên tới hàng trăm năm, được xếp vào một trong những kiệt tác cây cảnh “hiếm có, khó tìm”. Cây được anh Ngọc mua vào năm 2009 với giá 300 triệu của một tay chơi sinh vật cảnh Bắc Ninh.

Tác phẩm sanh cổ có tên là “tự tâm hoành thụ” thuộc sở hữu của anh Xuân Ngọc (nhà vườn Lộc Phú Quý, Bắc Ninh). Cây có dáng hoành với tuổi đời lên tới hàng trăm năm, được xếp vào một trong những kiệt tác cây cảnh “hiếm có, khó tìm”. Cây được anh Ngọc mua vào năm 2009 với giá 300 triệu của một tay chơi sinh vật cảnh Bắc Ninh.

Cây cao khoảng 1,5m, đường kính thân là 40cm, nổi bật bởi vẻ đẹp u bướu, cổ kính. Trong đó, phần tay lá xòe rộng ra như mâm xôi, bộ rễ chùm dài cả mét ôm trọn phiến đá cổ. Điều đặc biệt, để tạo điểm nhấn cho tác phẩm, anh Ngọc còn lặn lội vào tận Huế để săn tìm bình cổ trồng cây. Mới đây, cây được một đại gia trả giá hơn 1 tỷ VNĐ nhưng anh Ngọc cho biết chưa đồng ý bán mà muốn để trưng bày, thưởng lãm.
Cây cao khoảng 1,5m, đường kính thân là 40cm, nổi bật bởi vẻ đẹp u bướu, cổ kính. Trong đó, phần tay lá xòe rộng ra như mâm xôi, bộ rễ chùm dài cả mét ôm trọn phiến đá cổ. Điều đặc biệt, để tạo điểm nhấn cho tác phẩm, anh Ngọc còn lặn lội vào tận Huế để săn tìm bình cổ trồng cây. Mới đây, cây được một đại gia trả giá hơn 1 tỷ VNĐ nhưng anh Ngọc cho biết chưa đồng ý bán mà muốn để trưng bày, thưởng lãm.
Kiệt tác sanh cổ có tên “Nghinh phong” của tác giả Cường Họa Sỹ. Cây cao khoảng 3m, hội tụ đầy đủ các yếu tố “cổ, kỳ, mỹ văn” của một cây cảnh đẹp. Trong đó, bông tán tự nhiên, thân cây uyển chuyển, đặc biệt bộ rễ ôm trọn phiến đá tạo điểm nhấn đặc biệt cho cây. Nhiều người trong giới chơi cây cho biết, siêu cây này có giá không dưới 10 tỷ VNĐ.
Kiệt tác sanh cổ có tên “Nghinh phong” của tác giả Cường Họa Sỹ. Cây cao khoảng 3m, hội tụ đầy đủ các yếu tố “cổ, kỳ, mỹ văn” của một cây cảnh đẹp. Trong đó, bông tán tự nhiên, thân cây uyển chuyển, đặc biệt bộ rễ ôm trọn phiến đá tạo điểm nhấn đặc biệt cho cây. Nhiều người trong giới chơi cây cho biết, siêu cây này có giá không dưới 10 tỷ VNĐ.
Tác phẩm hoa giấy cổ thụ của nhà vườn Thành Công Kỳ Viên
Tác phẩm hoa giấy cổ thụ của nhà vườn Thành Công Kỳ Viên
Siêu cây sanh “Phố cổ Hà Nội” của ông Nguyễn Văn Ngọ (65 tuổi, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) từng gây xôn xao dư luận nhờ hình dáng lạ mắt, cổ kính. Cách đây hai năm, cây từng được định giá lên tới 1 tỷ đồng nhưng ông Ngọ không bán mà để lại chiêm ngưỡng.
Siêu cây sanh “Phố cổ Hà Nội” của ông Nguyễn Văn Ngọ (65 tuổi, Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) từng gây xôn xao dư luận nhờ hình dáng lạ mắt, cổ kính. Cách đây hai năm, cây từng được định giá lên tới 1 tỷ đồng nhưng ông Ngọ không bán mà để lại chiêm ngưỡng.
Theo đó, cây được lấy cảm hứng từ bức tranh về Phố cổ Hà Nội của danh họa Bùi Xuân Phái và được chính ông Ngọ tạo tác, uốn nắn trong vòng 20 năm. Cây sanh “Phố cổ Hà Nội” cao khoảng 1,8m, chiều ngang 3m, có rất nhiều rễ bám xuống đất và bao quanh tường của “phố cổ”.
Theo đó, cây được lấy cảm hứng từ bức tranh về Phố cổ Hà Nội của danh họa Bùi Xuân Phái và được chính ông Ngọ tạo tác, uốn nắn trong vòng 20 năm. Cây sanh “Phố cổ Hà Nội” cao khoảng 1,8m, chiều ngang 3m, có rất nhiều rễ bám xuống đất và bao quanh tường của “phố cổ”.
Một cây sanh dáng trực với tạo hình khá ấn tượng của tác giả Cường Họa Sỹ
Một cây sanh dáng trực với tạo hình khá ấn tượng của tác giả Cường Họa Sỹ
Một cây sanh cổ gây chú ý bởi dáng thế độc đáo
Một cây sanh cổ gây chú ý bởi dáng thế độc đáo
Tại triển lãm lần này, nhiều cây cảnh khác cũng gây ấn tượng bởi dáng vẻ cổ kính và tạo hình độc đáo.
Tại triển lãm lần này, nhiều cây cảnh khác cũng gây ấn tượng bởi dáng vẻ cổ kính và tạo hình độc đáo.

Hà Trang - Trọng Trinh


tin tức liên quan