Hội TS Lào Cai phối hợp hoạt động hiệu quả

Ngày đăng: 10:20 23/01/2022 Lượt xem: 1.207
HỘI TRƯỜNG SƠN LÀO CAI
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ
 

          Sáng 20/1 BCH Hội TS tỉnh Lào Cai  tổ chức kỳ họp thứ XIII tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch Hội Phạm Văn Chiến chủ trì hội nghị. Tham dự có các Ủy viên Thường vụ, Ủy viên BCH nhiệm kỳ III và BLL Nữ Trường Sơn các huyện, thành phố tham dự.
          Năm 2021, Hội TS tỉnh Lào cai đã khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ với phương châm "Tập hợp - Đoàn kết - Truyền thống - Nghĩa tình", làm tốt công tác kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, kết nạp 68 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 892 đồng chí sinh hoạt có chất lượng tại 4 huyện, thành phố và 7 chi hội trực thuộc. Vận dụng sáng tạo, phối hợp hoạt động hiệu quả, Hội triển khai nhiều nội dung hoạt động với các Hội CCB, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Cựu TNXP, Hội Người cao tuổi... xã hội hoá từ nhiều nguồn tặng hơn 700 suất quà trị giá 355 triệu đồng cho hội viên là đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người nghèo. Xây 1 nhà tình thương trị giá 70 triệu đồng cho hội viên có con và bản thân nhiễm chất độc hoá học. Vận động cán bộ, hội viên ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động được 77,18 triệu đồng. Tổ chức 2 buổi nói chuyện thời sự tại 2 trường học trên địa bàn thành phố thu hút 2000 học sinh tham dự trước khi dịch bùng phát. Các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương đều được cán bộ, hội viên tích cực tham gia như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp... tạo được niềm tin yêu, mến phục trong nhân dân.
          Triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2022, Chủ tịch Phạm Văn Chiến (ảnh1) phát biểu định hướng Hội bám sát các chương trình hành động, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Hội cụ thể hoá thành chương trình hành động của Hội cấp tỉnh phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trong khả năng tạo được sự thống nhất đồng thuận của cán bộ hội viên. Phát huy đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thống nghĩa tình, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội III Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Hội nghị cũng đã kiện toàn tổ chức bầu bổ sung 3 Ủy viên BCH trong đó 2 đồng chí Uỷ viên BTV, thay các Ủy viên xin thôi tham gia BCH vì lý do sức khỏe.
          Hội nghị đã tiếp nhận 50 phần quà do Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hội viên Hội Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nhâm Dần - 2022 mỗi phần quà giá trị 300 nghìn đồng, tổng trị giá 15 triệu đồng (ảnh2 và 3).
 
           Tin và ảnh: CTV QUANG CHÍNH
    
   

Chủ tịch Hội Phạm Văn Chiến chủ trì Hội nghị BCH Hội TS Lào Cai.



Trao quà Tết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.











 

tin tức liên quan