Đại hội đại biểu toàn quốc Hội TSVN lần thứ 3 thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 08:12 18/05/2022 Lượt xem: 1.074
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM LẦN THỨ 3, NHIỆM KỲ 2022-2027 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

     7 giờ 30 sáng nay, ngày 18/5/2022, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng tọa lạc giữa một ngã tư cạnh Hồ Tây lộng gió (số 266 phố Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội TSVN lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027.
     Câu lạc bộ nghệ thuật Trường Sơn được đã biểu diễn một chương trình chọn lọc đặc sắc về Trường Sơn chào mừng Đại hội.
     Hội trường Đại hội ngập tràn trong lời ca, tiếng hát và hoa chúc mừng.
     Với gương mặt rạng ngời, 350 đại biểu trong đó có 271 đại biểu là những chiến sĩ Trường Sơn đại diện cho hơn 310 ngàn hội viên của 93 đơn vị thành viên của Hội trong cả nước đã về dự.
    Trước giờ chính thức của Đại hội Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội TSVN thay mặt Hội đã thông tin về Chương trình nhắn tin “Tri ân Chiến sĩ Trường Sơn”  và phát động nhắn tin tại Đại hội. Nhiều đại biểu đại hội và khách mời đã ủng hộ 32 triệu đồng kinh phí cho Chương trình.
    Đại tá Ngô Quốc Quỳ, Phó Trưởng ban Tổ chức điều hành tổ chức Đại hội.
    Các đại biểu dự Đại hội có: Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận TQ Việt Nam;  đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; GS-TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám độc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó CT Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba; Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cụ Dân vận, thừa ủy quyền của Thủ trưởng TCCT; đồng chí Lê Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Bộ VHTT&DL; đồng chí Tạ Tấn, Vụ phó Vụ tổ chức phi Chính phủ, Bộ Nội vụ; đồng chí Đỗ Việt Nga, Chủ tịch Hội đồng QT Quỹ Xã hội – Từ thiện, Bộ GTVT, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, nguyên PCT Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Đại tá Trần Đăng Định, Phó Chủ nhiệm Chính trị TCHC; Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó Chính ủy TC Kỹ thuật; đại biểu chỉ huy các Cục của Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật; Trung tướng Trần Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam...
      Đại biểu Binh đoàn 12 có: Đại tá Cao Quang chiến, Phó Tư lệnh Binh đoàn cùng đại diện Cơ quan Chính trị, Văn phòng Binh đoàn…đã tham dự Đại hội.
     Dự Đại hội còn có đại diện của 9 tổ chức đoàn thể xã hội Cụm thi đua thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
     Các Ủy viên Danh dự BCH Hội TSVN về dự Đại hội có: Đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Trần Văn Tuấn, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên TƯ. Đảng, nguyên PCT – Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam; Hoàng Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thiếu tướng Tô Da Mạn, nguyên Phó Chủ nhiệm TCHC; Thiếu tướng Đào Văn Tân, nguyên Chỉnh ủy Binh đoàn 12; chiến sĩ Trường Sơn Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Cty Thanh Bình, Hưng Yên.
      Đại hội đã bầu 7 đồng chí Chủ tịch Đoàn gồm: Thiếu tướng Võ Sở, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Thiếu tướng Hoàng Kiền, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Đại tá Trần Văn Phúc, Đại tá Nguyễn Văn Ninh. Đại hội bầu Thư ký Đại hội, gồm: Đại tá Vũ Trình Tường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thống – Lịch sử; Đại tá Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên BCH, Phó Chánh Văn phòng Hội.
     Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch Hội thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày và thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.
    Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội phát biểu khai mạc. Chủ tịch nhấn mạnh: Tư tưởng và phương châm Đại hội là “Tập hợp - Đoàn kết – thống nhất – Đồng thuận”.
    Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo Hoạt động của Hội nhiệm kỳ II của Hội, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành. (Toàn bộ Văn kiện Đại hội đã được gửi các đại biểu và các đơn vị thành viên từ tháng 3 năm 2022 để nghiên cứu, thảo luận).
    Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch Hội báo cáo kết quả thực hiện Điều lệ Hội và Điều lệ bổ sung, sửa đổi.
    Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, thay mặt lãnh đạo các cơ quan Trung ương đã phát biểu với Đại hội. Đồng chí đánh giá cao cống hiến của Hội TSVN trong 10 năm qua, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung: Hội TSVN phải là tổ chức tin cậy tại cơ sở dưới sự lãnh đạo của Đảng; vận động hội viên, nhân dân tại địa bàn dân cư thực hiện tốt các cuộc vận động; tiếp tục phát huy truyền thống của Trường Sơn; phát huy vị thế của mình, Hội cần tích cực tham gia giải quyết những vấn đề ở cơ sở; Hội tiếp tục tham gia củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động tại cơ sở…Đồng chí tin tưởng Hội TSVN tiếp tục phát triển. Đồng chí Phùng Khánh Tài đã trân trọng tặng Đại hội bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” biểu tượng của tinh thần Đại đoàn kết dân tộc.
      Thiếu tướng Hoàng Kiền, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận các văn kiện tại Đại hội.
