ĐẠI HỘI HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN LIÊN CHIỂU

Ngày đăng: 07:16 14/04/2022 Lượt xem: 1.070
                 ĐẠI HỘI HỘI TRƯỜNG SƠN QUẬN LIÊN CHIỂU
 

                    Chiều ngày 12/4, với 135/150 cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh (Hội Trường Sơn) quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng long trọng khai mạc Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ (2022 - 2027). Đây là đơn vị thứ tư trong 7 quận huyện của thành phố Đà Nẵng tổ chức thành lập Hội. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Trần Văn Tăng, Phó chủ tịch Hội Trường Sơn thành phố Đà Nẵng, về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Đăng Huy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận. Cùng dự còn có đại biểu lãnh đạo Ủy ban MTTQVN, Ban Dân vận Quận ủy, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu TNXP, Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu và Chủ tịch  Hội Trường Sơn các quận, huyện trong thành phố.

                      Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh quận Liên Chiểu là tổ chức xã hội tự nguyện của các công dân Việt Nam đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mục đích của hội nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống đường Trường Sơn anh hùng, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, tri ân những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; vận động hội viên hiến kế, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ góp phần vào sự phát triển của địa phương. Thời gian qua, hội viên toàn quận luôn tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua ở khu dân cư, tổ dân phố; hỗ trợ, giúp đỡ hội viên khó khăn, tặng quà, sữa chữa nhà với số tiền hàng trăm triệu đồng. Trong hai năm chống trọi với dịch bệnh covid – 19, hội viên toàn quận ngoài việc gương mẫu thực hiện và động viên con, cháu chấp hành nghiêm các quy định của địa phương về phòng, chống dịch. Nhiều hội viên đã không quản khó khăn, nguy hiểm tích cực tham gia Tổ covid cộng đồng, tham gia lực lượng phòng chống dịch tại các tổ chốt, tham gia đi chợ giúp bà con trong tổ dân phố ổn định cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQVN về việc ủng hộ quỹ vacxin phòng chống covid, 100% gia đình hội viên tự nguyện đóng góp ở khu dân cư, có một số hội viên ủng hộ tới 1 triệu đồng. Một số hội viên còn sức khỏe đã tích cực tham gia công tác địa phương như cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng phó ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các hội đoàn thể ở khu dân cư.
                  Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội chú trọng xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định trong tổ chức hoạt động; triển khai có hiệu quả các nội dung chương trình công tác; Giáo dục truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa.
                   Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Tăng đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của cán bộ, hội viên quận Liên Chiểu trong thời gian qua. Đồng chí cũng nhắc nhở hội viên giữ gìn, giáo dục, phát huy truyền thống Trường Sơn; cùng động viên chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống đời thường. Hội cần chú trọng vừa xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vừa làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội.
                  Đại hội đã biểu quyết thông Điều lệ hội và hiệp thương bầu Ban chấp hành Khóa I gồm 9 đồng chí; Thượng tá Nguyễn Văn Dũng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội.
                                    
                                                                        Tin, ảnh:  Lê Huấn
                                                                          ( CTV từ Đà Nẵng )



Hình ảnh Đại Hội:

 


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, khai mạc Đại hội



Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đăng Huy tặng hoa chúc mừng Đại hội



Lãnh đạo Thành hội tặng hoa chúc mừng Đại hội





Quang cảnh Đại hội ( 2 ảnh trên)



 Đại tá Trần Văn Tăng, Phó Chủ tịch Thành hội phát biểu chỉ đạo Đại hội





Văn nghệ chào mừng( 2 ảnh trên)



Ban Chấp hành Khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ
tin tức liên quan