Hội CCB và Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất, phối hợp tham gia phòng chống dịch

Ngày đăng: 07:59 24/08/2021 Lượt xem: 821
HUYỆN THẠCH THẤT
 PHỐI KẾT HỢP HỘI CCB VÀ HỘI TRƯỜNG SƠN
THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID

 
       Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thành ủy- UBND Thành phố Hà nội- Thường trực Hội CCB; Hội Trường Sơn Thành phố Hà nội; Huyện ủy-UBND- MTTQ huyện Thạch Thất; Hội CCB và Hội Trường Sơn huyện Thạch Thất đã thống nhất phối kết hợp triển khai tham gia công tác phòng chống dịch covid-19 thực hiện chỉ thị 16. Phối hợp với các ban nghành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm đến các cán bộ, hội viên cơ sở, theo dõi phát hiện các trường hợp đi từ nơi khác về thực hiện 5K, rà soát các hội viên, đối tượng chính sách và gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh, tham gia trực chốt kiểm soát dịch, kêu gọi vận động ủng hộ, tiếp nhận ủng hộ tài trợ tài chính, các vật tư thiết yếu, nhu yếu phẩm, giúp cùng địa phương thực hiện phòng chống dịch covid-19 đạt hiệu quả. Trong 2 đợt thực hiện giãn cách từ 24 tháng 7 đến 21 tháng 8, trên tổng số có 175 điểm chốt ở 23 xã, thị trấn có 60 cán bộ, hội viên CCB và Cán bộ, hội viên Trường Sơn, điển hình như các đồng chí : Phí Mạnh Cần, Phí Văn Lợi, Vương Quốc Duyên (Hương Ngải); Nguyễn Xuân Lề, Trần Đa Phú, NguyễnXuân Sướng (Tân Xã); Kiều Hữu Chắt, Lương Hải Dy (Cần Kiệm) Thường xuyên trực ở các điểm chốt nhiều ngày giờ.
       Phần nhu yếu phẩm nhân dân, các doanh nghiệp, hội viên ủng hộ theo số liệu ban đầu đến ngày 21 tháng 8 được 337 triệu đồng tiền mặt (Hội CCB đến 16/8 được 268 Triệu; Hội TS đến 21/8 được 69 triệu); gạo được 1.380kg, 200kg khoai tây, 400 thùng mỳ tôm, 21.000 khẩu trang Ytế, riêng Hội xã Kim Quan có 2 gia đình hội viên đã nấu cơm ủng hộ các chốt trực kiểm soát dịch covid-19 trong 10 ngày hơn 500 suất cơm; và những đơn vị điển hình như : Tân Xã có 1 gia đình ủng hộ 500kg gạo và 1 gia đình ủng hộ 100 thùng mỳ tôm; ở Hương Ngải có 1 gia đình ủng hộ 15 triệu và 21.000 khẩu trang.
       Các hoạt động phối kết hợp như trên sẽ còn tiếp tục duy trì trong việc thực hiện công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21tháng 8- tăng cường thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 trên toàn Thành phố nói chung và huyện Thạch Thất nói riêng, các hoạt động trên cũng đã thực sự thể hiện sự đoàn kết phối hợp thực hiện nghị quyết Thành phố, UBND Huyện và nghị quyết Hội của Hội Trường Sơn và Hội CCB huyện Thạch Thất.

 
Tiếp nhận tiền ủng hộ phòng chống dịch covid-19 ở xã Bình Yên


Tiếp nhận gạo và mỳ tôm ủng hộ phòng chống covid-19 ở xã Hương Ngải
 
 
Tin và ảnh: Nguyễn Sơn Hải
PCT Hội TS huyện Thạch Thất- CTV trang tin và Bản tin Trường Sơn

tin tức liên quan