HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG VÀ NGHĨA TÌNH CỦA BAN LIÊN LẠC TRƯỜNG SƠN TRUNG ĐOÀN 251

Ngày đăng: 11:22 01/06/2022 Lượt xem: 443
HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG VÀ NGHĨA TÌNH CỦA BAN LIÊN LẠC TRƯỜNG SƠN TRUNG ĐOÀN 251
 
          Chiều ngày 28/5/2022 tại nhà văn hóa phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ban liên lạc Trung đoàn tổ chức gặp mặt để thông báo nhanh kết quả Đại hội, đại biểu toàn quốc Hội Trường Sơn Việt Nam lần thứ 3 (2022-2027) và trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Trường Sơn cho tập thể và cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2 (2016-2021).
          Đồng chí Đặng Văn Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Hội Trường Sơn Việt Nam, đại biểu chính thức Đại hội, Trưởng Ban liên lạc Trung đoàn đã thông báo nhanh kết quả đại hội, đại biểu toàn quốc Hội Trường Sơn Việt Nam nhiệm kỳ 3 (2022-2027). Ban liên lạc Trung đoàn có 3 đại biểu chính thức dự đại hội: Đồng chí Đặng Văn Sơn là đại biểu đương nhiệm, đồng chí Nguyễn Quốc Thiện – Phó Ban Thường trực là đại biểu của Hà Nội và đ/c Nguyễn Công Trọng là đại biểu chính thức của Ban liên lạc Trung đoàn 251.
          Đại hội triệu tập 272 đại biểu chính thức, ngoài ra có khách mời, các nhà báo, đài truyền hình… Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 3 (2022-2027) có 107 đ/c. Mời 18 đ/c làm Ủy viên danh dự của Hội Trường Sơn Việt Nam.
          Trong buổi gặp mặt Ban liên lạc Trung đoàn đã trao bằng khen của Trung ương Hội Trường Sơn cho Ban liên lạc Trường Sơn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho đồng chí Hồ Văn Tý – Trưởng Ban liên lạc Trường Sơn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
          Đầu tháng 5/2022, Ban liên lạc Trung đoàn tổ chức kỷ niệm 63 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh và ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2022). Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam nhiệm kỳ 3 (2022-2027) và hướng dẫn nhắn tin nghĩa tình Trường Sơn.
          Ban liên lạc Trường Sơn Trung đoàn được thành lập đã 30 năm (30/4/1992) mọi hoạt động đều hướng vào việc giữ gìn, phát huy Truyền thống và nghĩa tình Trường Sơn. Đến nay hội viên đều tuổi cao, sức yếu, nhưng tình nghĩa vẫn sâu nặng của người lính đã một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.
           Tin và ảnh: Đặng Sơn cơ quan  Hội Trường Sơn Việt Nam.

 


Đồng chí Đặng Sơn - Trưởng ban liên lạc thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội TSVN nhiệm kỳ III ( 2022-2027).



Đồng chí Đặng Sơn - Trưởng ban liên lạc trao tặng Bằng khen cho  BLL e251  phường Mễ Trì quận nam Từ Liêm.



Đồng chí Đặng Sơn - Trưởng ban liên lạc trao tặng Bằng khen cho  BLL e251  phường Phú Thượng quận Tây Hồ.



Ban liên lạc  Trung đoàn 251  công binh Trường Sơn đón nhận Bằng khen của Hội TSVN.



 

tin tức liên quan