Lãnh đạo Hội TSVN hội ý công việc thời điểm giãn cách

Ngày đăng: 05:33 12/08/2021 Lượt xem: 1.297
LÃNH ĐẠO HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
HỘI Ý TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC
THỜI ĐIỂM GIÃN CÁCH PHÒNG, CHỐNG COVID-19
 
     Sáng nay thứ Năm ngày 12/8/2021, vào thời điểm Hà Nội và một số địa phương đang thực hiện giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về Phòng, chống dịch Covid-19, một số công việc của Hội cần chỉ đạo và triển khai ngay, Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam (Hội TSVN) duy trì hội ý công việc, Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội chù trì với thành phần tham dự được thu gọn (Ảnh dưới).
 
 
     Tại phiên họp, Lãnh đạo Hội nghe Văn phòng báo cáo tổng hợp nhanh về tình hình hoạt động Hội, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 của các Hội, BLL từ  ngày 26/7 đến 12/8/2021 và công việc cần triển khai như sau:
     CÁC BAN CHUYÊN MÔN CƠ QUAN: Đã chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng như: Tổng hợp báo cáo đề nghị khen thưởng của các Hội, BLL; Tiếp nhận, phân công các Giám khảo chấm các bài dự thi viết "Gương sáng nữ Chiến sỹ Trường Sơn"; Biên tập bản thảo cuốn Biên niên sự kiện về Hội; Hoàn thiện công việc để in ấn cuốn sách "31 di tích và địa danh Trường Sơn"; Tập trung hoàn thiện các dự thảo văn kiện, kế hoạch Đại hội, dự thảo Quy chế làm việc của BCH, dự thảo Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ III theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ; Xây dựng Chương trình hành động của Hội TSVN thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Báo cáo kết quả tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIII theo yêu cầu của UBTW MTTQ Việt Nam; Chuyển quà 27/7 tới các đối tượng chính sách, người có công ở cơ quan TW Hội, theo dõi tổng hợp, nắm tình hình kết quả hoạt động 27/7 và ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 từ các đầu mối; Tổ chức trực nghiệp vụ phục vụ yêu cầu chỉ đạo công tác của Chủ tịch và Thường trực Hội.

 
     HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI, BLL TRƯỜNG SƠN CÁC CẤP:
    - Hội Trường Sơn Tp. Hà Nội chỉ đạo Hội huyện Thạch Thất tiến hành Đại hội III trước ngày giãn cách xã hội đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, thành công tốt đẹp.
    - Hội tỉnh Yên Bái và một số Hội cấp huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, kiện toàn tổ chức Hội cấp cơ sở để hoạt động vững chắc, hiệu quả.
    - Hội Trường Sơn tỉnh Ninh Bình họp BCH đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm.
    - BLL Trung đoàn 17 - Lữ đoàn 17 họp tuyên truyền kết quả hoạt động 10 năm Hội TSVN, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm, tổng kết thi đua "Trường Sơn tự hào phát triển" bầu đại biểu đi dự Đại hội III Hội TSVN.

 
    VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGHĨA, ỦNG HỘ QUỸ PHÒNG, CHỐNG COVID-19:
    - Hội Tp. Hà Nội: Tổng số tiền ủng hộ phòng chống Covid-19: 183.410.000đ.
    - Hội tỉnh Ninh Bình: Ủng hộ tại MTTQ ở địa phương 10.000.000đ.
    - Hội Nữ CSTS tỉnh Hòa Bình ủng hộ qua MTTQ tỉnh 10.000.000đ.
   - Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa: Hưởng ứng kêu gọi của MTTQ tỉnh đã ủng hộ đồng bào vùng tâm dịch ở Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam 12 tấn hàng là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm (Trong đó Hội viên các địa phương ủng hộ 8 tấn trị giá 642 triệu đồng, chị Tôn Thị Kiều Nga chủ Doanh nghiệp rau, củ, quả sạch ủng hộ 4 tấn).
    - Hội Trường Sơn tỉnh Kon Tum: Ủng hộ Quỹ phòng chống CoVid- 19 chuyển về MTTQ tỉnh 5,7 triệu đồng.
   - Hội Xăng dầu đường ống tỉnh Quảng Ninh: Ủng hộ lực lượng chốt kiểm soát dịch ra vào Thành phố ở cầu Bạch Đằng 2 thùng sữa chua Nhật loại 0.5 lít và 4 thùng nước khoáng loại 0,5 líl/chai.
   - BLL Nữ Trung đoàn 17 - Lữ đoàn 17: Vận động chị em và gia đình chấp hành và trực tiếp tham gia canh giữ chốt bảo vệ "Vùng xanh" phòng, chống Covid, tặng 4 suất quà là gạo, dầu ăn, mỳ chính cho 4 đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của giãn cách xã hội.

