Tour Hà Nội-Viên Chăn-Noong Khai-Savanakhet- Hà Nội( 22/8-29/8/2015)

Ngày đăng: 11:04 26/07/2015 Lượt xem: 552

 

LỊCH TRÌNH TOUR

HÀ NỘI –  HÀ TĨNH - VIÊN CHĂN (LÀO) – NONG KHAI (THÁI LAN)

XA VA NA KHET (LÀO) – HÀ TĨNH – HÀ NỘI

                        - Thời gian: 7,5 ngày 7 đêm (từ  ngày 21/8 đến  ngày 28 /8/2015);

 

Ngày thứ Nhất (Thứ Sáu) 21/8/2015 (8/7Ất Mùi)

Đón đại biểu tại Khách sạn Mường Thanh- Linh Đàm - Hà Nội

 

*Chiều:- (14h00): Đón Đại biểu tại Khách sạn Mường Thanh-Linh Đàm-Hà Nội;

                               Đại biểu nộp hộ chiếu, nhận phòng nghỉ;

                        - (15h00): Đại biểu đi dâng hương tại Bảo tàng Đường HCM (Yên Nghĩa – Hà

                                          Đông – Hà Nội)

* Tối:   - (18h30): Đại biểu ăn tối và nghỉ tự do.

 

Ngày thứ 2 (Chủ Bảy) 22/8/2015 (9/7 Ất Mùi)

Hà Nội – Tân Kỳ - Đồng Lộc – Phố Châu (Hà Tĩnh)

* Sáng: - (05h00): Đại biểu trả phòng;

                       - (05h10): Khởi hành đi Tân Kỳ - Nghệ An (theo đường HCM);

                       - (07h30): Dừng nghỉ ăn sáng tại Lạc Thủy - Hòa Bình;

* Trưa: - (11h30): Dừng nghỉ ăn trưa tại TT. Tân Kỳ – Nghệ An;

*Chiều:- (12h30): Khởi hành đi Đồng Lộc;

              - (14h30): Đoàn vào Dâng hương tại Khu tưởng niệm TNXP Ngã 3 Đồng Lộc;

              - (15h30): Tiếp tục khởi hành đi TT. Phố Châu - Hà Tĩnh;

             - (17h00): Đến Phố Châu, Đại biểu nhận phòng nghỉ;

* Tối:    - (18h30): Đại biểu ăn tối và nghỉ tự do.

 

Ngày thứ 3 (Chủ Nhật) 23/8/2015 (10/7 Ất Mùi)

Phố Châu – Cữa khẩu Cầu Treo – Ngã ba Thang Beng -

Viên Chăn (Lào).

 

* Sáng: - (05h30): Đại biểu trả phòng, (06h00): ăn sáng;

             - (06h30): Khởi hành đi Cữa khẩu Cầu Treo;

             - (08h30): Đến Cầu Treo Đoàn làm thủ tục xuất nhập cảnh, sau đó khởi  hành đi ngã ba Thang Beng (tỉnh Bu La Khăm Xay – Lào).

* Trưa: - (11h00): Đến Ngã ba Thang Beng, đại biểu ăn trưa;

*Chiều:- (12h30): Khởi hành đi Viêng Chăn (Lào);

             - (16h30): Đến Viêng Chăn, Đại biểu nhận phòng nghỉ tại Khách sạn CHA LƠN XAY Quân khu 4 – Bộ Quốc phòng;

* Tối:   - (18h00): Đại biểu ăn tối tại nhà hàng Hoàng Kim, cạnh Khách sạn ChaLơnXay;

            - (19h00): Đại biểu đi chợ đêm và tự do nghỉ ngơi.

 

Ngày thứ 4 (Thứ Hai) 24/8/2015 (11/7 Ất Mùi)

Gặp gở Hiệp hội CCB và tham quan Thủ đô Viên Chăn (Lào).

 

* Sáng: - (06h30): Đại biểu ăn sáng (ăn búp phê tại khách sạn);

              - (08h30): Đoàn gặp gỡ giao lưu với Hiệp Hội CCB Quốc gia Lào hoặc  Hiệp hội CCB Thủ đô Viên Chăn;

* Trưa: - (11h00): Đại biểu ăn trưa tại nhà hàng Hoàng Kim;

*Chiều:- (14h00): Khởi hành đi tham quan thủ đô Viêng Chăn;

              - (17h00): Đại biểu về khách sạn nghỉ ngơi;

* Tối:   - (18h00): Đại biểu ăn tối tại nhà hàng Hoàng Kim;

             - (19h00): Đoàn gặp gỡ giao lưu với bà con Việt Kiều Xiêm  Khoảng tại Thủ đô Viên Chăn.

 

Ngày thứ 5 (Thứ Ba) 25/8/2015 (12/7 Ất Mùi)

Đại biểu đi tham quan Nọng Khai (Thái Lan).

 

* Sáng: - (06h30): Đại biểu ăn sáng (ăn búp phê tại khách sạn);

              - (07h00): Khởi hành đi Nọng Khai – Thái Lan;

             - (08h00): Đến cữa khẩu đoàn làm thủ tục xuất nhập cảnh sau đó  tiếp tục  khởi hành đi thăm Nọng Khai;

              - (10h00): Đến Nọng Khai, Đoàn vào tham quan khu di tích Bác Hồ hoạt  động năm 1928, (làng Nọng Hang hiện nay thuộc xã Xiêng Phin  Huyên Mương tỉnh Uđon Thani);

* Trưa: - (12h30): Đại biểu ăn trưa tại TT thương mại Nọng Khai;

*Chiều:- (13h30): Đại biểu tham quan và mua sắm tại TT thương mại Nọng Khai;

              - (14h00): Khởi hành về Viêng Chăn;

* Tối:   - (18h30): Đại biểu ăn tối tại nhà hàng Hoàng Kim và tự do nghỉ ngơi.