     Các đồng chí đại biểu đã phát biểu thảo luận: Đại tá Bùi Ngọc Lại, Chủ tịch Hội TS Nam Định, nhấn mạnh: 2 năm qua Hội các cấp đã vượt qua đại dịch nhờ đoàn kết thống nhất để vượt qua và hoạt động có hiệu quả. Hoạt động của Hội bài bản và hiệu quả. Hội TS Nam Định đã phát triển thêm được 3 Hội cấp huyện nâng tổng số Hội cấp huyện lên 10 đơn vị…Hội hoạt động tốt theo định hướng: “Tập hợp – đoàn kết – Tổ chức vững chắc - Hoạt động hiệu quả”. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong hoạt động tình nghĩa và tuổi cán bộ, hội viên ngày càng cao đã hạn chế hoạt động Hội. Hội TS Nam Định kiến nghị, các cấp Mặt trận Tổ quốc cần quan tâm hơn nữa đến Hội…; Thượng tá Lê Đức Phán, Chủ tịch Hội TS tỉnh Thanh Hóa: Thực hiện chỉ đạo của Hội TSVN, Hội TS Thanh Hóa hoạt động tốt, xây dựng 219 nhà tình nghĩa, phối hợp hiệu quả với Hội CTĐ Thanh Hóa trong hoạt động tình nghĩa...; Đại tá Nguyễn Tiến Quang, Chủ tịch Hội TS tỉnh Yên Bái phát biểu về kinh nghiệm và vận dụng sáng tạo trong triển khai hoạt động theo định hướng của Hội TSVN...; đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội TS tỉnh Thái Nguyên, khẳng định việc triển khai hoạt động một cách bài bản theo mô hình chỉ đạo của Hội TSVN…Đại tá – TS Nguyễn Đức Thuận, đồng thuận cao các văn kiện Đại hội. Hội TS Hà Nội xin kiến nghị: Hội TS các cấp tham gia hoạt động chính trị xã hội ở cơ sở. Nhưng chính quyền các cấp nhận thức về Hội TS chưa đúng vị trí. Kiến nghị đưa Hội TS là Hội đặc thù như Hội Cựu TNXP. Đảng, Nhà nước chi một phần nhỏ kinh phí cho công tác tuyên truyền thì rất hiệu quả. Cho phép Hội TS tham gia phản biện chính sách về người có công…
       Chủ tịch Hội Võ Sở, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội phát biểu tổng kết phần thảo luận các văn kiện Đại hội. Đại hội đánh giá cao phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam. Tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch sẽ được Hội đưa vào Chương trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới.
      Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo thực hiện Điều lệ và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội.
      Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch Hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Đề án BCH Hội nhiệm kỳ III. Số lượng Ủy viên BCH: 107, (30 ủy viên lần đầu tham gia BCH). Ban Kiểm tra; Số lượng 5 Ủy viên. Đại hội đã bầu 107 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ III, với số phiếu 271/271 đại biểu có mặt tại Đại hội.
      Đại hội bầu Ban bầu cử với 3 đồng chí: Đại tá Nguyễn Quốc Lâm (đoàn đại biểu sư đoàn 571), Đại úy Nguyễn Quốc Thiện (đoàn đại biểu Hội TS Hà Nội) và Thiếu úy Vũ Thị Lý (đoàn đại biểu Hội TS Thanh Hóa)…Đại hội đã bầu 5 Ủy viên Ban Kiểm tra nhiệm kỳ III (theo danh sách đề cử của BCH) với số phiếu 271/271 đại biểu có mặt dự Đại hội.
      Ban bầu cử đã thông qua Biên bản bầu cử BCH và Ban Kiểm tra.
     BCH đã họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh: Ban Thường vụ gồm 19 đồng chí Ủy viên, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, các Ủy viên BCH Danh dự. Đồng chí Võ Sở được bầu lại làm Chủ tịch Hội. Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Kiền, Lương Sĩ Nhung, Hồ Sĩ Hậu, Trần Văn Phúc, Nguyễn Văn Ninh là Phó Chủ tịch Hội. BCH cũng đã thống nhất mời 18 đồng chí là Ủy viên BCH Danh dự Hội.
       Ban Chấp hành đã ra mắt Đại hội. Chủ tịch Hội Võ Sở thay mặt BCH cam kết thực hiện tốt đẹp Nghị quyết Đại hội, xứng đáng với sự tín nhiệm của Đại hội.
      Đại tá Phạm Tiến Ích, Phó Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua điều hành việc trao khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân. Các đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, được ủy quyền của Thủ tướng chính phủ đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.
      Đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã trao Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân của Hội TSVN.
      7 tập thể và 11 cá nhân đã được Bộ VHTT&DL tặng Bằng khen. Đồng chí Lê Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL trao Bằng khen.
     Quỹ Từ thiện Xã hội Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam quyết định tặng 360 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà tình nghĩa cho 6 hội viên Hội TS có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đồng chí Nguyễn Cao Việt Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ trao 360 triệu đồng cho các hội viên.
     Nhân dịp Đại hội, Hội TSVN quyết định tặng 20 sổ tiết kiệm tặng 20 hội viên có hoàn cảnh khó khăn mỗi sổ 3 triệu đồng tại 20 Hội TS các tỉnh, thành phố.
      Đại hội cũng đã Vinh danh các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân đã giúp đỡ hiệu quả Hội TSVN suốt 10 năm qua.
       Hội TSVN đã quyết định tặng Bằng khen cho 319 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ II vừa qua.
      Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội do Đại tá Nguyễn Văn Quyết, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày.
      Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.
      12 giờ 45 phút ngày 18/5/2022, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội TSVN nhiệm kỳ III đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