 
     VỀ HOẠT ĐỘNG DỊP 27/7:
   - Lãnh đạo Hội: Gặp mặt tặng quà đại biểu là Thương binh cơ quan, gửi tặng 15 suất quà các đối tượng chính sách và người có công.
   - Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái: Trích quỹ Hội, vận động Hội viên và các nhà tài trợ tặng quà Hội viên Thương binh, Da cam, Mẹ VNAH với tổng số tiền 60.800.000đ.
   - Hội Nữ CSTS tỉnh Quảng Ninh: Vận động được 100 suất quà tặng các nạn nhân Da cam với số tiền trị giá 55.000.000đ.
   - Hội Tỉnh Kon Tum: Vận động tặng 40 suất mỗi suất 200.000đ tổng số tiền 8 triệu đồng.
Các cấp Hội, BLL Trường Sơn trong cả nước đã tuyên truyền vận động Hội viên và gia đình, chấp hành nghiêm các Chỉ thị, công điện quy định về phòng, chống dịch. Đến nay toàn Hội chưa phát hiện có ai dương tính nhiễm SARS-CoV-2.
       NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI:
       Chủ tịch Hội kết luận:
      1. Thực hiện công văn chỉ đạo của UBTW MTTQ Việt Nam số 2748/MTTW-BTT ngày 4/8/2021 về việc góp ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nghiên cứu học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Giao Văn phòng tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của Thường trực và cơ quan làm  văn bản để sáng thứ Hai 16/8/2021 thông qua rồi hoàn chỉnh báo cáo UBTW MTTQ Việt Nam.
      2. Tiếp tục tổ chức các hoạt động, nắm tình hình chỉ đạo hoạt động của các Hội, BLL ở các địa phương, nhất là các địa phương đang thực hiện giãn cách.
     3. Theo dõi, nắm tình hình Bộ Nội vụ chỉ đạo trong tình hình mới về Đại hội nhiệm kỳ III đối với Hội TSVN.
      4. Ban Kiểm tra tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra theo kết quả giải quyết đơn thư ở 3 tổ chức Hội cấp tỉnh.
      5. Chỉ đạo tốt việc chấp hành, tham gia cùng địa phương trong phòng, chống dịch. Các Hội, BLL và cơ quan TW Hội duy trì hoạt động trong tình hình mới.
      - Ngày 16/8/2021 Chủ tịch và Văn phòng duy trì hội ý công việc; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực đại diện Hội TSVN đi họp MTTQ Việt Nam theo Giấy mời.
       - Sau ngày 23/8/2021 (Sau khi Hà Nội hết giãn cách xã hội) họp cơ quan Hội.
       - Ngày 26/8/2021: Thứ Năm hội ý có đủ các đồng chí trong Thường trực và Văn phòng, Lãnh đạo các Ban chuyên môn có công việc thì đến tham dự.
       - Ngày 30/8/2021: Giao ban bình thường.
       Nhân dịp này, Chủ tịch Hội biểu dương các Hội, BLL đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn duy trì hoạt động. Thường trực Hội mong các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động của Hội gắn với các hoạt động ở địa phương. Hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với những việc làm thiết thực để chung tay ổn định xã hội trong tình hình mới.
 
                                                                           Danh Bình - Văn Quyết
 
tin tức liên quan