HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH VĨNH PHÚC

Ngày đăng: 08:20 29/11/2021 Lượt xem: 636
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH VĨNH PHÚC
 
         Ngày 24/11/2021, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Yên Quyết, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, BCH Hội Trường Sơn tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
          Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch cùng đồng chí cán bộ Ban Tổ chức Hội Trường Sơn Việt Nam.
          Về phía Hội Trường Sơn tỉnh có các đồng chí Ủy viên BCH:  Thiếu tá Trần Kim Xuân - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Chủ tịch Danh dự Hội Trường Sơn Tỉnh tới dự.
           Thiếu tá Nguyễn Văn Chín – Chủ tịch Hội Trường Sơn Tỉnh khai mạc Hội nghị, báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội Trường Sơn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.
          Hội Trường Sơn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay có 3 tổ chức Hội gồm: Thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và huyện Vĩnh Tường. Có 5 Ban liên lạc cấp huyện gồm: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo và Yên Lạc (riêng thành phố Vĩnh Yên có BLL nhưng sinh hoạt riêng). Đến nay tỉnh có 2.167 hội viên, trong đó: Bộ đội: 1.985; TNXP: 237; DCHT: 45; nữ có 209 hội viên, thương binh: 323 hội viên, nhiễm chất độc da cam: 230 hội viên.
           Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam phát biểu chỉ đạo: Hội nghị BCH tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 là tỉnh triển khai sớm. Thời gian qua đã tích cực, chủ động phòng chống đại dịch Covid 19. Tuy dịch bệnh nhưng Hội vẫn duy trì thường xuyên hoạt động Hội ở một số nội dung như giữ vững Truyền thống và Tri ân đồng đội. Trong năm qua không có hội viên kiện cáo. Chấp hành nghiệm thông điệp “5K”, hạn chế bùng phát dịch Covid-19 ở các địa phương. Lãnh đạo Hội Trường Sơn và hội viên tích cực tham gia tổ covid cộng đồng, được xã hội ghi nhận.
          Đồng chí Phó Chủ tịch Hội nhấn mạnh: Thời gian các đồng chí tới cần nắm chắc số lượng, chất lượng hội viên, phát triển hội viên Trường Sơn ở cơ sở. Trong 10 nhiệm vụ đề ra năm 2022, trọng tâm là công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022-2027. Chú ý đến nhân sự BCH khóa 2.
          Đã có 8 ý kiến phát biểu xoay quanh đánh giá nhiệm vụ 2021 và kế hoạch năm 2022. Hội nghị cơ bản nhất trí với kế hoạch chuẩn bị Đại hội lần thứ 2 và sẽ có chuyên đề bàn cụ thể sau.
          Đồng chí Chủ tịch Hội Trường Sơn Tỉnh đã kết luận Hội nghị và cảm ơn các đồng chí cán bộ của Trung ương Hội tới dự và có ý kiến chỉ đạo hội nghị.
          Dự Hội nghị BCH Trường Sơn Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội TSVN đã tặng Lịch Trường Sơn năm 2022, Bản tin Trường Sơn số Xuân và một số sách Trường Sơn cho các đại biểu.
          Cũng nhân dịp này Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam và đại diện BCH Hội Trường Sơn tỉnh Vĩnh Phúc đã đến nhà riêng thăm và tặng quà đồng chí Ngô Thị Nguyệt, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Tỉnh bị bệnh hiểm nghèo. Đồng chí Ngô Thị Nguyệt chân thành cảm ơn và xúc động trước sự quan tâm của TW Hội và Hội Trường Sơn tỉnh Vĩnh Phúc.

           Tin và ảnh: Đặng Sơn – Cơ quan TW Hội.




Đồng chí Nguyễn Văn Ninh - PCT Hội TSVN  dự hội nghị BCH Hội Trường Sơn tỉnh Vĩnh Phúc.



Đồng chí Đặng Sơn - Phó ban Tổ chức Hội TSVN  dự hội nghị BCH Hội Trường Sơn tỉnh Vĩnh Phúc.



Đồng chí Nguyễn Văn Chín - Chủ tịch Hội TS tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu khai mạc, báo cáo Tổng kết và phương hướng hoạt động Hội năm 2022.





Đồng chí Nguyễn Văn Ninh - PCT Hội TSVN  phát biểu tại hội nghị BCH Hội Trường Sơn tỉnh Vĩnh Phúc.



Đồng chí Nguyễn Văn Ninh - PCT Hội TSVN  tặng tài liệu mới xuất bản cho  BCH Hội Trường Sơn tỉnh Vĩnh Phúc.




Đồng chí Nguyễn Văn Ninh - PCT Hội TSVN  tặng quà cho nữ TS khó khăn Hội Trường Sơn tỉnh Vĩnh Phúc.


Đồng chí Nguyễn Văn Ninh - PCT Hội TSVN chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí BCH Hội Trường Sơn tỉnh Vĩnh Phúc.

 
tin tức liên quan