     Thực hiện: Thành Long, Tiến Ích, Hồng Huân, Quốc Huy.
 

 




CLB nghệ thuật Trường Sơn biểu diễn một chương trình văn nghệ chọn lọc về Trường Sơn chào mừng Đại hội (2 ảnh trên).









271 đại biểu từ 93 đơn vị thành viên trong cả nước đã về dự Đại hội. 3 ảnh trên.



Toàn cảnh Đại hội.



Chủ tịch Đoàn Đại hội.



Thư ký Đại hội.



Trước giờ khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Hoàng Kiền đã thông báo Chương trình nhắn tin "Tri ân chiến sĩ Trường Sơn" và phát động nhắn tin tại Đại hội. Các đại biểu dự Đại hội đã ủng hộ 32 triệu đồng cho Chương trình này.



Đại hội đã bầu 107 Ủy viên Ban Chấp hành Nhiệm kỳ III; Ban Kiểm tra với 5 Ủy viên. BCH đã họp phiên thứ Nhất dưới sự điều hành của đồng chí Võ Sở. BCH đã bầu 19 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Đồng chí Võ Sở tiếp tục được tái cử làm Chủ tịch Hội. Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Kiền, Lương Sĩ Nhung, Trần Văn Phúc và Nguyễn Văn Ninh đã được bầu làm Phó Chủ tịch Hội TSVN. BCH cũng giới thiệu 18 đồng chí Ủy viên Danh dự BCH.




Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài tặng bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn" cho Hội TSVN.



107 Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ III ra mắt Đại hội.







 

tin tức liên quan