                                         

Ngày thứ 6 (Thứ ) 26/8/2015 (13/7 Ất Mùi)

Viên Chăn – Xavannakhẹt (Lào)

* Sáng: - (06h00): Đại biểu trả phòng;

               - (06h20): Đại biểu ăn sáng (ăn búp phê tại khách sạn);

               - (07h00): Khởi hành  đi Xavannakhet;

* Trưa: - (11h30): Đoàn dừng nghỉ ăn trưa tại ngã ba Thang Beng;

* Chiều:- (12h30): Tiếp tục khởi hành đi Xavannakhet;

               - (16h00): Đến Xavannakhet, Đại biểu đi tham quan chợ Xa Vản;

              - (17h00): Đại biểu về Nhà khách Quân khu 4- BQP nhận phòng nghỉ;

* Tối:    - (18h30): Đại biểu ăn tối và tự do nghỉ ngơi;

 

Ngày thứ 7 (Thứ Năm) 27/8/2015 (14/7 Ất Mùi)

Xavannakhẹt (Lào) – Lao Bảo - Hà Tĩnh

* Sáng        :- (05h30): Đại biểu trả phòng;

                      - (05h40): Khởi hành  đi Lao Bảo (ăn sáng trên xe);

                        - (09h00): Đoàn vào dâng hương tại Đài tưởng niệm Mường Phìn;

                        - (09h30): Tiếp tục khởi hành  đi Lao Bảo;

                        - (10h30): Đến Lao Bảo, cán bộ TT làm thủ tục nhập cảnh, Đại biểu đi chợ  và siêu thị miễn thuế;

* Trưa: - (12h00): Đoàn ăn trưa tại Lao Bảo;

* Chiều- (12h30): Khởi Hành đi Hà Tĩnh;

              - (16h00): Đến Vũng Chùa Đại biểu vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau đó tiếp tục khởi hành đi Hà Tĩnh;

              - (18h30): Đến Hà Tinh, Đại biểu ăn tối, sau đó về khách sạn Công đoàn nhận  phòng nghỉ;

* Tối:   - (19h30): Đại biểu tự do nghỉ ngơi;

 

Ngày thứ 8 (Thứ Sáu) 28/8/2015 (15/7 Ất Mùi)

Hà Tĩnh – Tam Điệp - Hà Nội

* Sáng:         - (05h40): Đại biểu trả phòng;

                        - (06h00): Khởi hành  đi Hà Nội (Đại biểudừng ăn sáng tại TP. Hà Tĩnh);

                        - (07h00): Tiếp tục khởi hành  đi Hà Nội;

* Trưa:          - (12h00): Đoàn dừng nghỉ ăn trưa tại Tam Điệp;

* Chiều         - (13h00): Khởi Hành đi Hà Nội;

                        - (16h00): DK Đoàn về đến Hà Nội, Đại biểu tự túc phương tiện về nhà.

 

 

          Ghi chú: - Đại biểu phải mang theo Hộ chiếu còn giá trị sử dụng trên 6 tháng;

                             - Đại biểu là Cựu chiến binh mặc Lễ  phục, đeo huân huy chương, Đại

                              biểu Nữ mang theo áo dài để giao lưu Quốc tế.                         

         

                 * Tổng chi phí của hành trình là: 6.500.000 đồng/1 người.

 

  •         Giá TOUR bao gồm:

                        - Xe ô tô đời mới, máy lạnh, ti vi;

                        - Ăn: 14 bữa chính; 07 bữa phụ;

                        - Phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi;

                        - Có nước uống, khăn lạnh; Có Cán bộ Quân y đi cùng;

                        - Tiền lễ; Lệ phí tham quan, xuất nhập cảnh… ;

                        - Cán bộ nhân viên Trung tâm phục vụ chu đáo, tận tình.

 

                       *  Giá TOUR không bao gồm:

                        - Tiền rượu, bia nước giải khát trong các bữa ăn;

                        - Các chi phí của cá nhân khác ngoài chương trình;

                        - Phụ thu phòng đơn 300.000đ/người/đêm;

 

                      *  Giá TOUR trẻ em:

                       - Trẻ em dưới 4 tuổi: Miễn phí (Gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí);

                       - Trẻ em từ 4 đến 10 tuổi: Bằng 50% giá TOUR, có gế ngồi, có suất ăn, ngủ

                          chung với người lớn;

                       - Trẻ 11 tuổi trở lên giá TOUR như người lớn.

 

 * Thanh toán tiền Tour:

                      - 15 ngày trước ngày khởi hành, các đoàn (hoặc cá nhân) đăng ký tham   gia Tour, ứng trước cho Trung tâm 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng). 07 ngày  trước ngày khởi hành phải thanh toán cho Trung tâm toàn bộ  số tiến còn lại.

                      - Nếu hủy Tour đề nghị Đại biểu báo cho Trung tâm trước 07 (Bảy) ngày .

 

     Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa Bộ đội Trường Sơn – Quân tình nguyện Việt – Lào, kính chúc Đại biểu mạnh khỏe – Hạnh  phúc – Có một chuyến đi đầy ý nghĩa – Và luôn đồng hành cùng Trung Tâm.

        Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                          Hà Nội, ngày 9  tháng 7  năm 2015

                

                                                                                                           GIÁM ĐỐC 

 

                                                                                         VŨ THÚY LÀNH

tin tức liên quan