TỈNH HỘI TRƯỜNG SƠN NGHỆ AN HOẠT ĐỘNG HỘI NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

Ngày đăng: 11:46 29/12/2021 Lượt xem: 1.310
TỈNH HỘI TRƯỜNG SƠN NGHỆ AN
HOẠT ĐỘNG HỘI NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

 
 
          Vừa qua, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tại huyện Quỳnh Lưu:
          Ngày 19/12/2021, Hội Trường Sơn huyện Quỳnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, với phương châm: Gọn nhẹ, thực hiện khuyến cáo 5K, nhằm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Tam - Phó Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Khắc Liên - Thường trực, thay mặt Tỉnh hội Nghệ An về dự hội nghị. Ảnh dưới.



Tuy gặp nhiều khó khăn trong hoạt động Hội vì đại dịch Covid-19, nhưng vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Hội huyện Quỳnh Lưu trong năm qua đã sáng tạo trong công việc, chủ động phối hợp các ban, ngành các cấp vượt qua khó khăn, chưa có tiền lệ. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Kết quả thi đua năm 2021 đã có 9 tập thể, 4 cá nhân được đề nghị cấp trên khen thưởng. Đã gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Thực hiện tốt nhiệm vụ Hội, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng gia đình, khối xóm văn hóa, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tại thành phố Vinh:
Ban liên lạc (BLL) bộ đội Trường Sơn - ngành chính trị khu vực Bắc miền Trung cũng tổ chức buổi gặp mặt tổng kết công tác: “Nghĩa tình đồng đội”.





Chủ tịch Hội Nữ CSTS tỉnh Nghệ An Ngô Thị Lan tặng hoa chúc mừng BLL Bộ đội TS ngành Chính trị khu vực phía Bắc miền Trung. 2 ảnh trên.

Hội nghị vinh dự đón các đồng chí: Ngô Thị Lan - Chủ tịch Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Nghệ An (nguyên chiến sỹ văn thư Đoàn bộ 559); đồng chí Dương Phong Ba, Phó Chủ tịch Thành hội Trường Sơn thành phố Vinh (nguyên sỹ quan cảnh vệ).
Thay mặt BLL đồng chí Dương Xuân Ba, Trưởng ban đánh giá cao công tác: “Nghĩa tình đồng đội” của ban. Biểu dương những nhân tố, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phòng chống đại dịch của các thành viên tại địa phương. Thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống thường ngày. Ôn lại tình nồng ấm của một thời, là chiến sỹ nuôi quân, quân y, văn thư bảo mật, điện ảnh, văn công, cảnh vệ.v.v… của Cục Chính trị binh đoàn Trường Sơn “Một thời con gái”.
Nay họ là những hội viên CCB - Trường Sơn gương mẫu, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong cấp ủy, chính quyền địa phương và khối xóm, xông pha trên tuyến đầu chống dịch, tuy tuổi đã cao.

Tại huyện lúa Yên Thành:
Sáng ngày 26/12/2021, Hội Trường Sơn huyện đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết năm cũ, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.



Chủ tịch Hội TS tỉnh Nghệ An Trần Văn Tuân phát biểu với Hội nghị Tổng kết 2021 của Hội TS huyện Yên Thành.

Về dự hội nghị, phía tỉnh hội Trường Sơn Nghệ An có các đồng chí: Trần Văn Tuân, Chủ tịch Tỉnh hội và Ban Tuyên truyền thi đua (cùng đi và đưa tin).
Về phía cấp huyện có các đại biểu: Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Yên Thành; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB huyện; Bà Nguyễn Thị Huyền, Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện.



Chủ tịch Hội TS Yên Thành Lưu Ngàn Sơn báo cáo tổng kết.

Đồng chí Lưu Ngàn Sơn, Chủ tịch Hội huyện Trường Sơn đọc báo cáo nêu rõ những khó khăn, thuận lợi của các cấp, các ban ngành trong mùa đại dịch. Một năm đầy thách thức và tổn thất.
Nhưng với truyền thống của “Bộ đội Trường Sơn Anh hùng”, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hơn 2.600 hội viên (34 Hội Trường Sơn cấp xã, thị trấn), bộ máy lãnh đạo Huyện hội vận hành nhịp nhàng, chỉ đạo Hội sâu sát nhiệm vụ công tác Hội.
Theo đánh giá của đại diện MTTQ Việt Nam huyện Yên Thành và Tỉnh Hội Trường Sơn Nghệ An, Hội Trường Sơn Yên Thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Có nhiều mô hình kinh tế giỏi, có hội viên thành lập trang trại dưới chân rú Gám rộng gần chục héc ta, trồng cam và chăn nuôi, đào ao thả cá, đạt hiệu quả cao.
Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn huyện cũng đã chung tay góp công, góp của xây dựng cho hội viên ngôi “Nhà tình nghĩa”. Ngày khánh thành đồng đội gặp nhau mừng rơi nước mắt.
Nhằm cụ thể hóa hành động, hoạt động Hội trong giai đoạn khó khăn do đại dịch chưa có dấu hiệu dừng, phương hướng, nhiệm vụ của năm 2022 là vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thấm nhuần lời kêu gọi của Tổng Bí thư và của Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam. Hội viên phát huy bản chất “Bộ Đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm tới.
Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Nghệ An đang trực tiếp chỉ đạo các Hội huyện, thị hoàn thành tổng kết công tác hội năm 2021, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2022 sát thực tế.

Bài và ảnh
Nguyễn Viết Lợi
 

tin tức liên quan