PHÓNG SỰ: TRAO TẶNG XE LĂN VÀ QUÀ CHO THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, CỰU QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA QUÂN SỰ VIỆT NAM GIÚP LÀO THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Ngày đăng: 09:59 27/10/2021 Lượt xem: 822
PHÓNG SỰ: TRAO TẶNG XE LĂN VÀ QUÀ CHO THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, CỰU  QUÂN TÌNH NGUYỆN
VÀ CHUYÊN GIA QUÂN SỰ VIỆT NAM GIÚP LÀO THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
         Sáng ngày 26/10/2021, tại khách sạn Sơn La – Đường Nguyễn Trãi, quận Thanh  Xuân, thành phố Hà Nội; Quỹ Bầu ơi phối hợp với Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quận sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội, tổ chức trọng thể trao tặng 30 chiếc xe lăn và quà cho Thương binh, Bệnh binh, cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam giúp bạn Lào trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giai đoạn 1945 – 1975 .
        Về dự chương trình, về phía Nhà tài trợ có: Bà Trương Thị Tuyết Nhung – Trưởng Ban vận động Quỹ Bầu ơi, Tiến sỹ Nguyễn Duy Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị  Công ty Sữa BEMILK, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga – Thư ký Ban vận động Quỹ Bầu ơi.
       Về dự chương trình, về phía đại biểu khách mời: Hội hữu nghị Việt – Lào, có  Đồng chí Trung tướng Lê Văn Hân – nguyên Phó Chủ nhiệm TCCTQĐNDVN, Phó Chủ tịch Hội hữu hữu nghị Việt - Lào; Trung tướng Nguyễn Tiến Long – nguyên Chính ủy Quân khu 3, Phó chủ tịch Hội; Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu – nguyên Chính ủy Tổng cục CNQP, Thường trực Hội; Trung tướng Nguyễn Mạnh Kiểu – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược BQP, Thường trực Hội; Trung tướng Hoàng Khánh Hưng – Nguyên Chính ủy Học viên KTQS, Thường trực Hội; Trung tướng Nguyễn Hữu Khảng – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, Thường trực Hội.
        Đại biểu Ban liên lạc Quân tình nguyện & Chuyên gia quận sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội, có: Thiếu tướng Bùi Minh Thứ - nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô,Trưởng BLL; Thiếu tướng Lê Huy Mai – Tổng thanh tra BQP, Phó trưởng BLL;  các đồng chí Thường trực BLL, Trưởng BLL các quận huyện của thành phố Hà Nội và 30 đồng chí Thương bệnh binh, cựu quân tình nguyện Việt Lào thành phố Hà Nội được trao tặng xe lăn và quà đã về dự đông đủ.
      Về dự và biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng có: các nam nữ diễn viên Câu lạc bộ Hương rừng Trường Sơn/ Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.
     Về dự và đưa tin buổi lễ có: Đồng chí Nguyễn Quốc Huy – PV Hội Trường Sơn Việt Nam kiêm BTV Trung tâm truyền hình TVC Việt Nam và các đồng chí cộng tác viên của Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Đại biểu nhân dân.
     Mở đầu chương trình, Câu lạc bộ Hương rừng Trường Sơn biểu diễn những tiết mục Ca - Múa – Nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quân đội NDVN, Quân tình nguyện Việt Nam giúp bạn Lào và tình hữu nghị Việt Lào, chào mừng buổi lễ. Thiếu tướng Lê Huy Mai, Phó BLL đã trao tặng hoa, quà chúc mức Câu lạc bộ Hương rừng Trường Sơn.
     Đồng chí Thiếu tướng Bùi Minh Thứ Trưởng Ban liên lạc, thay mặt BLL thành phố Hà Nội phát biểu  chào mừng và báo cáo quá trình vận động tài trợ xe lăn và quà cho TB, BB, Cựu quân tình nguyện Việt Lào đặc biệt khó khăn trong vận động và cuộc sống, do di chứng của các cuộc chiến tranh.
      Bà Trương Thị Tuyết Nhung – Trưởng Ban vận động Quỹ Bầu ơi, phát biểu chúc mừng các TB, BB, Cựu chiến binh – Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào, đã vượt qua khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng chí Trường Thị Tuyết Nhung hứa sẽ tiếp tục đồng hành với Hội Hữu nghị Việt – Lào, BLL quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào trong các chương trình “ Nghĩa tình đồng đội”, trao tặng “ Nhà tình nghĩa” để góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho các hội viên QTN&CGQS Việt Nam Giúp Lào.
        Đồng chí Thiếu tướng Bùi Minh Thứ Trưởng Ban liên lạc, thay mặt BLL thành phố Hà Nội, trao tặng hoa và quà lưu niệm cho Bà Trương Thị Tuyết Nhung và Tiến sỹ Nguyễn Duy Cường - đại diện Ban vận động Quỹ Bầu ơi .
       Trung tướng Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào, thay mặt Lãnh đạo Hội phát biểu chúc mừng và ghi nhận những đống góp xuất sắc và những công việc  cần triển khai, của các đồng chí Cựu QTN&CGQS Việt – Lào, góp phần xây đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào mái mãi xanh tươi, đời đời bền vừng.
     Thường trực BLL Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Lào thành phố Hà Nội, đã kính mời bà Trương Thị Tuyết Nhung, Tiến sỹ Nguyễn Duy Cường – đại diện Quỹ Bầu ơi; Trung tướng Lê Văn Hân, Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Mạnh Đẩu, Nguyễn Mạnh Kiểu, Hoàng Khánh Hưng thay mặt Hội Hữu nghị Việt – Lào và Thiếu tường Bùi Minh Thứ, Lê Huy Mai tháy mặt BLL trao tặng 30 chiếc xe lăn và các phần quà cho các đồng chí TB, BB, Cựu quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội và các đại biểu dự buổi lễ.
    Các đại biểu đã chụp ảnh lưu niệm với các hội viên BLL Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt - Lào thành phố Hà Nội.
    Chương trình trao tặng xe lăn và quà quà cho Thương binh, Bệnh binh, cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam giúp bạn Lào trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giai đoạn 1945 – 1975 đã thành công tốt đẹp.
    Bài, ảnh: Quốc Huy – PV Hội TSVN kiêm BTV TT truyền hình TVC Việt Nam.



