PHÓNG SỰ ẢNH: KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY CCB D664 E19 HUẤN LUYỆN TỈNH ĐỘI NAM HÀ VÀO CHIẾN TRƯỜNG (15/4/1972 – 15/4/2022)

Ngày đăng: 07:15 17/04/2022 Lượt xem: 650
PHÓNG SỰ ẢNH: KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY CCB D664 E19 HUẤN LUYỆN             
         TỈNH ĐỘI NAM HÀ VÀO CHIẾN TRƯỜNG (15/4/1972 – 15/4/2022)
         Sáng ngày 15-4-2022, tại Trung tâm tổ chức sự kiện – số nhà 800, xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Ban liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 664 Trung đôàn 19 huấn luyện, Tỉnh đội Nam Hà, tổ chức trọng thể chương trình kỷ niệm 50 năm ngày Tiểu đoàn vào chiến trường (15/4/1972 – 15/4/2022) .
          Khách mời về dự chương trình gặp mặt kỷ niệm có: Đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Ban Tuyên truyền – Thi đua Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Đại biểu đại diện BLL Quân tình nguyện Việt – Lào tỉnh Nam Định: Phạm Văn Hiện, Trần Văn Dực, Phạm Thanh Nghị và các Cựu chiến binh đoàn văn công Sư đoàn 968 anh hùng; Đồng chí Trần Văn Thắng, Nguyễn Tất Lợi- đại diện BCH Hội Trường Sơn thành phố Nam Định.
          Về dự chương trình gặp mặt kỷ niệm, về phí Ban liên lạc truyền thống d664 e19 huấn luyện tỉnh đội Nam Hà có: Đồng chí Trần Minh Khắc – Trưởng BLL, Hoàng Xuân Cây - Phó thường trực BLL, Nguyễn Ngọc Khôi – Phó BLL, Đỗ Văn Hồng – Ủy viên BLL, Trần Quý Hồ - Ủy viên BLL cùng 35 đồng chí CCB d664 e19 huấn luyện tỉnh đội Nam Hà, đã vệ dự chương trình gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày vào chiến trường của đơn vị ( 15/4/1972-15/4/2022).
          Mở đầu chương trình các đồng chí CCB Đoàn Văn công Sư đoàn 968 và các thành viên CCB d664e19 tỉnh đội Nam Hà, đã tham gia chương trình ca hát ca ngợi Đảng, BácHồ, Quân đội NDVN, Quân Tình nguyện và Trường Sơn huyền thoại chúc mừng buổi lễ.
          Đồng chí Hoàng Xuân Cây thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
          Đồng chí Trần Minh Khắc – Trưởng BLL thay mặt Ban tổ chức buổi lễ khai mạc buổi lễ.
          Các đồng chí đại biểu thay mặt Hội Trường Sơn Việt Nam, Ban liên lạc Quân tình nguyện Việt - Lào tỉnh Nam Định, Hội Trường Sơn thành phố Nam Định và các CCB d664 e19 tỉnh đội Nam Hà đã trao tặng hoa và nhiều phần quà chúc mừng buổi lễ.
          Đồng chí Trần Minh Khắc – Trưởng BLL CCB d664e19 tỉnh đội Nam Hà đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm ngày vào chiến trường (15/4/1972 – 15/4/2022) và truyền thống d664e19 huấn luyện tỉnh đội Nam Hà và BLL truyền thống đơn vị từ năm 1971 đến 2022.
         Đồng chí Trần Ngọc Khôi – CCB, Phó BLL d664, Trưởng BLL quân tình nguyện Viết Lào tỉnh Nam Định, thay mặt các CCB d664 phát biểu ôn lại truyên thống anh hùng của Sư đoàn 968 – đơn vị tiếp nhận các chàng lính trẻ d664 bổ sung về đơn vị, tham gia chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn ( Nam Lào, Tây Nguyên ) và tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên ( 3-1975), giải phóng các tỉnh ven biển miền Trung và chiến dịch giải phóng Sài Gòn ( 4-1975), trở lại đát nước Lào giúp bạn xây dựng và bảo vệ Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ( 1980 - 1990). Đồng chí đã phát biểu ôn lại truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sơn huyền thoại, trong suốt 16 năm Bộ đội Trường Sơn tham gia cuộc kháng chiến đánh Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước .
          Đồng chí Trần Quý Hồ thay mặt Ban tổ chức buổi lễ, đọc và trao tặng Tuyển tập thơ của Hội đồng ngũ 1971, Quân tình nguyện Việt – Lào, Sư đoàn 968 do CCB Trần Ngọc Bích và nhiều tác giả là những CCB của d664 và CCB Sư đoàn 968, Hội viên Hội TTTS-ĐHCM Việt Nam.
          Kết thúc buổi lễ các đại biểu đã chụp ảnh lưu niệm, in và phóng ảnh (kèm theo khung) trao tặng (ngay cuối buổi lễ, do đồng chí CCB d664 ở Bình Dương tài trợ) cho từng đại biểu khách quý và các CCB d664e19 tỉnh đội Nam Hà trong ngày vui gặp mặt đầy ý nghĩa, tình cảm thân thương của những người lính Sư doàn 968 anh hung . Buổi lễ kết thúc 11 giờ 30 phút ngày 15-4-2022 và thành công tốt đẹp.
           Tin, ảnh: Quốc Huy – BTV Hội TSVN.




Toàn cảnh phông chính buổi lễ.



Toàn cảnh các đại biểu d664 dự buổi lễ.



Toàn cảnh các đại biểu d664 dự buổi lễ.




Đồng chí Hoàng Xuân Cây Phó BLL d664 dẫn chương trình buổi lễ.



Đồng chí Trần Minh Khắc - Trưởng BLL d664 phát biểu khai mạc và ôn lại truyền thống của đơn vi.



Đồng chí Nguyễn Ngọc Khôi - Phó BLL d664 phát biểu  ôn lại truyền thống của đơn vi, của Sư đoàn 968 và Bộ đội Trường Sơn anh hùng.




Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Cơ quan TƯ Hội TSVN thừa ủy quyên của Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội TSVN   
   phát biểu  và tặng hoa chúc mừng.






Đồng chí Đại diện BLL Quân tình nguyện tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng.



Đồng chí  CCB d664 Dương Ngọc Ngưu , nguyên Phó trưởng Ban Pháp luật Quốc Hội tặng hoa chúc mừng.




Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với CCB d664e19 tỉnh Nam Hà.



 Một số tiết mục văn nghệ do các CCB d664e19  trình diên chào mừng buổi lê.













Các CCB d664e19  thành phố Nam Định chụp ảnh lưu niệm.
 
tin tức liên quan