Đại tá, TS Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết: Không chỉ tại công trường xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt mà tất cả các công trình trọng điểm do Binh đoàn 12 thi công, các đơn vị đều tổ chức thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2023); kỷ niệm 64 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 / 19-5-2023).

Tư lệnh Binh đoàn 12 kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Bắc-Nam đoạn Cần Thơ-Hậu Giang. 
Tư lệnh Binh đoàn 12 kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Bắc-Nam đoạn Cần Thơ-Hậu Giang. 

Với đợt thi đua mang tên “45 ngày đêm lao động quyết thắng”, Chi nhánh miền Trung của Binh đoàn 12 đã cam kết nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các công trình trọng điểm: Cao tốc Bắc-Nam phía Đông (đoạn Bùng-Vạn Ninh qua Quảng Bình) và dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng.

Công ty TNHH MTV Xây dựng 470, đơn vị kế tục truyền thống của Sư đoàn 470 hai lần anh hùng (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động) hiện đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên cũng tổ chức đợt thi đua cao điểm tại gói thầu 5, Dự án xây dựng công trình hồ chứa nước đập Krông Pách Thượng (Đắk Lắk). Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 14.900ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho gần 73.000 người, phục vụ chăn nuôi, cắt giảm lũ vùng hạ du... Chỉ trong thời gian ngắn thực hiện thi đua, Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 đã hoàn thành vượt tiến độ nhiều hạng mục quan trọng.  

Trước đó, Chi nhánh Trường Sơn 97 cũng đã phối hợp với các đơn vị của Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức lễ phát động đợt thi đua đột kích tại Dự án nâng cấp, cải tạo sân bay Chu Lai, với chủ đề “Tất cả vì tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả”.

Tại nhiều công trình trọng điểm quốc gia như: Sân bay Long Thành; cao tốc Bắc-Nam đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45 và đoạn Cần Thơ-Hậu Giang, Thủy điện Hòa Bình mở rộng... các đơn vị của Binh đoàn 12 cũng đã tranh thủ thời tiết thuận lợi, dồn sức thi công, quyết tâm hoàn thành các công trình đúng tiến độ và bảo đảm kỹ thuật.

“Thi đua là một trong những giải pháp, động lực quan trọng để Binh đoàn 12 hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là một trong những bài học kinh nghiệm của Bộ đội Trường Sơn năm xưa”, Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 12 khẳng định.

Nhớ lại thời điểm đầu xuân mới Quý Mão 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm công trường thi công và Trung tâm điều hành thi công dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Cần Thơ-Hậu Giang của Binh đoàn 12. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ làm việc trực tuyến với 7 điểm cầu ở trụ sở chính của Binh đoàn 12 và các điểm cầu tại những công trường trọng điểm mà đơn vị đang thi công.

Thiết bị thi công của Binh đoàn 12 tại dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt. 
Thiết bị thi công của Binh đoàn 12 tại dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt. 

Sau khi nghe các điểm cầu báo cáo tình hình trực chiến đấu, lao động của đơn vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần lao động của Binh đoàn, xứng đáng với truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, truyền thống của Quân đội Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Binh đoàn 12, đồng thời mong muốn các đơn vị của Binh đoàn phát huy tinh thần “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, tiếp tục thi công các công trình bảo đảm chất lượng, vượt tiến độ, bảo đảm kỹ-mỹ thuật, bảo vệ cảnh quan môi trường; không bị đội giá bất hợp lý; thắt chặt tình quân dân; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của chiến sĩ, người lao động...

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị của Binh đoàn 12 đã tập trung máy móc, trang thiết bị hiện đại, tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được các chủ đầu tư khen ngợi. Các đơn vị còn làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân địa phương nơi đóng quân, góp phần tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận lao động sản xuất.

BOX: Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) là đơn vị kế tục truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng. Đơn vị đã tham gia xây dựng nhiều công trình trọng điểm quốc gia như các nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu...; các dự án giao thông lớn như: Quốc lộ số 1, Quốc lộ số 5, đường Bắc Thăng Long-Nội Bài, cao tốc Bắc-Nam...; các sân bay: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Điện Biên, Long Thành, Vinh, Chu Lai...

Bài và ảnh: TRƯỜNG SƠN