Hội Trường Sơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày đăng: 05:28 02/04/2022 Lượt xem: 622


HỘI TRƯỜNG SƠN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TẦU
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

 
    Vừa qua tại Tp. Vũng Tàu; BCH Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Hội Trường Sơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Về dự có đông đủ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, BCH Hội, các Chi hội và BCH Hội nữ CSTS tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Hùng - UVBCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu chù trì Hội nghị.
    Năm 2021: Mặc dù dịch bệnh bùng phát, diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân trong toàn tỉnh, trong đó có Hội Trường Sơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu. Song với tinh thần chủ động, thích ứng, các cấp Hội, BLL Trường Sơn trong toàn tỉnh vượt lên khó khăn hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.
   Hưởng ứng phong trào thi đua “Trường Sơn tự hào - phát triển” Hội đã thành lập CLB “Tiếng hát Trường Sơn” có quy chế và hoạt động tốt; Lập trang tin facebok “Hội TT Trường Sơn Bà Rịa -Vũng Tầu”; tổ chức đoàn tham quan “về lại chiến trường xưa thành công”
   Tổ chức khảo sát cuộc sống, chung tay hỗ trợ khó khăn đối với Hội viên nghèo và hoạt động tình nghia, hoạt động truyền thống có những thành tích nổi bật với tổng số tiền 311.000.000 đồng. Cụ thể như sau:
    - Hội đã ủng hộ 20 triệu đồng, vận động bạn đọc báo Bà Rịa - Vũng Tầu ủng hộ 40 triệu, Hội TNXP tỉnh ủng hộ 50 triệu, tổng số tiền 120 triệu đồng xây dựng nhà cho nữ cựu TNXP Trường Sơn Tô Thi Nguyệt tại thị trấn Long Hải.
    - Sửa chữa nhà cho Hội viên Phạm Thị Thuận, ở thị trấn Long Hải giá trị 50 triệu đồng (trong đó cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Bình đóng góp 10 triệu đồng)
    - Hỗ trợ 20 triệu đồng sữa chữa nhà cho 2 đồng chí: Phạm Thị Nho và đ/c Nguyễn Thị Xuân, mỗi nhà 10 triệu đồng.
    - Vận động Hội viên đóng góp xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” 20 triệu đồng.
   - Ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 qua UBMTTQ tỉnh 16 triệu đồng. Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai bão lũ 20 triệu đồng.
    - Hỗ trợ đoàn CCB “trở lại thăm chiến trường xưa” 65 triệu đồng.
    - Trong đợt giãn cách xã hội vì dịch bệnh, Hội đã xét trợ cấp cho một số Hội viên đặc biệt khó khăn  v.v…
Trong năm, Hội đã cũng cố tổ chức từ cấp tỉnh đến Chi hội, bổ sung kịp thời cán bộ cơ sở; tiếp tục bổ sung kỷ yếu và phát Thẻ hội viên. Tổng kết thi đua, báo cáo đề nghị trên khen thưởng theo quy định. BCH Hội quyết định tặng Giấy khen cho 03 Chi hội là các Chi hội 1; 5 và Phú Mỹ cùng 13 Hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Trường Sơn tự hào  - phát triển” năm 2021.
    Phương hướng năm 2022:
   Trên cơ sở đã kiện toàn tổ chức và nhân sự, Hội nghị thống nhất tập trung xây dựng Tổ chức vững mạnh, đoàn kết, hoạt động hiệu quả; Quán triệt triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Hội Trường Sơn Việt Nam gắn với các phong trào hoạt động và chỉ đạo của Đảng, chính quyền và MTTQ các cấp tại địa phương nhằm phát huy truyền thống Bộ đọi Trường Sơn, góp phần nâng cao vị thế của Hội trong cộng đồng. Triển khai sâu rộng hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2022) và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Trường Sơn Việt Nam nhiệm kỳ III (2022 - 2027) trong tháng 5/2022 và Đại hội nhiệm kỳ Hội Trường Sơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu theo quy định của Điều lệ Hội. 
     Nhân dịp này Tỉnh Hội công bố thành lập và ra mắt Câu lạc bộ tiếng hát Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu đáp ứng kỳ vọng của các Hội viên.
                             
                                   Tin, ảnh: Nguyễn Quang Nghĩa
                                          Hội viên Hội TS BR-VT

 

Các đại biểu dự Hội nghị và các Hội viên CLL (Ảnh trên và 2 ảnh dưới)
 
 
 
 
Các tập thể cá nhân xuất sắc được Tỉnh Hội tặng Giấy khen năm 2021
 
 
 
 
 
tin tức liên quan