HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN CẦU GIẤY LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2020 -2025.

Ngày đăng: 05:33 04/11/2021 Lượt xem: 664
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN CẦU GIẤY LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2020 -2025.
        Sáng ngày 4/11/2021, tại văn phòng Quận Hội – Số 4, ngõ 49, phố Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hội TTTS-ĐHCM quận Cầu Giấy ( Hội Trường Sơn Cầu Giấy), tổ chức hội nghị BCH lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025.
       Hội nghị tiến hành các nội dung: đánh giá, tổng kết hoạt động hội năm 2021, triển khai phương hướng hoạt động hội năm 2022; bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021; triển khai công tác thành lập Hội của các phường theo Nghị định 45 CP và Quyết định 34 của UBND thành phố Hà Nội.
      Dự họp có: Đại tá Hà Huy Thông – UVBTV Hội TS thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy và các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Quận Hội Cầu Giấy.
    Đồng chí Hà Huy Thông – Chủ tịch Hội, chủ tọa cuộc họp, điều hành hội nghị.
    Mở đầu hội nghị toàn thể các ủy viên BCH  đã giành phút tưởng niệm 03 đồng chí hội viên ( trong đó có 1 đồng chí ủy viên BCH) đã từ trần do tuổi cao, sức yếu trong năm 2021.
   Đồng chí Nguyễn Quốc Lâm – Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy, thay mặt Thường trực, trình bày báo cáo tổng kết hoạt động hội năm 2021, triển khai phương hướng hoạt động hội năm 2022.
   Các đồng chí: Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Minh Hường, Nguyễn Thế Khoa, Trần Thị Lan, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Văn Đệ -  Ủy viên BCH, đại diện các lĩnh vực, các phường đã phát biểu tham luận, bổ sung vào báo cáo tổng kết 2021 và phương hướng 2022.
   Đồng chí Hà Huy Thông – Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, trình bày tổng kết công tác TĐ-KT, đề xuất các hình thức khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2021; báo cáo danh sách đề nghị khen thưởng:
  •  Giấy khen của UBND quận Cầu giấy cho Tập thể Hội TS quận Cầu Giấy, 03 Hội TS phường và 05 cá nhân.
  • Giấy khen của Hội TS thành phố Hà Nội cho 02 Hội TS phường và 10 cá nhân.
  • Giấy khen của Hội TS quận Cầu Giấy cho 10 cá nhân.
Các đại biểu đã biểu quyết tán thành 100% với danh sách đề nghị khen thưởng công tác Hội năm 2021.
       Đồng chí Nguyễn Quốc Lâm – Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức đã hướng dẫn các văn bản, trình tự và hồ sơ để thành lập Hội Trường Sơn các phường theo Nghị điịnh 45 của CP và Quyết định 34 của UBND thành phố Hà Nội. Hội nghị đã chọn phường Nghĩa Tân để làm điểm cho công tác Đại hội trong tháng cuối năm 2021.
     Hội nghị BCH Hội Trường Sơn quận Cầu Giấy lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bô chương trình đã đề ra.
    Tin, ảnh: Quốc Huy – Ban tuyên truyền Hội TS quận Cầu Giấy.



Toàn cảnh hội nghị.



Phút tưởng niệm các hội viên từ trần trong năm 2021.



Đồng chí Hà Huy Thông - Chủ tịch Hội khai mạc hội nghị.



Đồng chí Nguyễn Quốc Lâm - Phó Chủ tịch Hội đọc báo cáo tổng kết năm 2021 tại hội nghị.



Đồng chí Nguyễn Văn Hải- Trưởng Ban kiểm tra phát biểu tham luận tại hội nghị.



Đồng chí Nguyễn Thế Khoa - Phường Nghĩa Tân phát biểu tham luận tại hội nghị.



Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hường - Phường Trung Hòa phát biểu tham luận tại hội nghị.



Đồng chí Trần Thị Lan - Phường Dịch Vọng phát biểu tham luận tại hội nghị.



Đồng chí Nguyễn Quốc Lâm triển khai các văn bản hướng dẫn đại hội thành lập hội theo Nghị định 45 CP tại hội nghị.


 

tin tức liên quan