Toàn cảnh buổi lê trao tặng xe lăn và quà cho TB. BB, cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội.



Đại biểu Quỹ Bầu ơi, Hội Hữu nghị Việt - Lào và BLL QTN&CGQS thành phố Hà Nội dự buổi lễ trao tặng xe lăn và quà cho TB. BB, cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội.


Thiếu tướng Bùi Minh Thứ - Trưởng BLL phát biểu khai mạc buổi lê trao tặng xe lăn và quà cho TB. BB, cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội.



Bà Trương Thị Tuyết Nhung - Trưởng Ban vận động Quỹ Bầu ơi thay mặt Nhà tài trợ  phát biểu tại buổi lê trao tặng xe lăn và quà cho TB. BB, cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội.



Thiếu tướng Bùi Minh Thứ - Trưởng BLL trao tặng hoa cho Bà Trương Thị Tuyết Nhung và Tiến sỹ Nguyễn Duy Cường tại buổi lê trao tặng xe lăn và quà cho TB. BB, cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội.



Trung tướng Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Hội Hữ nghị Việt Nam - Lào phát biểu tại buổi lê trao tặng xe lăn và quà cho TB. BB, cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội.



Bà Trương Thị Tuyết Nhung - Trưởng Ban vận động Quỹ Bầu ơi và Tiến sỹ Nguyễn Duy Cường thay mặt Nhà tài trợ  trao tặng xe lăn và quà cho TB. BB, cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội.



Bà Trương Thị Tuyết Nhung và Ban vận động Quỹ Bầu ơi cùng các đồng chí Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, chụp ảnh lưu niệm tại buổi lê trao tặng xe lăn và quà cho TB. BB, cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội.


Câu lạc bộ Hương rừng Trường Sơn biểu diễn văn nghệ chào mừng buổi lê trao tặng xe lăn và quà cho TB. BB, cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội.



Thiếu tướng Lê Huy Mai - Phó BLL tawngj hoa Câu lạc bộ Hương rừng Trường Sơn đã biểu diễn văn nghệ chào mừng buổi lê trao tặng xe lăn và quà cho TB. BB, cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào thành phố Hà Nội.
 
tin tức liên quan